Hành trình đạt học bổng Erasmus Mundus của nữ sinh viên năm cuối đại học

Tiến Thịnh

(Dân trí) - Nhờ nỗ lực, Lê Tú Anh - sinh viên ngành Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã xuất sắc giành được học bổng Erasmus Mundus để theo học thạc sĩ tại các nước Liên minh châu Âu.

Erasmus Mundus là chương trình học bổng giúp các sinh viên có thể theo học thạc sĩ hoặc tiến sĩ tại ít nhất 2-3 nước thuộc khối Liên minh châu Âu.

Để vượt qua hàng nghìn thí sinh và giành được học bổng, Tú Anh chia sẻ, cô phải vượt qua nhiều áp lực, nỗ lực không ngừng để có được thành quả như ngày hôm nay. 

Hành trình đạt học bổng Erasmus Mundus của nữ sinh viên năm cuối đại học - 1
Tú Anh tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) (Ảnh: USTH). 

Nỗ lực vượt qua những áp lực từ chính mình

Từ những năm học cấp 3, Tú Anh đã yêu thích các môn khoa học tự nhiên như vật lý và toán học. Cô ngưỡng mộ sự sáng tạo của các nhà khoa học trong việc biến sự hiếu kỳ về thế giới tự nhiên thành những phát minh hữu ích cho con người. Theo thời gian, "ngọn lửa" say mê khoa học được thắp lên trong Tú Anh và trở thành động lực để cô lựa chọn ngành Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano tại USTH.

Tú Anh cảm thấy choáng ngợp bởi các bạn học xung quanh đều xuất phát từ trường chuyên và sở hữu nhiều giải thưởng. Từ đó, Tú Anh thường xuyên so sánh bản thân với những người xung quanh và tự đặt ra áp lực, cố gắng để không thua kém.

Hành trình đạt học bổng Erasmus Mundus của nữ sinh viên năm cuối đại học - 2
Tú Anh thực hành trong phòng thí nghiệm của USTH (Ảnh: USTH).

Tuy nhiên, theo Tú Anh, vì luôn dùng thành tích của các bạn để làm thước đo cho mình khiến cô rơi vào tình trạng quá tải.

"Mình cho rằng giỏi không phải là yếu tố duy nhất để trở thành nhà khoa học. Mỗi người phải biết cân bằng việc học, công việc, chăm sóc sức khỏe, dành thời gian cho gia đình", Tú Anh nói.

Tú Anh cho rằng, cần học cách cố gắng nhưng không áp đặt bản thân, cho phép mình nghỉ ngơi khi mệt mỏi, căng thẳng và chấp nhận những điểm số không hoàn hảo. Giữ vững tâm niệm "yêu thích khoa học là đam mê, không phải gánh nặng" là điều mà cô hướng tới và cũng muốn nhắn nhủ đến các bạn có chung tình yêu với khoa học.

Được "tiếp lửa" dưới mái nhà USTH 

Môi trường đào tạo và học tập tại USTH là bệ phóng giúp Tú Anh thêm vững bước trên con đường theo đuổi khoa học.

Tú Anh chia sẻ, cô may mắn gặp được những người thầy, người cô tâm huyết, sẵn sàng dành thời gian hỗ trợ sinh viên dù bận rộn. 

Cùng với đó, sự giúp đỡ nhiệt tình từ bạn cùng lớp, anh chị khóa trên đã giúp cô bứt phá ranh giới của chính mình và đạt thành tích tốt trong học tập.

"Em cố gắng trong mỗi bài tập được giao, tận dụng những ngày không có tiết học và cả cuối tuần đến phòng thí nghiệm thực hành để trau dồi kinh nghiệm làm việc thực tế", Tú Anh cho hay. 

Hành trình đạt học bổng Erasmus Mundus của nữ sinh viên năm cuối đại học - 3

Tú Anh (hàng trên, thứ hai từ trái qua) cùng các bạn trong câu lạc bộ Learning Support (Ảnh: NVCC).

Không gắn với hình ảnh "mọt sách", Tú Anh còn tích cực tham gia xây dựng câu lạc bộ Learning Support nhằm giúp đỡ các bạn sinh viên năm nhất trong việc học cũng như cổ vũ phong trào học tập trong trường. 

Với thành tích học tập nổi trội cùng sự năng nổ, chăm chỉ, cô xuất sắc giành được nhiều giấy khen và học bổng như giấy khen đoàn viên xuất sắc, giấy khen Hiệu trưởng USTH, học bổng Odon Vallet, học bổng khuyến khích học tập USTH và học bổng thực tập tại Đại học Paris Cité, Pháp. 

"Hái quả ngọt" sau bao cố gắng 

Vượt qua hàng nghìn ứng viên, Tú Anh trở thành chủ nhân của học bổng Erasmus Mundus để theo học chương trình thạc sĩ tại Đại học KU Leuven (Bỉ) và Đại học Kỹ thuật Dresden (Đức) khi còn đến 5 tháng nữa mới tốt nghiệp đại học. 

Tú Anh cho biết, việc được phát triển dưới môi trường nhiều cơ hội như USTH đã chắp cánh cho ước mơ của bản thân. Tú Anh học bằng tiếng Anh, tiếp thu các kiến thức chuyên ngành, cập nhật và tích lũy kinh nghiệm qua hoạt động thực hành, nghiên cứu phong phú.

Hành trình đạt học bổng Erasmus Mundus của nữ sinh viên năm cuối đại học - 4
Tú Anh trong chuyến thực tập tại Pháp (Ảnh: NVCC).

Theo Tú Anh, việc lên kế hoạch và chuẩn bị từ sớm rất quan trọng. Chọn chương trình học, chọn trường có lab nghiên cứu phù hợp và giảng viên tốt cần thời gian tìm hiểu kỹ. Do đó, từ năm thứ 2, cô đã bắt đầu quá trình này và đầu tư thời gian để hoàn thiện CV, thư bày tỏ nguyện vọng và xin thư giới thiệu từ thầy cô.

"Muốn trở thành ứng viên sáng giá, bạn cần làm nổi bật được ưu điểm của bản thân và chứng minh được sự phù hợp của mình với chương trình muốn ứng tuyển. Đặt mục tiêu rõ ràng, không phủ nhận bản thân, cố gắng hết sức thì kết quả đạt được luôn là câu trả lời xứng đáng nhất dành cho bạn", Tú Anh chia sẻ.