Hàng loạt trường học trở thành khu cách ly tập trung khoanh vùng, dập dịch

Lệ Thu

(Dân trí) - Nhiều khu cách ly tập trung bị quá tải trong mùa dịch, các trường học ở nhiều tỉnh, thành đã được huy động, tận dụng làm khu cách ly tập trung khoanh vùng, dập dịch.

Nhiều địa phương huy động mọi nguồn lực, các trường đại học nhanh chóng vào cuộc.

Hà Nội: Ngày 10/5, Trường ĐH FPT thông báo ký túc xá của trường sẽ trở thành khu cách ly tập trung. Đang trong thời gian tạm dừng đến trường, tất cả sinh viên đang ở hoặc đang để đồ tại ký túc xá được đề nghị nhanh chóng thu dọn, giải phóng đồ đạc và rời khỏi ký túc xá trước 12 giờ ngày 13/5.

Đại diện nhà trường cho hay, đây là tình huống bất khả kháng, cùng thành phố Hà Nội và cả nước chung tay phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh Covid-19. Do đó, nhà trường mong muốn tất cả sinh viên phối hợp thực hiện nghiêm túc.

"Trường sẽ hoàn lại tiền ký túc xá cho sinh viên trong thời gian không sử dụng. Nếu sinh viên vì lý do riêng không thể lên ký túc xá để thu dọn đồ, các em có thể nhờ bạn bè hoặc người thân xử lý đồ đạc cá nhân của mình hoặc nhờ nhà trường lên phương án hỗ trợ để gửi lại trường", Trường ĐH FPT thông tin.

Hàng loạt trường học trở thành khu cách ly tập trung khoanh vùng, dập dịch - 1

Trường ĐH FPT thông báo ký túc xá của trường sẽ trở thành khu cách ly tập trung.

Hai tòa nhà trong khu ký túc xá (KTX) của Học viện Nông nghiệp Việt Nam cũng được sử dụng làm khu cách ly tập trung cho các trường hợp F1, quy mô trên 600 giường bệnh. Sinh viên của trường đã bắt đầu dọn dẹp đồ đạc trở về nhà.

Chiều tối 9/5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh dẫn đầu đoàn kiểm tra đã trực tiếp đến khu cách ly tập trung tại KTX Học viện Nông nghiệp Việt Nam và thôn Linh Quy Bắc (thuộc xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Tại chốt kiểm dịch ở thôn Linh Quy Bắc, xã Kim Sơn (huyện Gia Lâm), báo cáo nhanh với Chủ tịch UBND TP, lãnh đạo xã cho biết đã truy vết được 43 ca F1(đã đưa đi cách ly tập trung), hơn 160 ca F2; lập nhiều chốt kiểm soát dịch bệnh.

Liên quan đến các ca F0 trên địa bàn này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhận định rõ: "Con số này tiếp tục sẽ có diễn biến tăng lên trong những ngày tới".

Tối 9/5, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã phun khử khuẩn tại thôn Linh Quy Bắc; 2 tòa nhà trong KTX Học viện Nông Nghiệp Việt Nam sẽ được sử dụng làm khu cách ly tập trung của F1.

Trường THCS Võng Xuyên B của huyện Phúc Thọ (Hà Nội) hiện cũng đang được trưng dụng thành khu cách ly tập trung với quy mô 150 giường bệnh.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Nhương, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Phúc Thọ, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND huyện Phúc Thọ đã chỉ đạo các lực lượng, cơ quan liên quan khảo sát, xây dựng phương án 10 cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch đối với các trường hợp là F1 của huyện với phương châm "4 tại chỗ" (lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ). Trong đó, huyện Phúc Thọ chỉ đạo khẩn trương xây dựng ngay khu cách ly cơ sở 1 tại Trường THCS Võng xuyên B với quy mô 150 giường.

Ngay sau khi được giao nhiệm vụ, Ban Chỉ huy quân sự huyện Phúc Thọ đã huy động toàn bộ lực lượng tham gia sửa sang các phòng học làm phòng ở, sửa lại công trình vệ sinh, hệ thống điện nước, đèn chiếu sáng, vệ sinh môi trường bảo đảm đúng quy định về phòng, chống dịch. Để đẩy nhanh tiến độ, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã thực hiện 24/24 giờ, đến thời điểm này, công trình cơ bản đã hoàn thành, sẵn sàng đi vào hoạt động khi cần thiết.

Cũng theo UBND huyện Phúc Thọ, tính đến sáng 10/5, trên địa bàn huyện có 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Đây sẽ là cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch đối với các trường hợp là F1 của huyện với phương châm "4 tại chỗ" (lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ).

Hàng loạt trường học trở thành khu cách ly tập trung khoanh vùng, dập dịch - 2

Trường THCS Võng Xuyên B được trưng dụng làm khu cách ly (Ảnh: FB Diễn đàn huyện Phúc Thọ).

Hàng loạt trường học trở thành khu cách ly tập trung khoanh vùng, dập dịch - 3
Ban Chỉ huy quân sự huyện Phúc Thọ cũng đã huy động toàn bộ lực lượng tham gia sửa sang các phòng học làm phòng ở.

Bắc Ninh: Tại huyện Thuận Thành, UBND huyện đã bàn hành Quyết định thành lập khu cách ly tập trung tại 18 xã, thị trấn và đang có 306 công dân thực hiện cách ly tại 17 Trường mầm non trên địa bàn huyện.

Hàng loạt trường học trở thành khu cách ly tập trung khoanh vùng, dập dịch - 4

Khu cách ly tập trung tại Trường mầm non xã An Bình, huyện Thuận Thành (Ảnh: Báo Sức khỏe đời sống).

Theo Sở Y tế Bắc Ninh, nhằm bổ sung lực lượng cho toàn thể công chức, viên chức người lao động trong hệ thống Y tế, Sở Y tế đã kêu gọi các đối tượng không phân biệt công lập hay ngoài công lập, đang công tác hay đã nghỉ hưu, quân hay dân y; học sinh, sinh viên các Trường đại học, cao đẳng, trung cấp; các y, bác sĩ, dược sĩ trên địa bàn tỉnh tình nguyện tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên đăng ký và đã cử 100 sinh viên về hỗ trợ tham gia phòng chống dịch Covid-19. Trường Đại học Y Hà Nội cũng đã đồng ý về chủ trương sẽ tăng cường nhân lực hỗ trợ Bắc Ninh chống dịch.

Hà Tĩnh: Ngày 9/5, UBND thành phố Hà Tĩnh đã khảo sát và lựa chọn 2 khu cách ly tập trung đặt tại Trường Tiểu học Thạch Hưng Trường Mầm non xã Thạch Bình.

Hiện, hai địa điểm này đã được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất như giường ngủ, trang thiết bị, vật tư y tế,… nhằm đáp ứng yêu cầu nâng công suất cách ly, chủ động ứng phó với các tình huống lan rộng của dịch bệnh.

Đây là hai địa điểm có vị trí thuận lợi, đảm bảo đủ các điều kiện cần thiết cho các đối tượng cách ly.

Trước mắt, hai khu cách ly mới này sẽ giao cho địa phương quản lý, chủ động nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, đủ giường ngủ, trang thiết bị, vật tư y tế… sẵn sàng thực hiện cách ly tập trung cho thành phố khi cần thiết.