Hải Phòng: Công an vào cuộc vụ nữ sinh lớp 9 bị đánh hội đồng

An Nhiên

(Dân trí) - Cơ quan Công an đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc một nhóm học sinh tham gia đánh hội đồng một nữ sinh lớp 9 trong thời gian đang nghỉ học do dịch Covid-19.

Theo thông tin từ quận Hồng Bàng sáng nay (6/3), cơ quan công an quận đang vào cuộc xác minh, làm rõ việc một nữ sinh Trường THCS Tô Hiệu (quận Lê Chân) bị 1 nhóm học sinh trường khác đánh "hội đồng", trong đó có học sinh trường THCS Phan Bội Châu (thuộc quận Hồng Bàng).

Hải Phòng: Công an vào cuộc vụ nữ sinh lớp 9 bị đánh hội đồng - 1

Công an vào cuộc vụ nữ sinh lớp 9 bị đánh "hội đồng" (ảnh: Page Hải Phòng).

Trước đó vào sáng (5/3) trên mạng xã hội Facebook xuất hiện hình ảnh một nhóm học sinh khoảng 7 đến 8 em quay xung quang một nữ sinh mặc áo đen. Điều đáng nói nhóm học sinh này liên tục đánh đập nữ sinh áo đen và còn văng tục.

Do chỉ có một mình nên nữ sinh áo đen không dám phản kháng dù bị đánh tới ngã xuống đường.

Đặc biệt, nhiều học sinh đi xe đạp đứng xung quanh không hề có ý định can ngăn mà còn cười đùa và rút điện thoại quay clip.

Theo người chia sẻ những hình ảnh này lên mạng xã hội, nhóm học sinh đánh hội đồng bạn là học sinh đang học tại 1 trường THCS trên địa bàn quận Hồng Bàng. Nữ sinh áo đen bị đánh là học sinh trường THCS Tô Hiệu (quận Lê Chân)

Cũng theo thông tin từ quận Hồng Bàng, về phía trường THCS Phan Bội Châu, ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc từ quận đã chỉ đạo các giáo viên chủ nhiệm nhanh chóng xác minh vụ việc.

Qua xác minh bước đầu xác định, đã có 2 học sinh của trường tham gia vụ việc trên. Nhà trường cũng yêu cầu 2 học sinh trên làm tường trình vụ việc. Đồng thời nhà trường cũng yêu cầu giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh 2 học sinh trên tổ chức thăm hỏi nữ sinh của trường THCS Tô Hiệu.

Một lãnh đạo quận Lê Chân sáng nay (6/3) cũng cho PV Dân trí biết, quận đã yêu cầu Hiệu trưởng trường THCS Tô Hiệu báo cáo vụ việc.

Được biết, hiện nữ sinh bị đánh hội đồng sức khỏe bình thường, tinh thần có hoảng loạn.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan Công an làm rõ.