Hà Nội: Hỗ trợ 6 triệu đồng cho thanh niên học nghề

(Dân trí) - Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Hà Nội sẽ cấp thẻ học nghề trị giá 6 triệu đồng cho mỗi người trong độ tuổi lao động mà có 30% diện tích đất nông nghiệp bị chuyển đổi thành đất sản xuất.

Thông tin trên được bà Hoàng Phương Thu, Trưởng phòng dạy nghề - Sở LĐTB&XH Hà Nội cho biết tại buổi họp báo “Ngày hội Thanh niên Thủ đô với nghề nghiệp 2009” ngày 10/3.

Bà Thu cho biết, hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội rất nhiều nơi đất nông nghiệp bị chuyển đổi thành đất sản xuất, để hỗ trợ cho những lao động bị thu hồi đất  có việc làm, Sở đã hỗ trợ cho mỗi chủ đất 25.000đ/m2. Ngoài ra, mỗi học sinh thuộc diện hỗ trợ trên sẽ được nhận mức trợ cấp bằng tiền học phí để đi học.

Đặc biệt, những người trong độ tuổi lao động mà có 30% diện tích đất bị thu hồi trở lên sẽ được cấp thẻ học nghề trị giá 6 triệu đồng để đi học ở tất cả các trường nghề trong cả nước. Người học chỉ cần mang hoá đơn thu tiền học của trường đến Sở để thanh toán.

Chương trình hoạt động trên thuộc “Quỹ hỗ trợ ổn định đời sống học tập đào tạo nghề và việc làm cho các hộ dân có 30% diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi để sản xuất” nhằm mục đích tăng đào tạo nghề cho khu vực nông thôn của Sở LĐTB&XH Hà Nội. Chương trình bắt đầu triển khai từ năm 2009.

Được biết, Hà Nội hiện có 12 trường Cao đẳng nghề, 43 Trường trung cấp nghề, 46 Trung tâm dạy nghề, 198 Cơ sở dạy nghề khác.

“Ngày hội Thanh niên Thủ đô với nghề nghiệp 2009” sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 15-17/3 tại Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp - số 2 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy - Hà Nội. 
 
Hồng Hạnh