Gần 600 tỷ đồng quỹ khuyến học các tỉnh Bắc miền Trung

(Dân trí) - Sáng ngày 14/12, tại thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa), Hội Khuyến học (HKH) Việt Nam phối hợp với HKH Thanh Hóa tổ chức hội nghị giao ban khuyến học Cụm thi đua số 4 các tỉnh Bắc miền Trung năm 2018.

Dự hội nghị có ông Phạm Hoàng Be, Phó Chủ tịch Trung ương HKH Việt Nam; ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo HKH các tỉnh trong Cụm thi đua số 4, gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng trị.

Hội nghị giao ban khuyến học Cụm thi đua số 4 các tỉnh Bắc miền Trung năm 2018.
Hội nghị giao ban khuyến học Cụm thi đua số 4 các tỉnh Bắc miền Trung năm 2018.

Năm 2018, HKH các tỉnh Bắc miền Trung đã khắc phục những khó khăn, tổ chức tốt các phong trào thi đua và đạt nhiều kết quả trên các mặt hoạt động khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

Thống kê cho thấy, đến nay, tỷ lệ hội viên HKH so với dân số toàn tỉnh tại Thanh Hóa đạt 24,3%, Quảng Bình đạt 24,9%, Nghệ An đạt 20,4%, Hà Tĩnh đạt 27,73% và Quảng Trị đạt 28,20%.

Thời gian qua, bằng nhiều hình thức hoạt động phong phú và sáng tạo, HKH các tỉnh Bắc miền Trung đã luôn đồng hành cùng ngành giáo dục tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ các nhà trường, góp phần động viên, cổ vũ các thầy, cô giáo, các em học sinh thi đua dạy tốt, học tốt.

Nhiều mô hình khuyến học được triển khai, nhân rộng trong cộng đồng dân cư ở các địa phương, như: “Tiếng trống, tiếng kẻng khuyến học”; “lớp học tình thương”, “xây dựng tủ sách khuyến học”, “quản lý học sinh khu dân cư”.

Bên cạnh đó, các hoạt động phong trào, thì công tác xây dựng quỹ khuyến học cũng được quan tâm. Tính đến hết tháng 11/2018, quỹ khuyến học của 5 tỉnh đã đạt 596,24 tỷ đồng. Trong đó, Quảng Trị 34,16 tỷ đồng, Quảng Bình 54,26 tỷ đồng, Nghệ An 70,17 tỷ đồng, Hà Tĩnh 81,43 tỷ đồng và Thanh Hóa là 355,22 tỷ đồng.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị.
Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị.

Qua đó, trong năm 2018, HKH Hà Tĩnh đã khen thưởng, trao học bổng cho trên 222.100 lượt giáo viên, học sinh, sinh viên (HS-SV) với tổng số tiền trên 30,8 tỷ đồng; HKH Nghệ An khen thưởng, trao học bổng cho 226.944 lượt giáo viên, HS-SV với số tiền trên 40,5 tỷ đồng; HKH Thanh Hóa trao 101.574 suất học bổng cho HS-SV, thưởng cho 222.646 lượt HS-SV, 19.009 lượt giáo viên với số tiền lên tới hơn 81,8 tỷ đồng...

Tại hội nghị này, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả sau 3 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”.

Đồng thời, các đại biểu cũng đã trao đổi kinh nghiệm trong công tác phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại các địa phương.

Ông Phạm Hoàng Be, Phó Chủ tịch Trung ương HKH Việt Nam đã đánh giá cao và chúc mừng những kết quả đạt được của Cụm thi đua số 4, các tỉnh Bắc miền Trung trong năm 2018.

Ông Phạm Hoàng Be nhấn mạnh: Hội nghị giao ban lần này không chỉ nhằm đánh giá xếp loại thi đua mà đây còn là dịp để HKH các tỉnh chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác khuyến học, khuyến tài, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, HKH các tỉnh trong Cụm thi đua số 4 tiếp tục phối hợp, đẩy mạnh các phong trào thi đua khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.


Ông Phạm Hoàng Be trao Cờ thi đua xuất sắc năm 2017 của Trung ương HKH Việt Nam cho Cụm thi đua số 4, các tỉnh Bắc miền Trung.

Ông Phạm Hoàng Be trao Cờ thi đua xuất sắc năm 2017 của Trung ương HKH Việt Nam cho Cụm thi đua số 4, các tỉnh Bắc miền Trung.

Trong đó, tại mỗi địa phương cần xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng năm và từng giai đoạn; không ngừng nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Đặc biệt, giữ vững thành tích là Cụm thi đua duy nhất trong 8 Cụm thi đua của cả nước 2 năm liên tiếp được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương HKH Việt Nam.

Nhân dịp này, ông Phạm Hoàng Be đã trao Cờ thi đua xuất sắc năm 2017 của Trung ương HKH Việt Nam cho Cụm thi đua số 4, các tỉnh Bắc miền Trung.

Duy Tuyên