Đức tính cao đẹp "người đồng mình" vào đề thi Văn THPT chuyên ĐH Sư phạm HN

Nguyễn Liên

(Dân trí) - Sáng 1/6, các thí sinh dự thi vào lớp 10 trường THPT chuyên ĐH Sư Phạm Hà Nội đã thi 2 môn Văn và Toán chung. Trong đó, đề thi Văn được đánh giá không quá khó với đa số.

Đức tính cao đẹp người đồng mình vào đề thi Văn THPT chuyên ĐH Sư phạm HN - 1
Đức tính cao đẹp người đồng mình vào đề thi Văn THPT chuyên ĐH Sư phạm HN - 2

Đề thi Ngữ Văn THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2022 (Ảnh: Nguyễn Liên).

Đề thi Văn có 2 câu hỏi. Câu 1 (4 điểm) gồm 4 ý, trong đó ý cuối yêu cầu viết đoạn văn khoảng 10 câu trình bày suy nghĩ về lời nhắn nhủ: "Sự hi sinh thời gian sống của thế hệ đi trước là để thế hệ mới, khi bước vào thế kỉ hai mốt, biết dùng thời gian của đời mình một cách có ích nhất, một cách phong phú nhất".

Câu 2 (6 điểm) đưa một đoạn trích trong bài thơ "Nói với con"của Y Phương, yêu cầu học sinh viết bài văn trình bày cảm nhận về những đức tính cao đẹp của "người đồng mình" và mong ước của người cha qua lời tâm tình với con.

Đa số thí sinh sau khi ra khỏi phòng thi đều cho rằng đây là đề thi vừa sức, không làm khó các em.

Đức tính cao đẹp người đồng mình vào đề thi Văn THPT chuyên ĐH Sư phạm HN - 3

Thí sinh tan thi (Ảnh: Nguyễn Liên).

Quang Trường, THCS Việt Nam - Angieri chia sẻ, đề văn nhìn chung vừa sức, chỉ có một phần gây khó khăn cho em là ý 3 của câu 1: "Chỉ ra và nêu ý nghĩa của cách diễn đạt trong câu: "Đó không đơn giản là dùng thời gian làm việc hay thời gian chơi, thời gian nghỉ ngơi, mà đó là dùng một thời-gian-tổng-hợp, một thời gian sống sáng tạo và hồn nhiên". Với câu 2 về làm văn, Trường cho rằng câu hỏi không quá khó. "Vì em đã ôn kỹ tác phẩm nên làm khá tốt. Em ước chừng mình được khoảng 8 điểm môn Văn", Trường nói.

Vân Anh, học sinh trường liên cấp Tiểu học và THCS Ngôi Sao Hà Nội cũng đánh giá đề thi môn Văn khá ổn, vừa sức: "Em làm được hết tất cả các câu. Riêng phần hỏi về cách diễn đạt trong câu 1 thì em nghĩ không chỉ em mà rất nhiều bạn đều bị vướng mắc", nữ sinh tâm sự.

Em Lê Quỳnh Chi, trường THCS Archimedes thì nhận định, các câu hỏi trong đề thi Văn đều vừa sức, em làm bài khá ổn và ước tính được khoảng 7,5 điểm. "Đề này cũng tương tự với cấu trúc các đề em đã được ôn. Phần nghị luận văn học, cách đặt vấn đề rất rõ ràng, dễ hiểu, đọc đề là có thể hiểu ngay mình phải làm gì. Em nghĩ với đề này, những ai làm chắc chắn, có tốc độ viết nhanh hơn thì sẽ được điểm cao hơn", Chi nói.

Với riêng Hải Nam, trường THCS Lê Lợi (quận Hà Đông), đề Văn có phần hơi khó, nhất là câu 6 điểm. Tuy nhiên, Nam cho rằng việc em thấy khó là do bản thân học chưa chắc chắn môn Văn, còn đề thi không mang tính đánh đố, đều là những kiến thức đã được học. Nam dự đoán mình sẽ được khoảng 6-7 điểm với môn Văn.

Theo thống kê của Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm, năm nay có 5.479 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10. Trong đó, gần 2.000 thí sinh đăng ký thi chuyên Anh, gần 1.000 thí sinh đăng ký chuyên Toán,... Đây là số thí sinh dự thi vào trường cao nhất trong 5 năm qua.

Trong khi đó, tổng số chỉ tiêu của trường chỉ là 305 học sinh (chuyên Toán: 70, chuyên Tin học: 35, chuyên Vật lý: 35, chuyên Hóa học: 35, chuyên Sinh học: 35, chuyên Ngữ văn: 35, chuyên Tiếng Anh: 60). Ngoài ra, nhà trường dành tối đa 10% chỉ tiêu tuyển sinh vào các lớp chuyên để xét tuyển thẳng cho học sinh có thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập ở bậc THCS.

Buổi sáng 1/6, thí sinh đã thi xong 2 môn Ngữ văn và Toán chung, buổi chiều sẽ tiếp tục thi các môn chuyên. Môn Toán và Văn chung tính hệ số 1, thời gian thi 90 phút. Môn chuyên hệ số 2, thời gian thi 120 phút.

Điểm bài thi tính theo thang điểm 10. Thí sinh được đưa vào danh sách xét tuyển phải là những thí sinh có đủ điều kiện dự tuyển, dự thi đầy đủ 3 bài thi, không vi phạm quy chế thi, các bài thi có điểm lớn hơn 2,0. Điểm xét tuyển là tổng điểm thi: môn Ngữ văn (vòng 1, hệ số 1), môn Toán (vòng 1, hệ số 1) và môn chuyên (hệ số 2). Nhà trường xét tuyển theo từng lớp chuyên, không cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh.