Du học sinh Việt kể chuyện gặp phu nhân Tổng thống Hàn Quốc

(Dân trí) - Trước chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Moon Jae-in đến Việt Nam với lịch trình từ ngày 22/3-24/3, mới đây, Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Jung-sook đã có buổi gặp gỡ và dẫn 15 du học sinh Việt tiêu biểu ở Hàn Quốc đi thăm tại Phủ tổng thống.

Lê Nguyễn Minh Phương - cựu Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc (nhiệm kỳ 2015 - 2017), hiện là nghiên cứu sinh ngành Kỹ thuật ngôn ngữ của ĐH Yonsei - Hàn Quốc, là một trong 15 sinh viên tham dự chương trình.

Minh Phương vừa chia sẻ đến Dân trí những hình ảnh, thông tin về buổi gặp gỡ Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Jung-sook mới đây ngay tại Phủ Tổng thống Hàn Quốc


Trước chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Moon Jae-in đến Việt Nam, Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Jung-sook đã có buổi gặp mặt 15 sinh viên Việt Nam tiêu biểu nhất tại Hàn Quốc hôm 8/3 vừa qua tại Phủ tổng thống. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc, các đại diện sinh viên nước ngoài được mời đến gặp gỡ Đệ nhất phu nhân và đi thăm Phủ tổng thống.

Trước chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Moon Jae-in đến Việt Nam, Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Jung-sook đã có buổi gặp mặt 15 sinh viên Việt Nam tiêu biểu nhất tại Hàn Quốc hôm 8/3 vừa qua tại Phủ tổng thống. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc, các đại diện sinh viên nước ngoài được mời đến gặp gỡ Đệ nhất phu nhân và đi thăm Phủ tổng thống.


Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc có bài phát biểu ngắn chào mừng các sinh viên Việt Nam đến Phủ Tổng thống.

Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc có bài phát biểu ngắn chào mừng các sinh viên Việt Nam đến Phủ Tổng thống.


Tại buổi gặp mặt, Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc đã dẫn các sinh viên Việt Nam tham quan Phủ tổng thống bao gồm Phòng làm việc của Phu nhân, Phòng đón tiếp các chính khách quốc tế, Phòng họp nơi Tổng thống họp bàn cùng các quan chức cấp cao của chính phủ. Phu nhân cũng giới thiếu và giải thích cách bài trí và các bức họa trang trí trong Phủ thổng thống

Tại buổi gặp mặt, Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc đã dẫn các sinh viên Việt Nam tham quan Phủ tổng thống bao gồm Phòng làm việc của Phu nhân, Phòng đón tiếp các chính khách quốc tế, Phòng họp nơi Tổng thống họp bàn cùng các quan chức cấp cao của chính phủ. Phu nhân cũng giới thiếu và giải thích cách bài trí và các bức họa trang trí trong Phủ thổng thống


Các sinh viên Việt Nam tiêu biểu tại Hàn Quốc đã có buổi tiệc trưa thân mật với Phu nhân. Tiệc trưa gồm các món ăn truyền thống của Hàn Quốc và Việt Nam. Phu nhân chia sẻ bà biết là du học sinh thường phải học hành rất căng thẳng, thường xuyên thức đêm nên đã chuẩn bị món thịt bò nướng Neobiani để bổ sung thêm năng lượng. Và để chia sẻ với nỗi nhớ gia đình, quê hương khi học tập và sinh sống tại Hàn Quốc, Phu nhân còn cho chuẩn bị các món ăn Việt như bún chả và phở Việt Nam. Phu nhân cũng chia sẻ bà rất thích ẩm thực Việt Nam và thường đến các nhà hàng Việt tại Hàn Quốc

Các sinh viên Việt Nam tiêu biểu tại Hàn Quốc đã có buổi tiệc trưa thân mật với Phu nhân. Tiệc trưa gồm các món ăn truyền thống của Hàn Quốc và Việt Nam. Phu nhân chia sẻ bà biết là du học sinh thường phải học hành rất căng thẳng, thường xuyên thức đêm nên đã chuẩn bị món thịt bò nướng Neobiani để bổ sung thêm năng lượng. Và để chia sẻ với nỗi nhớ gia đình, quê hương khi học tập và sinh sống tại Hàn Quốc, Phu nhân còn cho chuẩn bị các món ăn Việt như bún chả và phở Việt Nam. Phu nhân cũng chia sẻ bà rất thích ẩm thực Việt Nam và thường đến các nhà hàng Việt tại Hàn Quốc


Khi dẫn đoàn vào thăm phòng họp nơi Tổng thống thường họp bàn với các quan chức cấp cao trong nội các, Phu nhân đã mời tất cả sinh viên tự chọn một chỗ ngồi và có thể ngồi thử vào vị trí đó. Và Phu nhân đã nói rằng: “Hãy thử ngồi để cảm nhận được trách nhiệm của những người lãnh đạo và hãy học tập thật chăm chỉ để một ngày các bạn cũng sẽ trở thành những người như vậy. Khi các bạn ngồi vào đây thì hãy nhớ các bạn phải có trách nhiệm với cha mẹ, với gia đình và với quê hương Tổ quốc của mình và phải cố gắng để có thể hoàn thành những trọng trách đó”.

Khi dẫn đoàn vào thăm phòng họp nơi Tổng thống thường họp bàn với các quan chức cấp cao trong nội các, Phu nhân đã mời tất cả sinh viên tự chọn một chỗ ngồi và có thể ngồi thử vào vị trí đó. Và Phu nhân đã nói rằng: “Hãy thử ngồi để cảm nhận được trách nhiệm của những người lãnh đạo và hãy học tập thật chăm chỉ để một ngày các bạn cũng sẽ trở thành những người như vậy. Khi các bạn ngồi vào đây thì hãy nhớ các bạn phải có trách nhiệm với cha mẹ, với gia đình và với quê hương Tổ quốc của mình và phải cố gắng để có thể hoàn thành những trọng trách đó”.

Các sinh viên Việt Nam cũng đã có nhiều chia sẻ đến Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc về những vấn đề liên quan giữa hai nước như: Kết hôn quốc tế và gia đình đa văn hóa Việt - Hàn; Vai trò và tiếng nói của nữ giới trong xã hội; Cơ hội học tập và chính sách việc làm cho du học sinh Việt Nam. Phu nhân Tổng thống cho biết sẽ truyền tải những nội dung thảo luận liên quan đến gia đình đa văn hóa, đến chính sách việc làm và cơ hội du học cho du học sinh cho Chính phủ Hàn Quốc để có những thay đổi phù hợp và hiệu quả hơn.
Các sinh viên Việt Nam cũng đã có nhiều chia sẻ đến Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc về những vấn đề liên quan giữa hai nước như: Kết hôn quốc tế và gia đình đa văn hóa Việt - Hàn; Vai trò và tiếng nói của nữ giới trong xã hội; Cơ hội học tập và chính sách việc làm cho du học sinh Việt Nam. Phu nhân Tổng thống cho biết sẽ truyền tải những nội dung thảo luận liên quan đến gia đình đa văn hóa, đến chính sách việc làm và cơ hội du học cho du học sinh cho Chính phủ Hàn Quốc để có những thay đổi phù hợp và hiệu quả hơn.
Được sắp xếp ngồi bên cạnh Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc, Minh Phương (áo dài xanh) chia sẻ rất vinh dự khi được chọn tham gia vào đoàn đại biểu sinh viên Việt Nam đến tham quan Phủ tổng thống và có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện cùng Đệ nhất Phu nhân Kim Jung-sook. Nghe Phu nhân chia sẻ, Phương càng cảm thấy vinh dự hơn vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc có một đoàn đại biểu sinh viên nước ngoài được mời đến thăm và tham gia tiệc trưa ở Phủ tổng thống. Minh Phương cho biết rất ấn tượng với câu nói của Phu nhân nhắc nhở các sinh viên về trọng trách với gia đình và quê hương. Điều đó nhắc nhở tôi rằng ngoài việc cố gắng học tập vì bản thân và gia đình mình thì tất cả những người Việt ở nước ngoài còn có thêm một động lực, đó là sống và làm việc thật tốt để giữ hình ảnh đất nước và con người Việt Nam trong mắt thế giới luôn đẹp và đáng tự hào - Minh Phương chia sẻ
Được sắp xếp ngồi bên cạnh Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc, Minh Phương (áo dài xanh) chia sẻ rất vinh dự khi được chọn tham gia vào đoàn đại biểu sinh viên Việt Nam đến tham quan Phủ tổng thống và có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện cùng Đệ nhất Phu nhân Kim Jung-sook. Nghe Phu nhân chia sẻ, Phương càng cảm thấy vinh dự hơn vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc có một đoàn đại biểu sinh viên nước ngoài được mời đến thăm và tham gia tiệc trưa ở Phủ tổng thống. Minh Phương cho biết rất ấn tượng với câu nói của Phu nhân nhắc nhở các sinh viên về trọng trách với gia đình và quê hương. "Điều đó nhắc nhở tôi rằng ngoài việc cố gắng học tập vì bản thân và gia đình mình thì tất cả những người Việt ở nước ngoài còn có thêm một động lực, đó là sống và làm việc thật tốt để giữ hình ảnh đất nước và con người Việt Nam trong mắt thế giới luôn đẹp và đáng tự hào" - Minh Phương chia sẻ

Chia sẻ cảm nhận cuộc gặp gỡ của Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc với các du học sinh Việt tại Hàn Quốc lần này, nữ nghiên cứu sinh Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết đây là sự kiện rất ý nghĩa, cho thấy Chính phủ Hàn Quốc đang rất coi trọng mối quan hệ hợp tác với Việt Nam, và đánh giá cao những nỗ lực học tập, nghiên cứu của các du học sinh Việt ở Hàn Quốc cũng như sự đóng góp của những trí thức trẻ Việt Nam trong sự giao lưu về mọi mặt giữa hai nước.

Chia sẻ cảm nhận cuộc gặp gỡ của Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc với các du học sinh Việt tại Hàn Quốc lần này, nữ nghiên cứu sinh Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết đây là sự kiện rất ý nghĩa, cho thấy Chính phủ Hàn Quốc đang rất coi trọng mối quan hệ hợp tác với Việt Nam, và đánh giá cao những nỗ lực học tập, nghiên cứu của các du học sinh Việt ở Hàn Quốc cũng như sự đóng góp của những trí thức trẻ Việt Nam trong sự giao lưu về mọi mặt giữa hai nước.

Khánh Hiền (ghi)

Ảnh: Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc