Đình chỉ công tác thiếu uý gian lận trong thi cử

(Dân trí) - Sáng 11/1, Công an huyện Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) cho biết đã đình chỉ công tác đối với thiếu uý Nguyễn Ngọc Việt vì hành vi gian lận trong thi cử và gọi “côn đồ” đến hành hung giám thị, đồng thời, tiến hành kiểm điểm Việt.

Nguyễn Ngọc Việt (SN 1984), đang công tác tại Đội an ninh công an huyện Hương Trà, là sinh viên lớp Luật K15B, Trường ĐH Khoa học Huế, hệ vừa học vừa làm.

 

Tối 8/1, tại môn thi Luật lao động, Việt có hành vi quay cóp tài liệu và đã bị giám thị lập biên bản đình chỉ thi. Việt không những không ký vào biên bản mà còn có hành động ném bài thi lên bàn giám thị rồi đi ra ngoài.

 

Một lát sau, Việt quay lại xông vào định đánh giám thị Nguyễn Khắc Hùng và nhờ một thanh niên lạ mặt thủ dao trong túi đến “nói chuyện” với giám thị. Giám thị Hùng phải gọi cảnh sát 113 và cảnh sát trật tự thành phố Huế đến bảo vệ và đưa về nhà.

 

Trước hành vi vi phạm của Việt, ông Nguyễn Dinh - Trưởng Công an huyện Hương Trà cho hay, đơn vị đang tiếp tục điều tra làm và sẽ xử lý nghiêm vụ này.

 

Nhóm PV Miền Trung