Điều đặc biệt về nam sinh cao 1,2m tốt nghiệp thủ khoa

Quang Trường

(Dân trí) - Nguyễn Hải Bằng vừa tốt nghiệp loại Giỏi ngành Kỹ thuật phần mềm, Trường Đại học Hoa Sen, TPHCM, sau một hành trình vươn lên với những khiếm khuyết về ngoại hình.

Nguyễn Hải Bằng tốt nghiệp ngành Kỹ thuật phần mềm, khoa Công nghệ Thông tin của trường Đại học Hoa Sen, TPHCM với điểm GPA 3.23/4.0.

Vừa qua, trong buổi Lễ tốt nghiệp năm 2022 của Đại học Hoa Sen, trên sân khấu Nhà hát Hòa Bình (TPHCM), Nguyễn Hải Bằng bước lên bục vinh danh tân cử nhân. Hôm đó, Bằng mặc bộ lễ phục được nhà trường may tặng riêng cho cậu.

Thầy cô giáo hạ thấp người xuống để cao ngang Bằng, giúp nam sinh chỉnh lại lễ phục và trao tấm bằng tốt nghiệp loại Giỏi cho tân thủ khoa. Phía dưới hội trường, hơn 2.000 sinh viên và phụ huynh vỗ tay biểu dương thành tích của nam sinh cao 1,2m.

Điều đặc biệt về nam sinh cao 1,2m tốt nghiệp thủ khoa - 1
Nguyễn Hải Bằng trong lễ tốt nghiệp của Trường Đại học Hoa Sen vừa qua (Ảnh: Đại học Hoa Sen).

"Em cảm thấy vô cùng tự hào. Trước đó, em không nghĩ mình có thể tốt nghiệp thủ khoa, vì em học một ngành khó và phức tạp. Ba mẹ không thể hiện niềm vui ra bên ngoài, nhưng em biết ba mẹ đã mong đợi thành tích học tập này suốt 4 năm qua", Bằng chia sẻ.

Sau khi hoàn thành chương trình học, Bằng đã nghỉ việc ở công ty cũ, về quê ở huyện Cái Bè (Tiền Giang), dành hơn một tháng để nghỉ ngơi trước khi lên TPHCM bắt đầu công việc mới. Bằng trở lại TPHCM sát ngày diễn ra lễ tốt nghiệp, nam sinh háo hức mặc bộ lễ phục nhỏ nhắn mà nhà trường may cho.

Bằng mắc bệnh viêm tuyến yên bẩm sinh nhưng khi lên 1 tuổi, thấy con chậm phát triển, gia đình đưa con đi khám mới phát hiện. Bằng được bố mẹ chạy chữa khắp nơi, nhưng không có cách nào điều trị. Gia đình hi vọng khi Bằng lên 12 tuổi có thể đủ sức khỏe để điều trị, nhưng bác sĩ cho biết cơ hội thành công là rất thấp; nếu không may thì có thể phải nằm một chỗ. Từ đó, ba mẹ Bằng chấp nhận con mình mãi mãi trong cơ thể "tí hon".

Bằng vẫn còn nhớ như in bóng lưng của mẹ ghì xuống, cõng con đi hết cầu thang này đến cầu thang khác, từ bệnh viện này sang bệnh viện khác để chữa bệnh.

Điều đặc biệt về nam sinh cao 1,2m tốt nghiệp thủ khoa - 2
Nam sinh "đặc biệt" đứng bắt xe buýt đi học (Ảnh: NVCC).

Vì khác biệt về ngoại hình, ngày còn học cấp 1, Bằng luôn bị các bạn trêu chọc. Bằng về hỏi mẹ lý do các bạn trêu con, mẹ cậu bảo "Vì con không giống mọi người, nên các bạn cười. Nhưng số phận đã sắp đặt rồi thì không thể thay đổi được, con cứ sống vui vẻ".

"Khi em lên cấp 2, các bạn đã nhận thức được nên không còn trêu chọc nữa. Bạn bè, thầy cô đều giúp đỡ em đi lại, làm những việc nặng nhọc. Từ đó, em cảm thấy tự tin hơn", Bằng nói.

Dù khiếm khuyết về ngoại hình, nhưng Bằng học tập không kém ai. Cậu là học sinh giỏi cả 12 năm học phổ thông. Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, Bằng thi đỗ thủ khoa.

Bằng được miễn thi tốt nghiệp THPT, với kết quả học tập tốt, cậu dùng học bạ để xét tuyển vào trường Đại học Hoa Sen. Niềm vui đỗ đại học "ngắn chẳng tày gang", cả gia đình lo học phí đại học cao, gia đình lại không khá giả. Nỗi lo thứ 2 là Bằng phải tự lập, không có sự giúp đỡ từ bố mẹ.

Bằng làm hồ sơ xin học bổng và may mắn nhận được học bổng của Trường Đại học Hoa Sen. Nhưng điều kiện để duy trì học bổng là Bằng phải đạt học lực giỏi sau mỗi năm học, nếu không sẽ bị cắt. Trước mặt bố mẹ, Bằng hứa sẽ cố gắng học tập tốt để được duy trì học bổng.

"Sau lời hứa đó, em gánh thêm một áp lực. Nhưng may mắn là kết quả học tập của em suốt 4 năm học đều đạt loại Giỏi. Tổng mức học bổng em được nhận là khoảng 50% học phí của cả khóa học", Bằng cho biết.

Điều đặc biệt về nam sinh cao 1,2m tốt nghiệp thủ khoa - 3
Nam sinh đứng phát biểu trong một lễ kỷ niệm của Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam (Ảnh: NVCC).

Bằng chọn ngành Kỹ thuật phần mềm với lý do duy nhất, đây là ngành ít phải đi lại, chỉ cần giao tiếp với máy tính, không phải làm việc nặng.

Lên Sài Gòn học đại học, Bằng ở nhờ nhà một người cô. Hàng ngày, cô chở Bằng đi học, hôm nào cô bận, cô sẽ hướng dẫn cậu đi xe buýt hoặc xe ôm. Sau này, khi đã quen đường xá, Bằng tự bắt xe buýt để di chuyển.

Để có thành tích học tập tốt, Bằng chủ yếu lắng nghe thầy cô chia sẻ trên lớp và thực hành. Bằng cho rằng, thực hành là quan trọng nhất. Ngoài giờ lên lớp, nam sinh tự học bằng cách xem video hướng dẫn trên mạng của các chuyên gia Ấn Độ, Mỹ và bắt chước theo. Để không phải vất vả đi lại, Bằng đăng ký 3 môn học trên lớp và 3 môn học tại nhà.

"Quan trọng nhất là tự học để tích lũy kiến thức thì mới nhớ lâu và vận dụng được", Bằng nói.

Ngay từ khi còn là sinh viên, Bằng đã có hơn 1,5 năm làm nhân viên lập trình cho một hệ thống bán lẻ điện thoại. Bằng xin nghỉ việc vào đầu tháng 7 vừa qua. Nam sinh dành thời gian nghỉ ngơi và nộp hồ sơ xin việc vào công ty mới. Bằng được nhận vào một ngân hàng lớn ở vị trí nhân viên vận hành ứng dụng. Đặc biệt, đây là một công việc mới khác với những gì Bằng đã được học và làm.

"Em nghĩ quyết định đó mang đến cho mình những thử thách mới. Tuy nhiên, em thấy công việc mới rất hay, em đang tập trung để quen việc sau đó sẽ cố gắng phát triển. Em muốn thay đổi môi trường để khám phá bản thân.

Nếu em vẫn là lập trình viên, thì khả năng giao tiếp của em sẽ bị hạn chế. Công việc mới cho em cơ hội tiếp xúc với nhiều đồng nghiệp và khách hàng hơn. Em sẽ tự trau dồi thêm kiến thức qua mạng, học hỏi từ anh chị trong công ty", Bằng cho biết.

Khi còn là sinh viên đi làm, Bằng không tự tin với ngoại hình của mình. Sau một thời gian, Bằng được đồng nghiệp tôn trọng và giúp đỡ, nam sinh dần tập trung hơn vào chuyên môn để hoàn thành tốt công việc.

Sau khi tốt nghiệp, Bằng sẽ tiếp tục ở nhà cô. Công ty mới cách nhà 6km, Bằng sẽ chủ động đi làm bằng xe buýt và xe ôm. Mục tiêu lớn nhất của tân cử nhân là đi làm để nâng cao trình độ nghề nghiệp, có thu nhập ổn định, tự mình trang trải cuộc sống và giúp đỡ ba mẹ ở quê.