ĐH Vinh: Khánh thành Trung tâm Giáo dục Quốc phòng

(Dân trí) - Ngày 3/9, Trường ĐH Vinh đã khánh thành và đưa vào sử dụng Trung tâm giáo dục quốc phòng.

Trường ĐH Vinh khánh thành và đưa vào sử dụng Trung tâm giáo dục Quốc phòng.
Trường ĐH Vinh khánh thành và đưa vào sử dụng Trung tâm giáo dục Quốc phòng.

Sau thời gian dài làm công tác thiết kế, thi công xây dựng, được sự giúp đỡ tận tình của Bộ Quốc phòng, Bộ GD-ĐT, UBND tỉnh Nghệ An, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, thành phố Vinh và các trường quân sự, đến nay, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Trường ĐH Vinh đã hoàn thành và đi vào hoạt động; thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện toàn diện cho sinh viên trong bộ môn giáo dục quốc phòng cho nhà trường và các trường đại học cao đẳng trên địa bàn.

Đây cũng sẽ là cơ sở để Trường ĐH Vinh tiến tới trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia và là Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, an ninh có uy tín, góp phần đào tạo có chất lượng lực lượngdự bị động viên, đáp ứng nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong thời kỳ mới.

Hiện trường có gần 1.000 cán bộ giảng dạy, nghiên cứu, phục vụ và gần 40.000 học sinh, sinh viên ở các bậc học, ngành học trong đó có gần 20.000 sinh viên hệ chính quy phải được trang bị các kiến thức về công tác quốc phòng, an ninh.

Một góc Trung tâm giáo dục Quốc phòng Trường ĐH Vinh.
Một góc Trung tâm giáo dục Quốc phòng Trường ĐH Vinh.
Nguyễn Duy