ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức thi đánh giá năng lực đợt 2 vào ngày 20/9

Lê Phương

(Dân trí) - ĐH Quốc gia TPHCM vừa có quyết định chính thức về việc tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 cho các thí sinh chưa dự thi đợt 1 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức thi đánh giá năng lực đợt 2 vào ngày 20/9 - 1

Thí sinh tham dự kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 vào cuối tháng 8/2020.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết ĐH này đã có quyết định chính thức về việc tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 trong năm nay. Theo đó, đợt 2 này được tổ chức dành cho các thí sinh chưa dự đợt 1 do ảnh hưởng của dịch bệnh, ngày thi cụ thể vào ngày 20/9 với 3 cụm thi: Đà Nẵng, Nha Trang và TP.HCM.

Trong đó, cụm thi tại Đà Nẵng dành cho những thí sinh đang thường trú tại Đà Nẵng. Cụm thi Nha Trang dành cho những thí sinh ở các địa phương khác đã đăng ký dự thi tại Đà Nẵng. Cụm thi tại TP.HCM dành cho thí sinh từ Quảng Ngãi trở ra các tỉnh phía Bắc đã đăng ký dự thi tại TPHCM nhưng chưa dự thi đợt 1.

Theo ông Chính, thống kê số liệu thí sinh đã đăng ký dự thi thì còn khoảng 4.000 thí sinh chưa thi đợt 1. Hiện hội đồng thi đang yêu cầu thí sinh xác nhận lại.

Trước đó, đợt 1 của kỳ thi đánh giá năng lực đã được ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức tại 4 địa phương (Nha Trang, TP.HCM, Bến Tre và An Giang) vào ngày 30/8. Đợt thi này có 23.768 thí sinh dự thi trong tổng số 53.341 thí sinh đăng ký (chiếm 44,56%).

Kết quả đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực này đã được công bố ngày 4/9, với phân bố điểm trải rộng từ 124 điểm đến 1.118 điểm. Có gần 19.800 thí sinh có điểm bài thi trên mức trung bình (trên 601/1.200 điểm), trong số này hơn 1.500 thí sinh có điểm bài thi trên 900 điểm trở lên.