ĐH Kinh tế Quốc dân chi 8 tỷ đồng mua vắc xin cho giảng viên, sinh viên

Hải Vân

(Dân trí) - Thông tin từ trường ĐH Kinh tế quốc dân cho biết, trường đã chi 8 tỷ đồng để mua vắc xin 19 tiêm cho các đối tượng là cán bộ, nhân viên, giảng viên và sinh viên của nhà trường.

Theo lãnh đạo nhà trường, hiện nay nhà trường có khoảng 20.000 cán bộ, nhân viên, giảng viên, sinh viên, do đó, nhà trường trích ngân sách 8 tỷ đồng để mua khoảng 40.000 liều vắc xin ngừa Covid-19. 

Việc mua vắc xin này, nhà trường đã chuyển tiền và nhờ UBND thành phố Hà Nội đứng ra đàm phán và mua giúp trường trong thời gian tới. 

Ngoài ra, trường cũng dành 200 triệu đồng ủng hộ vào quỹ mua vắc xin chung của thành phố Hà Nội.

ĐH Kinh tế Quốc dân chi 8 tỷ đồng mua vắc xin cho giảng viên, sinh viên - 1

PGS.TS Bùi Đức Thọ đại diện trường ĐH Kinh tế quốc dân trao 8,2 tỷ đồng đến UBND thành phố Hà Nội.

Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn cùng cộng đồng, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đang kêu gọi cựu sinh viên, nhà hảo tâm chung tay ủng hộ Quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19.

ĐH Kinh tế Quốc dân chi 8 tỷ đồng mua vắc xin cho giảng viên, sinh viên - 2

Cựu sinh viên trường ĐH Kinh tế quốc dân ủng hộ tâm dịch Bắc Giang qua lời kêu gọi của nhà trường. 

Hiện nay, nhà trường đã kêu gọi và ủng hộ được hàng tỷ đồng vừa tiền mặt và hiện vật như  vật tư thiết bị y tế và hàng tiêu dùng.