ĐH Đà Nẵng đón nhận Huân chương độc lập hạng ba

(Dân trí) - Sáng 18/11, Đại học Đà Nẵng tổ chức long trọng lễ kỷ niệm 15 năm thành lập trường và đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba do Chủ tịch nước trao tặng.

Dịp này, toàn ĐH Đà Nẵng có 2 tập thể và 5 cá nhân được Chủ tịch nước quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng ba, 1 cá nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân và 2 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Thủ tướng Chính phủ cũng đã tặng Bằng khen cho 3 cá nhân và công nhận 1 cá nhân là Chiến sĩ thi đua toàn quốc. 

ĐH Đà Nẵng đón nhận Huân chương độc lập hạng ba  - 1
Đại diện ĐH Đà Nẵng, PGS.TS Trần Văn Nam (bên phải), giám đốc ĐH Đà Nẵng, nhận Huân chương Độc lập hạng ba.

Tham dự và phát biểu tại buổi lễ, chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh đánh giá cao những đóng góp của ĐH Đà Nẵng trong suốt 15 năm qua. Ông Trần Văn Minh mong ĐH Đà Nẵng tiếp tục phát huy chức năng, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế tri thức, gắn công tác đào tạo với thực tiễn xã hội để từ đó hướng đến mục tiêu xây dựng ĐH Đà Nẵng thành ĐH nghiên cứu vào năm 2020.

Tin, ảnh: Khánh Hiền