ĐH Bách khoa TPHCM khen thưởng 55 cử nhân, thạc sĩ tốt nghiệp xuất sắc

(Dân trí) - Sáng nay (8/11), Trường Đại học Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho hơn 2.500 tân tiến sĩ, thạc sĩ, tân Kỹ sư, Cử nhân, Kiến trúc sư. Trong số đó, 4 thạc sĩ và 51 tân cử nhân được nhà trường khen thưởng vì kết quả học xuất sắc.

Trong đợt tốt nghiệp này, có 14 tiến sĩ, 198 thạc sĩ và hơn 2.500 tân kỹ sư, cử nhân, kiến trúc sư được công nhận tốt nghiệp. Ngoài trao bằng tốt nghiệp, nhà trường cũng khen thưởng 4 thạc sĩ và 51 sinh viên đạt Huy chương Vàng, Huy chương Bạc của các ngành học với thành tích học xuất sắc.

ĐH Bách khoa TPHCM khen thưởng 55 cử nhân, thạc sĩ tốt nghiệp xuất sắc - 1

PGS.TS Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa TP.HCM trao cúp cho tân cử nhân có kết quả học xuất sắc

Đáng chú ý, trong số đó có cặp sinh đôi Mai Lê Thái và Mai Lê Thông với kết quả tốt nghiệp xuất sắc ngành Khoa học Máy tính. Trong đó, Mai Lê Thái đạt thủ khoa đầu ra đợt tốt nghiệp tháng 11/2019 với kết quả học tập đạt 9,31 điểm, Mai Lê Thông đạt huy chương bạc với kết quả học tập đạt 9,01 điểm.

Tại buổi lễ, PGS.TS Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa TP.HCM chúc mừng các tân tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân đợt này. Ông Phong chia sẻ rằng, các bạn hôm nay ra trường trong một bối cảnh vừa hết sức thuận lợi. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với trọng tâm là sáng tạo, tri thức và khoa học công nghệ sẽ là cơ hội lớn cho với nền tảng kỹ thuật, công nghệ sâu sắc được trang bị từ nhà trường. Tuy vậy, để đáp ứng yêu cầu của hội nhập và phát triển, các bạn không chỉ trau dồi tri thức mà cả bản lĩnh, nền tảng văn hóa, kỹ năng làm việc, kỹ năng sống để có thể bắt kịp với yêu cầu nhân lực chất lượng cao của nền kinh tế tri thức.

ĐH Bách khoa TPHCM khen thưởng 55 cử nhân, thạc sĩ tốt nghiệp xuất sắc - 2

4 thạc sĩ và 51 tân cử nhân được nhà trường khen thưởng vì kết quả học xuất sắc

Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của nhà trường, trên 95% sinh viên tốt nghiệp đã có việc làm tại các doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước, đặc biệt là thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc... Điều này đã khẳng định được uy tín và thương hiệu của trường, đáp ứng được nhu cầu xã hội và đạt chuẩn quốc tế.

Được biết, trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM hiện đang tuyển sinh: Tiến sĩ (27 ngành), Thạc sĩ (34 ngành) Đại học Chính quy (35 ngành) và Đại học Chính quy Chất lượng cao (15 ngành, giảng dạy bằng tiếng Anh).

Lê Phương