Đánh giá đề Ngữ Văn không khó, sĩ tử Hà Nội dự tính được 7- 9 điểm

Lệ Thu Nguyễn Bắc Thùy Linh

(Dân trí) - Sáng 7/7, nhiều thí sinh của Hà Nội ra về trong tâm trạng vui vẻ, thoải mái và đánh giá đề thi Ngữ Văn không khó, môn thi duy nhất theo hình thức tự luận kỳ thi tốt nghiệp THPT đã hoàn thành.

Đánh giá đề Ngữ Văn không khó, sĩ tử Hà Nội vượt ải môn thi đầu tiên

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ Văn năm nay được các một số thí sinh khu vực Hà Nội đánh giá là không khó. Mặc dù nhiều người dự đoán bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh có tỷ lệ vào đề rất thấp nên những thí sinh học tủ, học lệch đã bị "lệch tủ" đề thi này. Tuy nhiên, đề thi yêu cầu phân tích các khổ thơ trong bài Sóng lại dễ viết, dễ phân tích nên các sĩ tử không gặp nhiều áp lực khi thi.

"Em đã ôn 5 - 6 bài văn khác nhau nhưng lại chưa ôn bài Sóng của Xuân Quỳnh. Em nghĩ mọi người cũng sốc như em. Dù không trúng đề nhưng em không thấy khó lắm vì phân tích nữ tính của nhà thơ Xuân Quỳnh qua bài thơ Sóng bọn em đã được học rồi, cũng nhớ được một chút nên cũng dễ thôi. Em thấy thoải mái vì môn Văn là môn em ngại nhất cũng đã thi xong", thí sinh Nguyễn Hồng Minh (Hà Nội) chia sẻ.

"Em cũng đã ôn bài kha khá mặc dù không trúng đề. Bài thơ Sóng không phải là đề khó phân tích. Em nghĩ điểm số của em sẽ từ 6 điểm trở lên," thí sinh Phạm Khánh Linh cho biết.

Đánh giá đề Ngữ Văn không khó, sĩ tử Hà Nội dự tính được 7- 9 điểm - 1
Trước khi kết thúc thời gian làm bài thi môn đầu tiên, nhiều phụ huynh bày tỏ sự lo lắng về mức độ hoàn thành bài thi môn Văn của con mình.

Bạn Ngọc Ánh (học sinh trường THPT Hoàng Long, Hà Nội) hào hứng chia sẻ: "Em cảm thấy đề Văn năm nay khá vừa sức, em dự đoán mình sẽ được 9 điểm. Phân tích phần nghị luận văn học, em cảm thấy khá tự tin bởi em đã phân tích dựa trên ngụ ý, nội dung của tác giả xen lẫn sự cảm nhận chung của bản thân về tình yêu. Với phần Nghị luận xã hội, em cảm thấy đây là một vấn đề phù hợp với khả năng chung của nhiều thí sinh và mang tính thực tế cao".

Đánh giá đề Ngữ Văn không khó, sĩ tử Hà Nội dự tính được 7- 9 điểm - 2
Một trong những thí sinh đầu tiên ra khỏi phòng thi.

Phần lớn thí sinh đều nhận xét, đề thi môn Văn tốt nghiệp THPT 2021 bám sát nội dung kiến thức chương trình đã học, độ khó vừa sức, tính phân hóa không quá cao, nếu ôn cẩn thận có thể đạt điểm 8.

Đánh giá đề Ngữ Văn không khó, sĩ tử Hà Nội dự tính được 7- 9 điểm - 3

Em Tùng Anh (Học sinh THPT Chuyên Sư phạm) là thí sinh ra khỏi điểm thi trường THCS Nghĩa Tân sớm nhất.

Rời điểm thi trường THCS Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) sớm nhất, em Tùng Anh (Học sinh THPT Chuyên Sư phạm) chia sẻ: "Phần nghị luận xã hội đề cập đến lối sống cống hiến còn phần tự luận vào bài thơ  "Sóng" của Xuân Quỳnh. Em thấy đề thi năm nay không quá khó, em nghĩ mình sẽ được 6-7 điểm môn Văn.

Đồng quan điểm, em Phạm Văn Minh (THPT Chuyên Sư phạm) cho biết, cá nhân em thấy đề thi năm nay hợp lý, không quá nặng, tính phân hóa vừa phải.

Đánh giá đề Ngữ Văn không khó, sĩ tử Hà Nội dự tính được 7- 9 điểm - 4

Thí sinh Nguyễn Anh Thư (THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam).

"Đề thi năm nay bình thường, không quá khó, em làm bài khá ổn. Em nghĩ nếu ai ôn cẩn thận, có thể dễ dàng được 8 điểm. Em khá thích với câu hỏi tự luận yêu cầu phân tích vẻ đẹp trữ tình của người con gái trong bài "Sóng" của Xuân Quỳnh. Vì là thơ nên sẽ dễ làm hơn truyện", em Nguyễn Anh Thư (THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) nhận định.

Thí sinh nhận định đề Văn khá vừa sức