Đại học Fulbright Việt Nam cấp 40 suất học bổng cho học sinh phổ thông

(Dân trí) - ĐH Fulbright Việt Nam (FUV) vừa thông báo tuyển chọn và cấp học bổng đào tạo kỹ năng Anh ngữ cho 40 học sinh lớp 11 và lớp 12. Trị giá mỗi suất học bổng là 65 triệu đồng.

Ngày 6/6, bà Đàm Bích Thuỷ, Chủ tịch ĐH FUV chính thức công bố Fulbright Everest Launchpad (FEL) là chương trình hợp tác giáo dục tiên phong giữa ĐH Fulbright Việt Nam và doanh nghiệp xã hội Everest Education.

Bà Đàm Bích Thuỷ, Chủ tịch FUV công bố về học bổng đào tạo kỹ năng tiếng Anh cho học sinh phổ thông
Bà Đàm Bích Thuỷ, Chủ tịch FUV công bố về học bổng đào tạo kỹ năng tiếng Anh cho học sinh phổ thông

Theo đó, FEL sẽ tuyển chọn và cấp học bổng cho 40 học sinh trung học phổ thông (lớp 11 và 12) trên toàn toàn quốc, không kể vị trí địa lý, vùng miền, điều kiện kinh tế và khả năng tài tiếng Anh. Các học sinh được tuyển chọn sẽ tham dự vào chương trình học trong vòng 8 tuần từ ngày 3/7 đến 31/8 và được tài trợ hoàn toàn chi phí ăn ở và học tập.

Trong 4 tuần đầu, 40 học viên sinh hoạt, học tập và vui chơi tập trung trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh tại Phú Mỹ Hưng, TPHCM. Các em sẽ có cơ hội khai phá tiềm năng, xây dựng thói quen và phương pháp học tập hiện đại, phù hợp nhất cùng với bạn bè, thầy cô và các chuyên gia của ĐH Fulbright Việt Nam và Everest Education.

Tiếp đó, học viên quay về địa phương để tiếp tục chương trình học chính khóa, đồng thời tham gia chương trình FEL trực tuyến với tính tương tác cao.

Để ứng tuyển, học sinh THPT chuẩn bị lên lớp 11 và 12 trong năm học 2017-2018 cần hoàn thành hồ sơ ứng tuyển và trả lời câu hỏi trực tuyến thông qua việc đăng ký trực tuyến hoặc trực tiếp. Sau vòng duyệt hồ sơ, ban tổ chức sẽ liên lạc với những ứng viên vượt qua vòng này để sắp xếp lịch và cách thức phỏng vấn. Nếu không liên lạc được, buổi phỏng vấn tự động hủy. Chương trình học bổng nhận đăng ký hết ngày 18/6.

Bà Đàm Thuỷ cho biết, đối tượng ưu tiên nhận học bổng là những học sinh ở vùng sâu, xa không có điều kiện học tiếng Anh. Tiêu chí tuyển chọn là ứng viên cần đam mê học hỏi, khám phá, không ngừng phấn đấu trong học tập, có tinh thần làm việc nhóm, thích sáng tạo, khả năng lãnh đạo, giúp đỡ mọi người và hướng tới đóng góp cho cộng đồng.

Lê Phương