Đại học Cần Thơ xoá tên gần 200 sinh viên học kém, bỏ học

(Dân trí) - Trường Đại học Cần Thơ vừa quyết định xoá tên 189 sinh viên vì học lực kém tự ý bỏ học. Trong số này có 24 sinh viên điểm trung bình hai học ký liên tiếp dưới 1,1 điểm; 165 sinh viên tự ý bỏ học, không liên hệ với nhà trường.

Ông Châu Văn Lực Phó hiệu trưởng trường Đại học Cần Thơ cho biết: theo quy chế vụ áp dụng từ năm 2007-2008 trước khi xoá tên sinh viên, nhà trường ba lần gửi thông báo đến gia đình về tình trạng học tập của sinh viên. Nhưng sinh viên không cải thiện được chất lượng học tập và không liên hệ với nhà trường thì nhà trường ra quyết định xoá tên.

189 sinh viên bị xoá tên lần này là những thí sinh trúng tuyển vào Đại học Cần Thơ từ năm 2004-2005 đến năm học 2007-2008, tập trung nhiều ở 3 nghành Sư phạm, Kinh tế và Nông nghiệp.

Trường Đại học Cần Thơ đang tiếp tục rà soát, kiểm tra danh sách sinh viên không tích cực học tập, tự ý bỏ học, học lực quá yếu kém để xử lý theo quy chế.

Phạm Tâm