Cơ hội nghề nghiệp rộng mở cho sinh viên ngành thương mại điện tử SIU

Toàn Thịnh

(Dân trí) - Có những khác biệt trong chương trình đào tạo, ngành thương mại điện tử của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) thu hút thí sinh tìm hiểu để lựa chọn ngành nghề cho tương lai.

Khác biệt trong chương trình đào tạo của SIU

Trong thời đại số và truyền thông đa phương tiện, chương trình đào tạo ngành thương mại điện tử của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế. Mục tiêu là đào tạo ra những cử nhân chuyên ngành, có kiến thức chuyên môn, kỹ năng, tố chất và sẵn sàng làm việc trong môi trường quốc tế đầy cạnh tranh.

Đội ngũ giảng viên giỏi chuyên môn và năng động đã tạo nên điểm nổi bật, hấp dẫn của chương trình đào tạo ngành thương mại điện tử.

Bằng tâm huyết xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, mỗi giảng viên chủ động, sáng tạo đổi mới phương pháp giảng dạy để xây dựng chương trình đào tạo theo yêu cầu thực tế về nguồn nhân lực chất lượng cao của thời đại công nghệ số.

Trong đó, SIU chú trọng gắn kết các nhóm kiến thức: cơ sở ngành kinh tế, thương mại điện tử, công nghệ thông tin trong thương mại điện tử, video - đồ họa cùng hàng loạt trải nghiệm thú vị, thực tế.

Xuất phát từ triết lý giáo dục "Tâm hồn Việt Nam, giáo dục thế giới" của SIU cùng phương châm đào tạo lấy người học làm trung tâm, sinh viên thường xuyên có điều kiện tiếp cận với các chuyên gia giàu kinh nghiệm thực tiễn trong và ngoài nước.

Với kinh nghiệm về giảng dạy trong môi trường kinh doanh kỷ nguyên số, quốc tế, các chuyên gia sẽ truyền đạt kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm giúp cho sinh viên bắt kịp kiến thức, xu hướng mới nhất của thị trường.

Cơ hội nghề nghiệp rộng mở cho sinh viên ngành thương mại điện tử SIU - 1

Kho tài liệu phong phú với hàng nghìn đầu sách, tài liệu giúp sinh viên tìm hiểu, trau dồi vốn kiến thức chuyên ngành bên cạnh trải nghiệm thực tế (Ảnh: SIU).

Cơ hội trải nghiệm trên các sàn thương mại điện tử nổi tiếng

Với mục tiêu đào tạo gắn với thực tiễn để cung cấp cho thị trường lao động nguồn nhân lực giỏi chuyên môn, giàu kỹ năng, ngành thương mại điện tử của SIU hợp tác với hầu hết các sàn thương mại điện tử có quy mô lớn trong nước và quốc tế như Thế giới di động, Shopee, Tiki, FPT Retail, Alibaba...

Cơ hội nghề nghiệp rộng mở cho sinh viên ngành thương mại điện tử SIU - 2

Tham quan, trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp, cạnh tranh tại các sàn thương mại điện tử lớn là một trong những lợi thế của sinh viên SIU (Ảnh: SIU).

Nhằm tạo phương tiện và môi trường cho sinh viên ngành thương mại điện tử thực hành nghề, khởi nghiệp kinh doanh, SIU đang xây dựng Sàn thương mại điện tử SIU giúp người học tiếp cận và làm chủ việc kinh doanh khi vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường.

Cơ hội nghề nghiệp rộng mở cho sinh viên ngành thương mại điện tử SIU - 3

SIU thường xuyên tổ chức hội thảo và mời các chuyên gia đến chia sẻ kinh nghiệm, giải đáp những thắc mắc của sinh viên trong lĩnh vực thương mại điện tử (Ảnh: SIU).

Từ những ưu thế đặc biệt, sinh viên SIU sẽ có thể tự tin thiết kế gian hàng trực tuyến, chủ động xây dựng chiến lược kinh doanh, làm quen với cách thức hoạt động, chiến lược truyền thông và giao lưu, học hỏi kinh nghiệm cùng chuyên gia ở các môi trường thương mại khác.

Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 cộng hưởng cùng ảnh hưởng của Covid-19 đã chuyển đổi thói quen mua sắm của người dân từ trực tiếp, sang trực tuyến nên cơ hội nghề nghiệp ngành thương mại điện tử rất rộng mở.

Mong muốn đồng hành và đầu tư cho các tài năng trẻ, SIU kết nối cùng doanh nghiệp triển khai chính sách học bổng tài trợ tìm kiếm lãnh đạo trẻ. Các suất học bổng này có giá trị 30% học phí 4 năm đại học (khoảng 71,4-174,4 triệu đồng/suất).

Riêng năm 2023, SIU dành 20 suất học bổng Chủ tịch SIU toàn phần dành cho học sinh xuất sắc của các trường trung học phổ thông trên toàn quốc khi tài trợ học phí khoảng 238-581,2 triệu đồng/suất và sinh hoạt phí trị giá 80 triệu đồng/suất trong 4 năm đại học. Sinh viên theo học ngành thương mại điện tử có cơ hội trở thành chủ nhân của các suất học bổng giá trị này để học tập trong môi trường tiêu chuẩn quốc tế, cơ sở vật chất hiện đại, phương pháp dạy và học tiên tiến.

"Đây không chỉ là phần thưởng ghi nhận những nỗ lực, thành tích của học sinh trong suốt những năm trung học phổ thông mà còn nuôi dưỡng tài năng, là nguồn hỗ trợ kịp thời về tài chính để các bạn vững vàng trên con đường chinh phục tương lai", đại diện nhà trường chia sẻ.

Thông tin chi tiết về các chương trình tuyển sinh, liên hệ:

Phòng tuyển sinh Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn

8C Tống Hữu Định, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, TPHCM.

Tel: 028.36203932

Hotline (Zalo): 0386.809.521 (giải đáp thắc mắc tuyển sinh 24/24)