Quảng Ngãi:

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị làm rõ vụ hiệu trưởng “buộc thôi việc” GV tố cáo

(Dân trí) - Ngày 16/12, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ký văn bản “hỏa tốc” đề nghị Sở GD-ĐT làm rõ nội dung báo <i>Dân trí</i> nêu trong bài viết <i> Tố cáo hiệu trưởng, giáo viên nhận quyết định “buộc thôi việc”</i> và có thông tin phản hồi trước ngày 30/12/2013.

Qua đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo: “Giao Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, thẩm tra, làm rõ các nội dung báo Dân trí nêu, xử lý, giải quyết theo thẩm quyền; có thông tin phản hồi với cơ quan báo chí và báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 30/12/2013”. 

Trước đó, vào ngày 13/12, báo điện tử Dân trí đăng bài Tố cáo hiệu trưởng, giáo viên nhận quyết định “buộc thôi việc” phản ánh việc hiệu trưởng Trường THPT Sơn Tịnh 1 ra quyết định “buộc thôi việc” đối với giáo viên Lê Vân (người gửi đơn tố cáo những sai trái của hiệu trưởng).

Trao đổi với PV Dân trí chiều ngày 17/12, ông Tạ Công Dũng - phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Cho đến thời điểm này, Sở Nội vụ chưa nhận bất kỳ văn bản nào liên quan đến quyết định “buộc thôi việc” do hiệu trưởng Trường THPT Sơn Tịnh 1 ký. Hiện tại, Sở đang phối hợp với ngành giáo dục thu thập nội dung, tài liệu liên quan để rà soát lại quy trình xử lý. Tất nhiên, ông Cảnh là một công chức, sai phạm như thế nào thì đối chiếu theo Luật Công chức mà xử lý”.

Dân trí tiếp tục theo dõi và phản ánh thông tin có liên quan đến vụ việc này.

Hồng Long