Đà Nẵng:

Chợ 0 đồng "dìu" sinh viên vượt qua khó khăn

CTV

(Dân trí) - Đều đặn vào mỗi sáng Chủ nhật hàng tuần, phiên chợ hỗ trợ 250-300 suất thực phẩm san sẻ một phần khó khăn với sinh viên xa nhà đang theo học trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Giúp giảm một phần chi phí

Đã hơn 2 tháng nay, vào sáng Chủ nhật hàng tuần tại Ủy ban nhân dân (UBND) phường Thanh Bình (quận Hải Châu, TP Đà nẵng) lại diễn ra một phiên chợ đặc biệt. Gọi là đặc biệt bởi phiên chợ chỉ phục vụ đối tượng là sinh viên, mà giá mỗi món hàng là 0 đồng.

Có mặt tại UBND phường Thanh Bình vào sáng sớm, theo quan sát của chúng tôi tại đây có nhiều kệ trưng bày các mặt hàng từ rau, củ, quả cho tới thịt, trứng. Tất cả đều là đồ tươi xanh.

Được biết, đây là mô hình do Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) phường Thanh Bình phối hợp cùng 2 cơ sở kinh doanh và các mạnh thường quân tài trợ. Phiên chợ nhằm mang đến cho sinh viên bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng và miễn phí cho những sinh viên đang học tại địa bàn phường.

Chợ 0 đồng dìu sinh viên vượt qua khó khăn - 1

Phiên chợ 0 đồng được tổ chức vào mỗi sáng chủ nhật tại UBND phường Thanh Bình (Ảnh: Văn Trực).

Tại phiên chợ này, mỗi sinh viên sẽ được lấy những phần đồ ăn như rau, củ, quả, thịt heo, trứng... trị giá mỗi suất là 65.000 đồng. Mỗi phiên chợ sẽ có từ 250-300 suất cho mỗi sinh viên. Những phần đồ ăn ở đây được các mạnh thường quân chuẩn bị từ sáng sớm, được phân chia theo khu vực. Nguồn hàng được lựa chọn kỹ càng, đảm bảo từ các chợ đầu mối trên địa bàn thành phố.

Cầm trên tay túi thực phẩm vừa nhận, bạn Trần Thị Trang - sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) - cho biết đã dành thời gian từ sớm để di chuyển đến đây. Tại đây, Trang được nhận những loại thực phẩm có thể dùng cho 3 ngày ăn.

"Mình nghe thông tin phiên chợ này từ bạn bè. Cũng hơn 3 tuần nay, chủ nhật nào mình cũng tới phiên chợ để lấy đồ ăn, việc này giúp tiết kiệm thêm một phần chi phí sinh hoạt cho sinh viên xa nhà như mình", Trang chia sẻ.

Chợ 0 đồng dìu sinh viên vượt qua khó khăn - 2

Phiên chợ có nhiều loại thực phẩm, được lấy từ các chợ đầu mối và lựa chọn kĩ càng (Ảnh: Văn Trực).

Còn đối với Nguyễn Văn Hoàng - sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - phiên chợ đã giúp đỡ Hoàng giảm bớt được nhiều chi phí cho việc mua đồ ăn hàng ngày. Thay vì mỗi ngày Hoàng phải bỏ ra hơn 50.000 đồng để mua đồ ăn thì nay em lại tiết kiệm được hơn 2 ngày ăn với suất đồ vừa được nhận.

"Phần thực phẩm này thực sự ý nghĩa đối với em và các bạn. Em hy vọng phiên chợ sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng hơn nữa", Hoàng tâm tình.

Mong xuất hiện thêm nhiều mô hình

Chia sẻ về việc làm của mình, chị Nguyễn Thị Diệu Hiền - chủ một cơ sở kinh doanh tham gia tổ chức phiên chợ 0 đồng - cho biết mô hình này trước đây đã được bà triển khai ở khu vực chợ. Nhưng vì diện tích nhỏ nên chỉ phục vụ cho được 100 bạn sinh viên. Sau khi được UBND phường Thanh Bình hỗ trợ cho mượn mặt bằng và nguồn nhân lực thì phiên chợ đã tổ chức được hơn 10 phiên cho đến thời điểm hiện tại.

"Thấy nhiều em sinh viên xa nhà khó khăn nên tôi muốn giúp đỡ, hỗ trợ các em một phần nào đó", chị Hiền tâm sự.

Chợ 0 đồng dìu sinh viên vượt qua khó khăn - 3

Mỗi phần thực phẩm trị giá 65.000 đồng, bao gồm rau, củ, quả và thịt trứng (Ảnh: Văn Trực).

Theo bà Trần Thị Cẩm Nam - Phó Chủ tịch UBMTTQVN phường Thanh Bình, mô hình phiên chợ 0 đồng là mô hình rất ý nghĩa đối với sinh viên, nhất là trong bối cảnh nhiều sinh viên đã quay trở lại trường học sau dịch.

"Đây là mô hình giúp đỡ cho nhiều em sinh viên trên địa bàn phường. Là một sự động viên cho các em tiếp tục theo con đường học tập. Mong rằng sẽ xuất hiện thêm nhiều mô hình để hỗ trợ các em hơn nữa", bà Nam cho biết thêm.

Văn Trực