Đà Nẵng:

Chiến sĩ Hải quân tự tin đặt mục tiêu được 9,5 điểm mỗi môn thi tốt nghiệp

Hoài Sơn

(Dân trí) - Với mong muốn tiếp tục được gắn bó, cống hiến nhiều hơn trong quân ngũ, chiến sĩ Hải quân Trần Xuân Phú đã đăng tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 và đặt mục tiêu cho mình là 9,5 điểm mỗi môn.

Chiều 6/7, trong hàng trăm thí sinh tham gia đăng ký dự thi THPT năm 2022 tại điểm trường THPT Phan Châu Trinh (đường Lê Lợi, TP Đà Nẵng), nổi bật có một chàng trai trẻ trong bộ đồ hải quân trắng, sọc xanh cũng bước về phía cổng trường.

Đó là chiến sĩ Trần Xuân Phú (20 tuổi, quê ở Nha Trang). Đây đã là lần thứ hai Phú tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Chiến sĩ Hải quân tự tin đặt mục tiêu được 9,5 điểm mỗi môn thi tốt nghiệp  - 1

Thí sinh Trần Xuân Phú.

Chia sẻ với PV Dân trí, Phú kể năm 2020, em thi ở Nha Trang nhưng bị trượt, nên em đã đăng ký đi nghĩa vụ quân sự và nhập ngũ.

Phú hiện là chiến sĩ thuộc Trung tâm bảo đảm kỹ thuật - Bộ tư lệnh vùng 3 Hải quân đóng tại TP Đà Nẵng. Trở lại trong kỳ THPT năm nay, em được cơ quan tạo điều kiện cho dự thi vào Trường Sĩ quan Chính trị.

Chiến sĩ Hải quân tự tin đặt mục tiêu được 9,5 điểm mỗi môn thi tốt nghiệp  - 2

Chiến sĩ Hải quan dự thi THPT Quốc gia 2022 với mục tiêu đạt 9,5 điểm mỗi môn.

Trong thời gian tại ngũ, em luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ và ấp ủ ước mơ được đặt chân vào cánh cổng trường đại học. Vì thế, trong suốt thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, những lúc rảnh rỗi, em đều tranh thủ ôn tập để chuẩn bị thi THPT.

"Hiện tại mọi thứ tôi đã chuẩn bị tốt, nên không lo lắng gì cả. Năm nay, tôi dự thi khối khoa học xã hội, và đến với kỳ thi này tôi đặt mục tiêu đạt 9,5 điểm mỗi môn để có thể thi đỗ vào trường tôi mong muốn", Phú chia sẻ.

Được biết, sẽ có hơn 12 nghìn thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Đà Nẵng, trong đó có 112 thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp, 546 thí sinh dự thi chỉ để xét tuyển cao đẳng, đại học và hơn 12 nghìn thí sinh vừa thi để xét công nhận tốt nghiệp vừa để xét tuyển cao đẳng, đại học.

Tại kỳ thi này, Đà Nẵng có 28 điểm thi chính thức với 532 phòng thi, 41 phòng chờ, 56 phòng dự phòng và 2 điểm thi dự phòng (tại trường THCS Trưng Vương, THPT Võ Chí Công).