Chấn chỉnh trường kêu gọi 2 tỷ đồng tổ chức kỷ niệm ngày thành lập

Thanh Tùng

(Dân trí) - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa đã có chỉ đạo Ban giám hiệu Trường THPT Nông Cống 1 rút kinh nghiệm vì đã kêu gọi hơn 2 tỷ đồng tổ chức kỷ niệm ngày thành lập trường.

Ngày 26/5, ông Tạ Hồng Lựu - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này đã yêu cầu Ban giám hiệu Trường THPT Nông Cống 1 chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong vụ việc kêu gọi hơn 2 tỷ đồng tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường.  

Theo ông Lựu, việc kêu gọi xã hội hóa phải thực hiện trên tinh thần tự nguyện, không nên ấn định số tiền kêu gọi.

Chấn chỉnh trường kêu gọi 2 tỷ đồng tổ chức kỷ niệm ngày thành lập  - 1

Trường THPT Nông Cống 1, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Q.D.).

Như Dân trí đã phản ánh, để tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập, Trường THPT Nông Cống 1, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa có thư ngỏ, kế hoạch kêu gọi các thế hệ cựu học sinh đóng góp tiền để xây dựng các công trình chào mừng lễ kỷ niệm.

Dự kiến các hạng mục công trình xây dựng gồm lát gạch sân trước và sau nhà 3 tầng; lát gạch sân trung tâm; đá biểu trưng; sơn tòa nhà A, nhà B, nhà C, nhà D, nhà đa năng, tường rào; xây dựng phòng truyền thống; biên tập và in kỷ yếu; kinh phí tuyên truyền; kinh phí tổ chức lễ hội.

Trong đó, có 5 hạng mục dự toán số tiền cụ thể, gồm đá biểu trưng 200 triệu đồng; xây dựng phòng truyền thống 400 triệu đồng; biên tập và in kỷ yếu 1.000 cuốn là 200 triệu đồng; kinh phí tuyên truyền 270 triệu đồng và kinh phí tổ chức lễ, hội 1,09 tỷ đồng.

Điều đáng nói, nhiều cựu học sinh khá bất ngờ với việc định hướng kêu gọi của nhà trường. Thay vì trên tinh thần tự nguyện, nhà trường đã ấn định "cào bằng" số tiền hàng chục triệu đồng đối với từng lớp theo năm học.

Cụ thể, đối với các lớp tốt nghiệp năm 2013 trở về sau, đóng góp mức tối thiểu 10 triệu đồng/lớp. Đối với các lớp tốt nghiệp trước năm 2013, mức tối thiểu là 15 triệu đồng/lớp.