Các trường nghề Hải Dương góp sức chống Covid-19, sẵn sàng đón SV trở lại

Mai Châm

(Dân trí) - Nằm trong "tâm dịch", trường CĐ Dược TƯ Hải Dương, CĐ Cơ giới Xây dựng chủ động tham gia đẩy lùi dịch bệnh cùng với chính quyền, đồng thời hoàn thiện quy trình an toàn chờ đón sinh viên trở lại.

Nằm trên địa bàn tỉnh Hải Dương, trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương với lợi thế ngành nghề đào tạo đã trực tiếp góp sức người, sức của với chiến dịch đẩy lùi dịch Covid-19.

Các trường nghề Hải Dương góp sức chống Covid-19, sẵn sàng đón SV trở lại - 1

Cán bộ và sinh viên trường CĐ Dược Trung ương Hải Dương tham gia công tác lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cùng đội ngũ y bác sĩ tại huyện Nam Sách.

Các trường nghề Hải Dương góp sức chống Covid-19, sẵn sàng đón SV trở lại - 2

Với số lượng người cần xét nghiệm đông đúc...

Các trường nghề Hải Dương góp sức chống Covid-19, sẵn sàng đón SV trở lại - 3

... các tình nguyện viên và nhân viên y tế Hải Dương làm việc không kể ngày đêm.

Hiện tại, nhà trường có 50 sinh viên tình nguyện tham gia lực lượng y tế chiến đấu chống dịch Covid-19. Các bạn làm việc tại bệnh viên dã chiến ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương, huyện Nam Sách, huyện Cẩm Giàng, CDC Hải Dương với nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm cho người dân; cấp phát thuốc, trang bị y tế cho y bác sĩ...

Cô Nguyễn Thị Hường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương cho hay: "Nhà trường thường xuyên theo dõi nắm bắt thông tin về tình hình dịch bệnh, đặc biệt khi số lượng các ca lây nhiễm trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hải Dương gia tăng nhanh.

Khi có công điện đề nghị cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường tham gia phối hợp chống dịch, nhà trường đã triệu tập ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 và huy động tình nguyện viên tham gia chống dịch. Trường cũng lập danh sách cử 60 người tham gia hoạt động y tế phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Hải Dương".

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất của trường CĐ Dược Trung ương Hải Dương cũng đã sẵn sàng chờ đón sinh viên trở lại khi hết dịch. "Cơ sở vật chất và quy đình đảm bảo an toàn cho sinh viên đã sẵn sàng, chỉ chờ kết thúc giãn cách xã hội và Tỉnh cho phép nhà trường sẽ thông báo và tập hợp sinh viên đến trường trở lại trong vòng 3 ngày", Hiệu trưởng nhà trường nói.

Các trường nghề Hải Dương góp sức chống Covid-19, sẵn sàng đón SV trở lại - 4

Ngoài ra, tình nguyện viên trường CĐ Dược trung ương Hải Dương cũng hỗ trợ truy vết bệnh nhân Covid-19 và làm công việc hậu cần cho đội ngũ y tế.

Các trường nghề Hải Dương góp sức chống Covid-19, sẵn sàng đón SV trở lại - 5

Các bạn luôn trong tâm thế tích cực và nhiệt tình làm việc.

Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng đóng trên địa bàn Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, nơi hiện đang là tâm dịch với số ca nhiễm Covid-19 nhiều nhất trong cả nước.

Ngay từ khi xuất hiện bệnh nhân dương tính đầu tiên có liên quan đến Covid -19 chủng mới trên địa bàn thành phố, nhằm ngằn chặn sự xâm nhập và lây lan cũng như nhận định được những diễn biến phức tạp, khó lường về tình hình dịch bệnh tại địa phương, với tinh thần "chống dịch như chống giặc", trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng đã khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Thành phố Chí Linh chuẩn bị các nguồn lực, các điều kiện về cơ sở vật chất, sẵn sàng đáp ứng kịp thời các tình huống về dịch bệnh.

Các trường nghề Hải Dương góp sức chống Covid-19, sẵn sàng đón SV trở lại - 6
Khu ký túc xá 5 tầng trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng nơi tiếp nhận người về cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19

Khu ký túc xá 5 tầng của nhà trường đã trở thành 1 trong 8 địa điểm đầu tiên trên địa bàn Thành phố Chí Linh thực hiện tiếp nhận hơn 100 người về cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19.

Trong đợt cao điểm dịch bệnh, trường CĐ Cơ giới Xây dựng đã tiếp nhận khoảng 190 người tới cách ly y tế tập trung. Hiện tại, các lực lượng chức năng đã bàn giao lại cơ sở cho nhà trường.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Hiệu trưởng trường CĐ Cơ giới Xây dựng chia sẻ: "Nhà trường đã chủ động chuẩn bị cơ sở cách ly, tích cực đóng góp nhân lực và vật lực cho chiến dịch đẩy lùi Covid-19. Sau khi thành phố Chí Linh trưng dụng khu ký túc xá đã trả lại cho nhà trường và đang tiến hành khử khuẩn".

Hiệu trưởng CĐ Cơ giới Xây dựng cho biết trường sẽ được khử khuẩn 3 đợt, sẵn sàng đón 1.300 sinh viên trở lại lớp học với điều kiện y tế đảm bảo sự an toàn. Đồng thời, nhà trường cũng đang tích cực triển khai học online trong thời gian này.

"Khi sinh viên đến trường trở lại, nhà trường sẽ triển khai các biện pháp theo thông điẹp 5K của Bộ Y tế, tuyên truyền nhắc nhở cán bộ, sinh viên khai báo y tế, đo tầm soát thân nhiệt, đảm bảo khoảng cách trong lớp học...", ông Bình cho hay.

Các trường nghề Hải Dương góp sức chống Covid-19, sẵn sàng đón SV trở lại - 7

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhà trường làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát và điểm cách ly.

Dịp này, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng cũng huy động hàng chục tình nguyện cùng các cán bộ địa phương làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát, góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Mặt khác, trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng đã phát động, kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động tích cực tham gia ủng hộ. Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái tích cực chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trong 1 ngày Nhà trường đã quyên góp được 15.950.000 đồng.

Toàn bộ số tiền ủng hộ được chuyển đến UB MTTQ Việt Nam Thành phố Chí Linh góp phần tiếp thêm nguồn lực vào công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố hiện nay.