Nguyên Phó Chủ tịch nước:

"Các cháu đã hứa phấn đấu học tốt thì phải cố gắng để thực hiện cho được"

Huỳnh Hải

(Dân trí) - "Các cháu học sinh nhận học bổng đã hứa sẽ ra sức phấn đấu học tập tốt thì các cháu cần phải cố gắng hơn nữa để vượt qua khó khăn, thực hiện cho được lời hứa đó", nguyên Phó Chủ tịch nước nhắn nhủ.

Ngày 12/4, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu", cùng nhà tài trợ trao học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số và vùng biển đảo, con cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp bộ đội biên phòng, học sinh bị ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Các cháu đã hứa phấn đấu học tốt thì phải cố gắng để thực hiện cho được - 1

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam cùng trao học bổng đến các em học sinh.

Theo đó, ban tổ chức và nhà tài trợ trao 35 suất học bổng Vừ A Dính cho các em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn; trao 35 suất học bổng "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" cho các em học sinh là con của gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; trao 6 suất học bổng cho học sinh mồ côi do dịch Covid-19.

Ngoài ra, Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" cũng trao 20 suất học bổng trị giá 20 triệu đồng dành riêng cho con em cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp bộ đội Biên phòng Bạc Liêu.

Học sinh xúc động chia sẻ nhận học bổng Vừ A Dính (Video: Huỳnh Hải)

Ông Dương Hồng Tân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu, cho biết thời gian qua công tác giáo dục con em đồng bào dân tộc thiểu số được tỉnh quan tâm đầu tư, hệ thống trường lớp khang trang, đáp ứng tốt yêu cầu dạy và học, cũng như các chính sách đều được triển khai đầy đủ.

Với chương trình học bổng, ông Tân cho biết nhiều em học sinh sau khi nhận học bổng đã học tập rất tốt. Điển hình có em Danh Huỳnh Kim Thành (huyện Phước Long) dù gia đình khó khăn nhưng nhiều nỗ lực, phấn đấu trở thành sinh viên ngành công nghệ thực phẩm.

Hay em Ngô Ân Phát (TP Bạc Liêu) sau khi nhận học bổng, có động lực, điều kiện tốt hơn để học thêm tiếng Pháp. Sau khi hoàn thành tốt nghiệp THPT, em đã tham gia lao động tại Pháp.

Các cháu đã hứa phấn đấu học tốt thì phải cố gắng để thực hiện cho được - 2

Nhiều học sinh dân tộc thiểu số sau khi nhận học bổng đã có thêm điều kiện học tập rất tốt.

Ông Phan Thanh Duy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, cho biết mỗi năm tỉnh nhận khoảng 100 suất học bổng từ Quỹ Vừ A Dính và Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu".

"Đây là nguồn động viên vô giá về tinh thần, động lực giúp các em học sinh có thêm nghị lực, niềm tin vượt qua những khó khăn để thực hiện ước mơ hoài bão của mình, trở thành người có ích cho xã hội. Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt nhằm giúp cho việc thực hiện công tác an sinh xã hội của tỉnh ngày càng hiệu quả", ông Duy khẳng định.

Các cháu đã hứa phấn đấu học tốt thì phải cố gắng để thực hiện cho được - 3

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa mong các em học sinh tiếp tục phấn đấu để học tập tốt.

Thay mặt các học sinh nhận học bổng, em Thạch Thị Trúc Đào (học sinh lớp 5) hứa sẽ ra sức học tập, rèn luyện để xứng đáng với sự tin tưởng, yêu thương, sự giúp đỡ của cô, chú, ban, ngành, địa phương, thầy, cô giáo và toàn xã hội. 

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đã hoan nghênh, ghi nhận sự chăm lo của địa phương, nhất là với đối tượng thụ hưởng từ các quỹ học bổng.

Với các em học sinh, nguyên Phó Chủ tịch nước chia sẻ, với lời hứa sẽ ra sức phấn đấu, rèn luyện hết mình để xứng đáng với cha mẹ, các cô chú của quỹ học bổng, anh chị phụ trách, tin rằng các em sẽ làm được điều đó.

"Lời hứa thì dễ nhưng làm được cũng hơi khó nên các cháu cần phải cố gắng phấn đấu hơn nữa, vượt qua khó khăn, thực hiện cho tốt những mục tiêu mà mình mơ ước để góp phần xây dựng quê hương đất nước", bà Trương Mỹ Hoa nhắn nhủ khi trực tiếp trao học bổng cho học sinh.