Buộc thôi việc cô giáo phạt trẻ đứng ngoài nắng

Chiều 28/6, bà Đỗ Thị Tuyết, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Măng non Mỹ Hải (TP Phan Rang-Tháp Chàm), cho biết nhà trường đã áp dụng hình thức buộc thôi việc đối với cô giáo Nguyễn Thị Dung vì cô này vi phạm quy chế của ngành giáo dục.

Trước đó, cô Dung đã bắt phạt bé Nguyễn Châu Anh (ba tuổi, ngụ phường Đông Hải) đứng ngoài sân trong mái che lúc trời nắng.

Chị Nguyễn Thị Hồng Diễm (mẹ bé Anh) kể, trưa 25/6, chị nhận điện thoại của nhà trường. Đến nơi thì thấy bé Anh khóc và chỉ xuống chân nói đau. Chị Diễm lật hai bàn chân bé lên thấy bỏng đỏ nên đã đưa bé đi khám và kết quả là hai bàn chân của bé Anh bị bỏng cấp độ I.

Theo tường trình của cô giáo Dung, vì bé Anh không chịu ăn nên cô ẵm bé ra sân bắt đứng xuống chỉ để dọa rồi ẵm lên liền nhưng không ngờ hai bàn chân bé bị bỏng như vậy. Ngay hôm đó cô có đến gia đình thăm hỏi bé Anh.
 
Theo Minh Trân
Pháp luật TPHCM