Brazil: Bộ trưởng Giáo dục thứ 3 từ chức trong vòng chưa đầy 2 năm

Tuệ Nhi

(Dân trí) - Ngày 28/3 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Brazil Milton Ribeiro đã đệ đơn xin từ chức sau khi bị điều tra về cáo buộc phân bổ ngân sách công không hợp lý cho các đô thị.

Trong đơn từ chức được truyền thông Brazil đăng tải, ông Ribeiro nhấn mạnh: "Tôi đã đề nghị Tổng thống Jair Bolsonaro cách chức tôi, để giải tỏa những nghi ngờ về đạo đức của tôi hoặc của Chính phủ liên bang".

Ông phủ nhận mọi hành vi sai trái, nhấn mạnh "hoàn toàn tin tưởng" việc sẽ được trả lại sự trong sạch.

Brazil: Bộ trưởng Giáo dục thứ 3 từ chức trong vòng chưa đầy 2 năm - 1
Bộ trưởng Bộ Giáo dục Brazil Milton Ribeiro vừa nộp đơn xin từ chức (Ảnh: Brazilian.report).

Ông Ribeiro đang phải đối mặt với áp lực chính trị, sau khi truyền thông địa phương tiết lộ đoạn ghi âm cho thấy ông ưu tiên tài trợ cho các trường học ở đô thị. Song, ông đã phủ nhận điều này và khẳng định "những nghi ngờ về hành vi bất thường" phải được điều tra.

"Lý do tôi từ chức để làm rõ rằng tôi muốn cuộc điều tra được thực hiện kỹ lưỡng và công bằng", ông cho biết thêm.

Theo thông báo của Chính phủ, Tổng thống Bolsonaro đã chấp nhận đơn từ chức của ông Ribeiro.

Như vậy, ông Ribeiro là Bộ trưởng Giáo dục thứ 3 rời vị trí này dưới thời chính quyền của Tổng thống Bolsonaro.

Trước đó, ông Carlos Alberto Decotelli đệ đơn từ chức vào ngày 30/6/2020, chỉ 5 ngày sau khi được bổ nhiệm, do bị cáo buộc gian lận bằng cấp. Bộ trưởng trước, ông Abraham Weintraub đã từ chức vào giữa tháng 5/2020 sau khi vướng vào một loạt tranh cãi, bao gồm cả việc đưa ra những bình luận chống phân biệt chủng tộc trên Twitter.

Theo www.newsnpr.org