Bí quyết nuôi con trở thành "học bá", đỗ Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc

Miên Miên

(Dân trí) - Khúc Thiên Thiên có thành tích vượt trội đã trúng tuyển vào Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc, với số điểm rất cao. Cô gỡ bỏ mác "mọt sách" mà nhiều người luôn gán cho các học sinh giỏi.

Mỹ nữ tài giỏi của Đại học Thanh Hoa

Trong ấn tượng của rất nhiều người, "học bá" (cách gọi ở Trung Quốc dành cho người học rất giỏi và có thành tích nổi bật - PV) luôn đeo kính cận, không quan tâm đến ngoại hình và luôn xuất hiện với hình tượng "con mọt sách" dồn hết tâm sức cùng thời gian vào việc học.

Còn Khúc Thiên Thiên không chỉ xinh đẹp mà còn cực kỳ đa tài. Trong thời gian đi học, Khúc Thiên Thiên được thầy cô và các bạn công nhận là cán bộ, nữ sinh ưu tú cả về tài năng lẫn phẩm chất. Khúc Thiên Thiên khi còn đi học cũng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội học sinh của trường, là "cánh tay phải" của các thầy cô và là tấm gương sáng cho các bạn học sinh noi theo.

Những trải nghiệm này đã nâng cao kỹ năng tổ chức, khả năng phối hợp và giao tiếp của Khúc Thiên Thiên, giúp cô gái không bị cộp mác mọt sách và trở thành một nữ sinh tài giỏi "danh xứng với thực".

Bí quyết nuôi con trở thành học bá, đỗ Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc - 1
Khúc Thiên Thiên nhận được hoa chúc mừng từ công ty bưu chính (Ảnh: Sohu).

Trong kỳ thi đại học vừa qua, cô gái Khúc Thiên Thiên ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, đã giành được 677/750 điểm và trúng tuyển vào ngành toán học của Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc một cách thuận lợi nhờ việc đã vượt qua đợt tuyển sinh dự bị của Đại học Thanh Hoa từ trước đó.

Khi người đưa thư giao tờ giấy báo trúng tuyển đại học tới nhà của Khúc Thiên Thiên, công ty bưu chính còn dành tặng cô gái một bó hoa tươi thắm để chúc mừng.

Làm chuyện gì cũng cần có kế hoạch, mục tiêu và cần rèn luyện tính kỷ luật

Khi được phỏng vấn về phương pháp để trở thành học sinh xuất sắc, cô đã thẳng thắn nói rằng, đầu tiên phải tập trung cao độ khi nghe giảng trên lớp và nâng cao hiệu quả khi làm bài tập về nhà.

Ngoài ra, Thiên Thiên khuyên mọi người không nên thức khuya một cách mù quáng. Chỉ khi làm việc và nghỉ ngơi điều độ, không thức khuya thì hôm sau nghe giảng mới có hiệu quả, tốc độ làm bài tập về nhà cũng sẽ nhanh chóng hơn.

Bí quyết nuôi con trở thành học bá, đỗ Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc - 2
Khúc Thiên Thiên khoe giấy báo nhập học (Ảnh: Sohu).

Cuối cùng, phải biết cách tận dụng thời gian rảnh của mình, bởi vì chỉ có mình mới biết bản thân còn thiếu sót ở đâu, có định hướng khi cải thiện bản thân thì khi học sẽ càng dễ dàng hơn.

Khi được hỏi về dự định trong kỳ nghỉ hè sắp tới, Thiên Thiên đã trả lời rằng, kỳ nghỉ này sẽ khá thảnh thơi nên cô dự định sẽ luyện đàn tranh và tập múa, ngoài ra còn học trước môn tiếng Anh và toán của bậc đại học.

Điều này cũng làm thay đổi suy nghĩ của rất nhiều người rằng học bá chỉ luôn có tư duy rập khuôn của một mọt sách.

Môi trường gia đình tốt

Thành công của Khúc Thiên Thiên chắc chắn sẽ không thể tách rời sự giáo dục tận tâm của bố mẹ. Dưới sự ảnh hưởng của bố - người cũng từng là sinh viên top đầu khi còn học đại học, từ nhỏ Thiên Thiên đã thích đọc sách nước ngoài, hơn nữa còn có thói quen tự lập.

Trong các kỳ nghỉ hè và đông, bố Khúc Thiên Thiên thường xuyên đưa cô ra ngoài thăm thú, không chỉ đi tham quan các di tích lịch sử mà còn đi thăm các trường đại học nổi tiếng của Trung Quốc.

Bố Thiên Thiên cho rằng, việc có thể kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý thuyết trong sách và thực tế trước mắt sẽ giữ được cân bằng tâm lý và thấy rõ được hướng nỗ lực trong tương lai của mình.

Mặc dù trở thành học sinh giỏi đa phần đều nhờ vào thành quả của việc chủ động học tập, nhưng vai trò của cha mẹ trong việc định hướng con cái lại vô cùng quan trọng.

Việc học giỏi không phải vì bố mẹ thúc ép mà phải tự mình học tập thì mới có thể trở thành "học bá". Bởi vì chỉ khi sẵn sàng chủ động học tập thì mới có ý thức tìm ra các trở ngại trong học tập và tìm cách để giải quyết chúng.

Bí quyết nuôi con trở thành học bá, đỗ Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc - 3
Khúc Thiên Thiên và bố mẹ chụp ảnh cùng giấy báo trúng tuyển đại học (Ảnh: News.163).

Mẹ Thiên Thiên nói rằng: "Đồng hành cùng con bé đến bây giờ, điều tôi thường làm nhất là "xoa dịu tâm lý" cho con. Khi con bé phải chịu áp lực quá lớn hay gặp thất bại thì tôi sẽ dành thời gian để động viên con.

Tôi nghĩ chỉ cần con có thể cảm thấy hạnh phúc, có tam quan (gồm thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan - PV) đúng đắn, có hoài bão và biết ơn là đủ. Còn con đường sau này con sẽ phải tự bước đi".

Theo QQ