Năm học 2021-2022:

Bạc Liêu: Tạo mọi điều kiện để học sinh "kẹt" ở vùng dịch nhập học

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Gần đến ngày khai giảng năm học mới 2021-2022, nhiều trường ở tỉnh Bạc Liêu "lo" hiện nay vẫn còn nhiều học sinh của địa phương đang ở vùng dịch chưa thể về nhập học.

Ngày 20/8, Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2021-2022 đối với cấp học THCS và THPT.

Ông Đỗ Sơn Lâm, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Trung Trực (thị xã Giá Rai) cho biết, qua thống kê sơ bộ, hiện nay học sinh của trường có khoảng 30 em đang ở các tỉnh vùng dịch chưa về nhà được.

"Sắp tới vào học không biết các em về như thế nào, có học được hay không, đây cũng là khó khăn của trường", ông Lâm trăn trở.

Bạc Liêu: Tạo mọi điều kiện để học sinh kẹt ở vùng dịch nhập học - 1

Nhiều đơn vị trường học cho biết "lo" còn học sinh của trường đang ở vùng dịch ngoài tỉnh chưa thể về nhập học kịp năm học mới.

Ở cấp THCS, ông Châu Minh Thoại, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Lợi, cho biết còn nhiều học sinh của huyện "kẹt" ở vùng dịch ngoài tỉnh, khó tập trung về quê để học.

Ông Dương Hồng Tân, Phó giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu đề nghị, các trường phải nắm chắc danh sách học sinh đang "kẹt' vì dịch chưa về quê nhập học được. Từ đó, thông qua nhiều kênh thông tin để có liên hệ hướng dẫn các em đăng ký nhập học.

"Nếu học sinh không trực tiếp đăng ký được thì cha mẹ các em đăng ký cho các em. Trách nhiệm của các trường là vẫn phải biên chế lớp cho các em" ông Tân nhấn mạnh.

Để tháo gỡ khó khăn này, ông Dương Hồng Tân cho biết, các em học sinh ở vùng dịch có thể đăng ký nhập học tại nơi đang lưu trú. Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, các em trở về địa phương thì có xác nhận của trường nơi lưu trú để học tiếp ở tỉnh.

"Ngược lại, nếu việc học tại nơi lưu trú vẫn khó khăn thì đề nghị thầy, cô giáo liên lạc hướng dẫn các em học tập. Khả năng là sau khai giảng ngày 5/9 có thể học trực tuyến chứ chưa học trực tiếp được. Việc này sẽ có hướng dẫn sau nhưng tinh thần là các trường phải chuẩn bị. Do đó, đề nghị các trường cần chủ động hướng dẫn học sinh lưu trú vùng dịch tham gia học trực tuyến", ông Tân lưu ý.

Bạc Liêu: Tạo mọi điều kiện để học sinh kẹt ở vùng dịch nhập học - 2

Học sinh Bạc Liêu.

Tại buổi triển khai nhiệm vụ của ngành, ông Tân cũng cho biết, thành quả của năm học 2020-2021 là đáng trân trọng công lao của tất cả thầy, cô giáo trong toàn ngành Giáo dục tỉnh nhà.

Tuy nhiên, lãnh đạo ngành Giáo dục tỉnh Bạc Liêu cũng cho rằng, trong công tác chuyên môn, vừa qua tinh thần trách nhiệm của một bộ phận giáo viên chưa cao, không phải nơi nào cũng tâm huyết, nhiệt tình.

"Có những trường khá thuận lợi thì tinh thần, trách nhiệm, nỗ lực trong chuyên môn có khi hạn chế hơn các trường khó khăn. Do đó, mong các trường đang rất thuận lợi chú ý điều này. Với chương trình học mới tới đây nếu một bộ phận thầy, cô giáo có những biểu hiện "rời rạc", không thực sự vào cuộc thì thiệt thòi là của chúng ta", ông Dương Hồng Tân lưu ý.

Lãnh đạo Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu quán triệt, với tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay, khi kiểm soát được thì các trường cần tranh thủ tối đa "thời gian vàng" trong năm học, đó là thời gian dạy học trực tiếp được.

"Chúng ta phải triển khai nhanh, thậm chí có thể bố trí dạy tăng cường chương trình chính khóa để sớm kết thúc theo kế hoạch. Nếu chẳng may dịch bệnh phức tạp, phải dạy gián tiếp thì thời gian này dành cho củng cố, ôn tập kiến thức sẽ thuận lợi hơn, thiệt hại cũng giảm đi", ông Tân nêu rõ.