Bạc Liêu: Kiến nghị miễn, giảm học phí, phụ huynh nghèo bớt gánh nặng

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu kiến nghị UBND tỉnh xem xét miễn, giảm học phí học kỳ 1. Phụ huynh nghèo vui mừng, lãnh đạo trường học đồng tình vì chủ trương nhân văn.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, học sinh ở tỉnh Bạc Liêu có nhiều em hoàn cảnh rất khó khăn. Thời gian qua có gia đình làm nông, có gia đình làm thuê thu nhập bấp bênh... vì dịch Covid-19. Chính vì thế, ngoài việc trang trải cuộc sống hàng ngày, chi phí cho năm học mới cũng "nặng gánh" với các gia đình.

Bạc Liêu: Kiến nghị miễn, giảm học phí, phụ huynh nghèo bớt gánh nặng  - 1

Nhiều học sinh Bạc Liêu có hoàn cảnh rất khó khăn (Ảnh minh họa).

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Bạc Liêu kiến nghị UBND tỉnh nghiên cứu xem xét miễn, giảm học phí học kỳ 1 cho học sinh công lập các cấp năm học 2021-2022, nhiều gia đình đã bày tỏ rất đồng tình.

Anh Lâm Minh Công (ngụ huyện Vĩnh Lợi) cho biết, vợ chồng anh đang đi làm thuê ở Bình Dương, mùa dịch này không làm được và bị "kẹt" chưa về quê, nguồn thu nhập mất đi nên anh đang rất khó khăn. Anh có một đứa con trai năm nay học lớp 12, vào học phải trang trải nhiều chi phí như sách vở, thiết bị học trực tuyến...

"Dịch bệnh phức tạp, việc làm không có rất khổ sở nên không biết phải lo sao cho con đi học. Nếu tỉnh mà miễn hay giảm phần nào học phí thì tốt quá", anh Công nói.

Anh Minh Luân (ngụ TP Bạc Liêu) có cháu năm nay vào học mầm non. Anh cho biết, ngoài học phí còn phải chi nhiều khoản như quần áo, tiền ăn, sữa... nên rất tốn kém. Do đó, anh Luân rất ủng hộ việc tỉnh xem xét miễn, giảm phần nào phí cho học sinh các cấp.

Hai vợ chồng đi làm thuê, anh Nguyễn Văn Khanh (ngụ thị xã Giá Rai) cho biết, gia đình có 2 con năm nay học Tiểu học. Anh nói dịch bệnh không làm được gì nên thu nhập bấp bênh, chỉ tạm đủ cơm nước qua ngày cho cả nhà.

"Nay vào học, thêm chi phí cho các con nữa nên nặng lắm. Nghe ngành giáo dục có kiến nghị tỉnh cho miễn, giảm học phí học kỳ 1, tôi rất mừng. Nếu miễn hết thì quá tốt, nếu không, có thể giảm 50% cũng rất đỡ đần trong thời điểm khó khăn này", anh Khanh mong muốn.

Trường học hưởng ứng

Một lãnh đạo trường THPT ở tỉnh Bạc Liêu cho biết, đầu năm học mới nhà trường có yêu cầu các giáo viên thông báo đến học sinh, những gia đình khó khăn có thể viết đơn xin gia hạn đóng học phí.

"Trước tình hình dịch Covid-19, nhiều gia đình sẽ gặp không ít khó khăn về thu nhập. Có thể có gia đình có 2, 3 em đi học nên chi phí rất nặng. Ông bà, cha mẹ các em phải lo toan rất nhiều. Vì vậy, nếu được tỉnh miễn, giảm học phí thì quá tốt", vị lãnh đạo trường chia sẻ.

Thầy Nguyễn Hoàng Diệu, Phó hiệu trưởng trường THPT Tân Phong, cho biết trước kiến nghị của ngành giáo dục tỉnh miễn, giảm học phí cho học sinh trong học kỳ 1, thầy rất đồng tình.

Theo thầy Diệu, ở trường cũng có nhiều em hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ nghỉ học. "Nhà trường đang tìm cách vận động các nguồn lực hỗ trợ để các em đi học. Vì thế, nếu tỉnh miễn, giảm học phí là rất thuận lợi cho các em", thầy Diệu nói.

Là trường không thu học phí học sinh, tuy nhiên, thầy Trần Văn Chúng, Hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Bạc Liêu, cũng cho rằng trước tình hình dịch Covid-19, người dân làm ăn khó khăn, thu nhập giảm xuống, trong khi nhiều chi phí trang trải cuộc sống nên năm học mới của con em cũng sẽ là gánh nặng.

"Kiến nghị miễn, giảm học phí là rất hợp lý, rất có ý nghĩa. Mong muốn lãnh đạo tỉnh xem xét để hỗ trợ phần nào cho con em người dân trong năm học", thầy Chúng bày tỏ.

Trao đổi với Dân trí, ông Từ Minh Phúc, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi, cho biết dịch bệnh đã ảnh hưởng ít nhiều đến đời sống của người dân. Có người mất công ăn việc làm, mất thu nhập nên không có nhiều điều kiện để lo cho con em trong năm học mới.

"Huyện rất đồng tình với kiến nghị của ngành giáo dục về việc miễn, giảm học phí học kỳ 1 cho học sinh", ông Phúc nói quan điểm.

Trước đó, triển khai năm học mới 2021-2022, bà Lâm Thị Sang, Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu cho biết, với tình hình dịch đang còn diễn biến phức tạp, đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn. Sở kiến nghị UBND tỉnh nghiên cứu có hướng miễn học phí học kỳ 1 hoặc giảm 50% học phí học kỳ 1 cho học sinh mầm non và phổ thông công lập của tỉnh.

Ông Phan Thanh Duy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho rằng, việc miễn giảm học phí cho học sinh nếu làm được thì có ý nghĩa về mặt xã hội rất to lớn. Do đó, ông ghi nhận nội dung kiến nghị này của Sở và sẽ báo cáo lãnh đạo tỉnh để xin ý kiến xem xét.