Australia: Điều tra cô giáo tội trói học sinh vào ghế

(Dân trí) - Một cô giáo ở thành phố Perth, Australia đang bị điều tra sau khi bị buộc tội trói một bé trai 5 tuổi vào ghế để phạt em vì tội mất trật tự trong lớp.

Cảnh sát cho biết họ đã nhận được báo cáo của nhà trường cho biết một giáo viên đã sử dụng sợi dây nhảy dây để trói bé trai này trong 2 lần.

Về phần mình, cô giáo này thừa nhận đã buộc hai tay của cậu bé này lại đằng sau trong khoảng 1 phút rồi mới tháo ra và khi cậu bé tiếp tục gây rối, cô giáo lại trói cậu bé vào chiếc ghế ở góc lớp trong khoảng 5 phút. Một giáo viên khác đã chứng kiến cảnh này và thông báo cho cảnh sát. Sau đó, cảnh sát đã đề nghị Sở Giáo dục vào cuộc điều tra.

Tổng giám đốc phụ trách Giáo dục của Tây Australia, bà Sharyn O'Neil, cho biết bà rất thất vọng khi được biết về vụ việc này. Bà nói: “Các giáo viên có một vị trí được tin tưởng đặc biệt, và vì vậy vụ buộc tội này thật đáng thất vọng. Tôi nghĩ các bậc phụ huynh vẫn nên cho con em tới trường và hiểu rằng các cháu sẽ được trông nom chăm sóc tốt. Nếu vụ buộc tội này được chứng minh là đúng, chúng tôi sẽ có những biện pháp nghiêm khắc nhất với giáo viên này”.

Năm ngoái, một giáo viên ở Kalgoorlie, Tây Australia đã bị kỷ luật vì dùng băng keo dính miệng 9 học sinh để ngăn việc các em nói chuyện trong lớp.

Xuân Vũ
Theo AFP/Straits Times