5 kỹ năng an toàn phụ huynh cần dạy con trẻ

Minh Hiếu

(Dân trí) - Một trong những điều khó nhất khi nuôi dạy thanh thiếu niên là phụ huynh khó kiểm soát được con trẻ, vì chúng đang trong độ tuổi thích khám phá. Giải pháp tốt nhất là trang bị kỹ năng an toàn cho con.

Việc nuôi dạy con cái sẽ thật dễ dàng nếu chúng ta luôn bao bọc, nâng niu chúng trong ngôi nhà của mình. Nhưng thanh thiếu niên cần được tự do khám phá, trải nghiệm để trưởng thành. Nếu con trẻ được trang bị đầy đủ các kỹ năng sống, kỹ năng an toàn thì dù con có rời xa vòng tay, các bậc phụ huynh vẫn luôn có thể yên tâm rằng chúng có sự thích nghi và khả năng xử lý các tình huống khẩn cấp.

1. An toàn bơi lội/Cứu sinh

Các trò chơi dưới nước là hoạt động phổ biến của lứa tuổi thanh thiếu niên. Nhưng đôi khi niềm vui đó kết hợp với sự thiếu kinh nghiệm, ham vui, chủ quan dẫn đến rất nhiều tai nạn đáng tiếc.

Chúng ta có thể giảm đáng kể nguy cơ chết đuối ở trẻ vị thành niên bằng cách cho con trẻ học bơi. Những thanh thiếu niên có kỹ năng bơi lội vững vàng có thể đăng ký tham gia một khóa học cứu sinh, không chỉ để học những kỹ năng quý giá mà thậm chí đôi khi sẽ còn là cơ hội việc làm.

2. Mật mã an toàn

Đó là những cụm từ đã được hai bên thống nhất trước với nhau để dùng trong các trường hợp khẩn cấp. Những từ được chọn làm mật mã an toàn có thể là những cụm từ đặc biệt, chỉ có đối phương thật sự hiểu được ý nghĩa đằng sau.

Theo khảo sát, có hộ gia đình ở Mỹ sử dụng từ "Milwaukee" để ám hiệu việc tất cả thành viên ngay lập tức lên ô tô; hoặc "Armadillo" có nghĩa là những người này đang làm phiền tôi, tôi cần giúp đỡ để thoát khỏi tình huống này. Mật mã an toàn sẽ giúp tăng sự thấu hiểu khi giao tiếp trong các tình huống khẩn cấp tránh để kẻ xấu nắm bắt được suy nghĩ của mình.

3. Khóa học sơ cứu

5 kỹ năng an toàn phụ huynh cần dạy con trẻ - 1

Hãy đăng ký cho con trẻ tham gia các khóa học y học chấn thương dân sự (Ảnh: Your Teen).

Khóa đào tạo sơ cứu từ cơ bản đến nâng cao sẽ xây dựng các kỹ năng cần thiết và sự tự tin nhằm ứng phó với các tình huống chấn thương, tai nạn bất ngờ.

4. Trao đổi với các nhà chức trách

Phải dạy trẻ có niềm tin vào các nhà chức trách những người có thẩm quyền, như cảnh sát hoặc công an. Cho dù con trẻ đang tìm kiếm sự giúp đỡ hay có liên quan tới các hành vi sai trái thì việc tự nhận thức và biết cách nói chuyện, thành thật với những người có thẩm quyền sẽ mang lại kết quả xử lý sự việc hiệu quả, nhanh chóng.

5. Tìm người lạ hữu ích

"Đừng nói chuyện với người lạ" có lẽ là lời khuyên phổ biến khi chúng ta còn nhỏ, nhưng đó không phải là lời khuyên thông minh khi chúng ta trưởng thành.

Chúng ta cần dạy con cái cách xác định những người lạ đáng tin cậy có thể giúp đỡ chúng khi gặp trường hợp khẩn cấp hoặc khi cần hỗ trợ. Có thể nhận diện những người có thể tin cậy được bằng quần áo, ví dụ như đồng phục của những chú cảnh sát, đội cứu hỏa hay phục vụ tại quầy.

Đây sẽ là một lời khuyên hữu ích mang lại sự giúp đỡ cần thiết khi phụ huynh không ở bên con trẻ trong các tình huống khẩn cấp.

Theo yourteenmag.com