260 chiếc áo ấm đến với các em học sinh học trong gian khó

(Dân trí) - Với 260 chiếc áo ấm đã được đại diện Báo điện tử Dân trí tại Nghệ An phối hợp cùng Công ty CP xi măng Sông Lam trao đến các em học sinh nghèo tại xã biên giới Mai Sơn, huyện Tương Dương, Nghệ An.

Trao 260 áo ấm đến học sinh biên giới

Sau khi báo điện tử Dân trí có bài viết “Về nơi học sinh học trong gian khó” phản ánh các em học sinh Trường PTDTBT THCS Mai Sơn học trong ngôi trường cũ nát, thấu hiểu những điều các em mong muốn, tập thể cán bộ, công nhân, nhân viên và người lao động Công ty CP xi măng Sông Lam (thuộc Tập đoàn xi măng The Visai) đã quyên góp từng đồng lương, bớt chút ăn sáng, ly cà phê … để dành tặng mua những chiếc áo ấm để tặng các em học sinh trường này.

Sau hơn một tháng phát động, tập thể cán bộ, công nhân, nhân viên và người lao động Công ty CP xi măng Sông Lam đã quyên góp và mua 260 chiếc áo ấm (tương đương 26 triệu đồng) để tặng cho các em học sinh Trường PTDTBT THCS Mai Sơn.

Và vừa qua, PV Dân trí thường trú tại Nghệ An cùng với lãnh đạo, cán bộ Công ty CP xi măng Sông Lam đã vượt hơn 300km từ TP Vinh qua những cung đường quanh co, nằm trong sương mù dày đặc mang 260 chiếc áo ấm có mặt tại Trường PTDTBT THCS Mai Sơn để trao cho các em. Tại đây, chúng tôi được các thầy cô giáo, các em học sinh cũng như lãnh đạo xã Mai Sơn đón tiếp nồng hậu.

Thầy Trần Quốc Dương - Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Mai Sơn cho biết: Mai Sơn là một xã biên giới giáp với nước bạn Lào, huyện khó khăn và xa nhất của huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Tổng dân số toàn xã tính đến tháng 8 năm 2017 có 2.549 người với 531 hộ chủ yếu là đồng bào các dân tộc Thái, Khơ Mú, H'Mông ở rải rác ở 10 bản.

“Học sinh của trường 100% là con em đồng bào dân tộc thiểu số thuộc 3 dân tộc: Thái và H’Mông và Khơ Mú. Trường có 8 lớp học (trong đó khối 6: 2 lớp; khối 7: 2 lớp; khối 8: 2 lớp; khối 9: 2 lớp) với gần 260 em học sinh đang học tại trường (trong đó 98% học sinh thuộc hộ nghèo và cận nghèo). Từ khi thành lập đến nay, nhà trường luôn luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp, của ngành Giáo dục và Đào tạo song do trường đóng ở vùng sâu vùng xa, vùng biên giới nên nhà trường gặp khó khăn rất nhiều mặt trong quá trình hoạt động”, thầy Trần Quốc Dương chia sẻ.

Tại buổi trao 260 áo ấm cho các em, đại diện Công ty CP xi măng Sông Lam đã bày tỏ lòng cảm kích của các em học sinh, thầy cô giáo và chính quyền xã đã dành tình cảm đặc biệt cho đoàn.

“Thông qua bài viết trên báo điện tử Dân trí, chúng tôi được biết hoàn cảnh các em học sinh Trường PTDTBT THCS Mai Sơn, Tương Dương còn gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt, về mùa đông nơi đây lạnh giá, các em học sinh phải mặc những manh áo mỏng tơi, hoặc mặc những chiếc áo ấm đã cũ …

Hiểu được điều này, tập thể cán bộ, công nhân, nhân viên và người lao động Công ty CP xi măng Sông Lam quyết định quyên góp mỗi người một ít để mua áo ấm tặng các em. Đây là món quà nhỏ, chúng tôi mong muốn gửi gắm tất cả tình yêu thương đến các em, mong các em học hành được tốt hơn”, ông Vũ Hồng Phương - Tổng Giám đốc, Công ty CP xi măng Sông Lam, thuộc Tập đoàn xi măng The Visai chia sẻ.

Thay mặt nhà trường, thầy Trần Quốc Dương gửi lời cảm ơn sâu sắc đến báo điện tử Dân trí là cầu nối với Công ty CP xi măng Sông Lam để mang những chiếc áo ấm đầy ý nghĩa đến với các em học sinh nơi đây không còn phải chịu lạnh như trước đây nữa.

Dưới đây là một số hình ảnh trao 260 chiếc áo ấm đến với các em học sinh Trường PTDTBT THCS Mai Sơn:


Trường có 8 lớp học (trong đó khối 6: 2 lớp; khối 7: 2 lớp; khối 8: 2 lớp; khối 9: 2 lớp) với gần 260 em học sinh đang học tại trường. Trong đó, 98% học sinh thuộc hộ nghèo và cận nghèo.

Trường có 8 lớp học (trong đó khối 6: 2 lớp; khối 7: 2 lớp; khối 8: 2 lớp; khối 9: 2 lớp) với gần 260 em học sinh đang học tại trường. Trong đó, 98% học sinh thuộc hộ nghèo và cận nghèo.

Ông Vũ Hồng Phương - Tổng Giám đốc, Công ty CP xi măng Sông Lam khoác những chiếc áo ấm cho các em.
Ông Vũ Hồng Phương - Tổng Giám đốc, Công ty CP xi măng Sông Lam khoác những chiếc áo ấm cho các em.

260 chiếc áo ấm đến với các em học sinh học trong gian khó - 3

Các em đã được khoác lên mình những chiếc áo ấm vừa đẹp, vừa ấm.

Các em đã được khoác lên mình những chiếc áo ấm vừa đẹp, vừa ấm.

260 chiếc áo ấm được trao đến cho các em học sinh Trường PTDTBT THCS Mai Sơn, Tương Dương.
260 chiếc áo ấm được trao đến cho các em học sinh Trường PTDTBT THCS Mai Sơn, Tương Dương.

Nguyễn Duy