12 năm, Hội Khuyến học TP Cần Thơ vận động 300 tỷ đồng, trao gần 1 triệu suất học bổng

(Dân trí) - Hàng năm đến ngày 19/5, Hội Khuyến học TP Cần Thơ long trọng tổ chức lễ tiếp nhận và tuyên dương các đơn vị, cá nhân hỗ trợ Quỹ Khuyến học “Vì ngày mai Cần Thơ phát triển”. Trong suốt 12 năm qua, nhiều đơn vị đã hỗ trợ 300 tỷ đồng và Hội cấp phát gần 1 triệu suất học bổng cho các em HS, SV nghèo, học giỏi.

Sáng nay 21/5, Hội Khuyến học TP Cần Thơ long trọng tổ chức lễ tiếp nhận và tuyên dương các nhà tài trợ dành cho Quỹ Khuyến học, khuyến tài “Vì ngày mai Cần Thơ phát triển”, đợt I, năm 2019 và trao 250 suất học bổng “Tiếp sức mùa thi” cho các em hóc inh lớp 12 nhà nghèo, học giỏi của 9 quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Lễ tuyên dương và tiếp nhận Quỹ Khuyến học, khuyến tài TP Cần Thơ

Đến tham dự buổi lễ có ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HDND TP Cần Thơ, ông Trần Việt Trường - Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy TP Cần Thơ; bà Võ Thị Hồng Ánh - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và nhiều đồng chí nguyên là lãnh đạo TP Cần Thơ qua các thời kỳ và hàng trăm em học sinh cùng đến dự.

12 năm, Hội Khuyến học TP Cần Thơ vận động 300 tỷ đồng, trao gần 1 triệu suất học bổng - 1

Ông Đinh Viết Khanh - Chủ tịch Hội Khuyến học TP Cần Thơ phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh Viết Khanh - Chủ tịch Hội Khuyến học TP Cần Thơ chia sẻ: “Hôm nay, thành phố long trọng tổ chức lễ tiếp nhận và tuyên dương các nhà tài trợ với tổng số tiền hơn 1,9 tỷ đồng của 35 tổ chức và cá nhân tài trợ. Thay mặt Hội Khuyến học thành phố, tôi xin chân thành cám ơn các đồng chí lãnh đạo, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã quan tâm cho sự nghiệp khuyến học, khuyến tài của thành phố bằng cả tình thương và trách nhiệm.

Trong buổi lễ hôm nay, Hội Khuyến học TP Cần Thơ kết hợp với các nhà tài trợ trao 250 suất học bổng, trị giá 250 triệu đồng cho các em học sinh lớp 12 có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi chuẩn bị thi THPT quốc gia sắp tơi. Đây là học bổng tiếp sức mùa thi, tuy không nhiều nhưng chứa đựng biết bao tình cảm, kỳ vọng của các lãnh đạo, nhà tài trợ. Các em hãy biến nó thành động lực tinh thần để nỗ lực học tập, rèn luyện, đạt kết quả cao nhất trong mùa thi sắp tới”.

12 năm, Hội Khuyến học TP Cần Thơ vận động 300 tỷ đồng, trao gần 1 triệu suất học bổng - 2

Em Nguyễn Võ Kim Uyên - học sinh lớp 12 C1 trường THPT Phan Văn Trị có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Đại diện cho hàng trăm em học sinh lớp 12 được nhận học bổng lần này, em Nguyễn Võ Kim Uyên - học sinh lớp 12 C1 trường THPT Phan Văn Trị (huyện Phong Điền) chia sẻ: “Kính thưa quý cô chú, các thầy cô! Chúng em là những học sinh nhà nghèo, mỗi bạn có hoàn cảnh khác nhau nhưng hôm nay chúng em rất vui khi được quay quần trong hội trường này để đón nhận tình yêu thương của quý cô chú dành cho chúng em. Với phần học bổng hôm nay, giúp chúng em vơi đi phần nào nổi lo toan trong cuộc sống và kỳ thi sắp tới. Hơn thế nữa, nó còn là món quà tinh thần nâng bước chúng em trong mùa thi sắp tới. Ngoài ra, món quà còn giúp chúng em vượt qua tự ti, cố gắng hơn trong học tập để thực hiện thành công ước mơ của mình sau 12 năm đèn sách”.

12 năm, Hội Khuyến học TP Cần Thơ vận động 300 tỷ đồng, trao gần 1 triệu suất học bổng - 3

Bà Võ Thị Hồng Ánh - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, mong muốn các doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài thành phố tiếp tục đồng hành, hỗ trợ quỹ khuyến học, khuyến tài thành phố để các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp tục đến trường.

Bà Võ Thị Hồng Ánh - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu: “Thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi nhiệt liệt biểu dương quý doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã phát huy truyền thống “Thương người như thể thương thân”, liên tục đồng hành với quỹ khuyến học, khuyến tài “Vì ngày mai Cần Thơ phát triển”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trong những năm qua với sự chung tay góp sức của toàn xã hội, tỷ lệ học sinh bỏ học đã giảm chỉ còn 0,4% năm học 2017 - 2018. Song số học sinh, sinh viên nhà nghèo và kinh tế khó khăn đang có nguy cơ bỏ học, cần có sự giúp đỡ vẫn còn hàng chục ngàn em. Vì vậy, tôi tha thiết kêu gọi và mong mỏi quý doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài thành phố hãy tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết “nhường cơm xẻ áo”, giúp đỡ các em học sinh, sinh viên đang có nguy cơ bỏ học, để các em vững bước đến trường”.

12 năm, Hội Khuyến học TP Cần Thơ vận động 300 tỷ đồng, trao gần 1 triệu suất học bổng - 4

Dịp này, Hội Khuyến học TP Cần Thơ kết hợp với các đơn vị trao 250 suất học bổng cho các em học sinh lớp 12 đang theo học ở các trường trên địa bàn thành phố

12 năm, Hội Khuyến học TP Cần Thơ vận động 300 tỷ đồng, trao gần 1 triệu suất học bổng - 5

Ông Trần Việt Trường - Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy TP Cần Thơ trao học bổng cho các em học sinh.

Theo Hội Khuyến học TP Cần Thơ, Thường vụ Thành ủy TP Cần Thơ có chủ trương về việc “Huy động các lực lượng xã hội đóng góp xây dựng Quỹ Khuyến học, khuyến tài” nhằm giúp đỡ cho các em học sinh, sinh viên nhà nghèo không phải bỏ học, tiếp tục đến trường. Từ chủ trương này, năm 2007, Thành ủy cụ thể bằng Chỉ thị số 14 và lấy ngày 19/5 hàng năm là ngày tiếp nhận, tuyên dương các cá nhân, doanh nghiệp, đơn vị hỗ trợ, đóng góp cho Quỹ Khuyến học, khuyến tài “Vì ngày mai Cần Thơ phát triển”.

Được sự chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và quyết tâm của các cấp Hội, trong 12 năm thực hiện, toàn thành phố đã vận động được gần 300 tỷ đồng, cấp gần một triệu suất học bổng, quà và phần thưởng. Với kết quả trên, Quỹ Khuyến học đã giúp cho hàng chục ngàn học sinh, sinh viên khỏi bỏ học, tiếp tục đến trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện an sinh xã hội cho các địa phương.

12 năm, Hội Khuyến học TP Cần Thơ vận động 300 tỷ đồng, trao gần 1 triệu suất học bổng - 6

Trong đợt tiếp nhận quỹ Khuyến học lần này có 35 đơn vị hỗ trợ với số tiền gần 2 tỷ đồng

12 năm, Hội Khuyến học TP Cần Thơ vận động 300 tỷ đồng, trao gần 1 triệu suất học bổng - 7

Dịp này, ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HDND TP Cần Thơ trao bằng khen của Hội Khuyến học Việt Nam cho hai cá nhân có nhiều đóng góp cho Quỹ Khuyến học, khuyến tài thành phố.

Nguyễn Hành