Xuân Hương: “Muốn làm người thất nghiệp hạnh phúc”

(Dân trí) - “Những vấn đề này Xuân Hương đã đặt ra cách đây 10 năm, nhưng hiện tại đã táo tợn, ghê gớm hơn và dường như không có phương thuốc cứu chữa” đó là tâm sự của nghệ sỹ Xuân Hương - tác giả và đạo diễn của “Những người thích đùa 4”.

Chào chị Xuân Hương. Cứ vào dịp cuối năm chị lại …thích đùa, không biết vì sao chị lại chọn thời điểm này để ra mắt?

 

Thường thì năm nào cũng vậy, Xuân Hương làm chương trình làm hai đợt, một đợt vào dịp Giáng sinh, Tết tây và một đợt vào dịp Tết nguyên đán, nhưng năm nay làm không kịp nên dời lại chút xíu. “Những người thích đùa” lần này cũng sẽ diễn ra hai đợt, đợt này gồm 10 suất, sau đó đến Tết nguyên đán là 15 suất.

 

Trong lần thứ tư này chị sẽ đùa với những vấn đề gì?

 

Thật ra mình không dám đùa, đùa ở đây là người khác đùa, mình mới đau khổ từ những cái đùa đó, từ đó mình mới phản ánh lại những cái đùa đó trên sân khấu.

 

Trong chương trình này sẽ có 5 tiểu phẩm, đầu tiên là “Sớ táo quân”  sẽ điểm qua những việc nổi cộm nhất trong năm qua, thứ hai là “Cân tình cảm” một khi mà đạo đức bị suy thoái thì mọi vấn đề chức vụ, quyền lợi trở thành món hàng hóa trao đổi sòng phẳng, tiểu phẩm thứ 3 là “Một phiên tòa” gồm có hai vụ án, một vụ án xử oan sai, và một vụ án tham nhung, đây sẽ là “vụ án” gom hết tất cả những vụ án nổi cộm trong thời gian gần đây như vụ Mai Văn Huy, vụ chia đất ở Đồ Sơn, Bình Phước…gom lại thành một “vụ án” điểm hình với những nhân vật điển hình nhất của tham những.

 

“Hành…là chánh” nói lên sự nhiêu khê, phiền nhiễu của những thủ tục hành chánh rườm rà, ảnh hưởng không tốt đến đời sống của người dân như chuyện chia phường, chia ranh giới, hộ tịch…Và tiểu phẩm cuối cùng là “Chuyện giáo dục”, những vấn đề này Xuân Hương đã đề cập cách đây 10 năm nhưng càng ngày nó càng biến tướng, táo tợn hơn.

 

Những vấn đề này chị đã ấp ủ bao lâu?

 

Những đề tài này lúc nào cũng chảy trong huyết quản và lúc nào cũng luôn là sự trăn trở của Xuân Hương, nhưng thu tập đề tài thì gần một năm nay nhất là vào thời điểm khoảng giữa năm gần đây thì quá nhiều sự việc nóng bỏng xảy ra, ngoài việc xem báo chí, thu thập thông tin Xuân Hương còn trực tiếp đến gặp và hỏi chuyện những phóng viên viết về các lĩnh vực đó, thậm chí gặp cả những luật sư để tham khảo ý kiến chuyên môn, vì Xuân Hương làm kịch châm biếm, mà châm biếm thì phải là những vấn đề sự thật hoặc gần với sự thật thì mới có tác động mạnh mẻ đến đời sống và các cơ quan chức năng.

 

Chuyện phúc khảo và xin giấy phép có bị trở ngại gì không khi mà những vấn đề mà “Những người thích đùa” đặt ra đụng chạm đến nhiều nghành, nhiều cấp?

 

Phải nói rằng hội đồng phúc khảo bây giờ rất thoáng hơn so với trước đây, vì Xuân Hương nghĩ hội đồng phúc khảo là đại diện cho cơ quan văn hóa của một xã hội, chính những điều mình làm đã có những tác động tích cực đến đời sống xã hội, đến các cơ quan chức năng nên Xuân Hương đã nhận được sự đồng tình từ hội đồng phúc khảo chương trình.

 

Trong lần thứ tư này, những nghệ sỹ nào sẽ cùng đùa với chị?  

 

Trong chương trình lần này Xuân Hương sẽ đảm nhận vai trò tác giả, đạo diễn vào kiêm luôn diễn viên, ngoài ra còn có NSƯT Thanh Điền, Trung Dân, Phương Dung, Lê Hà, Lê Khanh, Hồng Thắm cùng các diễn viên của đoàn xiếc, diễn viên múa rối và hát bội TPHCM.

 

Với lần ra mắt này thì chị kỳ vọng gì ở chương trình của mình?

 

Thật ra khi bắt đầu đi theo con đường châm biếm trong suy nghĩ của Xuân Hương rất mong có một cái lửa để đeo đuổi con đường này, đến bây giờ thì cái lửa đó vẫn còn, nhưng cái hoài bão thì lớn hơn là tiếng nói của mình tác động được đến cơ quan chức năng, nhưng dần dần Xuân Hương thấy tiếng kêu của mình cũng không đến đâu, Xuân Hương thì sẽ vẫn đeo đuổi nó nhưng không còn cái hoài bão lớn lao như hồi xưa, chỉ dám hy vọng chương trình của mình là người bạn tri kỷ cùa những người dân, chương trình sẽ là tiếng nói cảm thông, chia sẻ sâu sắc với mọi người .

 

Thương hiệu “Những người thích đùa” sẽ tiếp tục dù vắng mặt Thanh Bạch?

 

Mặc dù lần này Xuân Hương làm một mình, nhưng thấy khán giả ủng hộ nên cũng rất mừng, vì chính chất lượng là yếu tố quyết định sự tồn tại của chương trình. “Những người thích đùa” còn tiếp tục thì có nghĩa là những tiêu cực trong xã hội vẫn còn nên cao hơn hết Xuân Hương mong muốn mình sẽ là một người thất nghiệp hạnh phúc trong một xã hội rất tốt đẹp.

 

Cám ơn chị về cuộc trò chuyện này.

 

Trung Thành