Vương miện Hoa hậu Thiên nhiên Việt Nam trị giá 2 tỷ đồng

Hương Hồ

(Dân trí) - Chủ nhân của ngôi vị Hoa hậu Thiên nhiên Việt Nam sẽ được trao vương miện trị giá 2 tỷ đồng, 300 triệu tiền mặt và quyền tham dự cuộc thi Miss Nature World (Hoa hậu Thiên nhiên Thế giới).

Chiều 18/8, chương trình khởi động cuộc thi Miss Nature Vietnam 2023 (Hoa hậu Thiên nhiên Việt Nam 2023 ) khu vực miền Nam đã diễn ra tại TPHCM.

Đây là cuộc thi sắc đẹp được Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang cấp giấy phép vào tháng 6/2023. Được xây dựng theo 17 mục tiêu Toàn cầu (mục tiêu phát triển bền vững) của Liên hợp quốc, cuộc thi nhằm tìm ra những thí sinh hội tụ vẻ đẹp tài sắc của phụ nữ Việt Nam để truyền cảm hứng bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường, lan tỏa lối sống xanh và chăm sóc sức khỏe đến cộng đồng.

Vương miện Hoa hậu Thiên nhiên Việt Nam trị giá 2 tỷ đồng - 1

Cuộc thi Miss Nature Vietnam 2023 (Hoa hậu Thiên nhiên Việt Nam 2023) chính thức khởi động khu vực miền Nam (Ảnh: Ban Tổ chức).

Tham dự chương trình có đại diện ban cố vấn: Nhà sử học Dương Trung Quốc, nhà báo - nhiếp ảnh gia Giản Thanh Sơn; Đại diện ban giám khảo nhà báo - đạo diễn Nguyễn Trường Sơn, nhà thiết kế quốc tế Quỳnh Paris và sự tham gia của đại diện các Bộ ban ngành, các tổ chức trong và ngoài nước, các doanh nghiệp và rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng,...

Theo Ban Tổ chức (BTC), Miss Nature Vietnam 2023 là chương trình mở đầu cho cuộc thi sắc đẹp quốc tế mang tên Miss Nature World (Hoa hậu Thiên nhiên Thế giới) dự kiến sẽ được tổ chức trên quy mô toàn cầu vào năm 2024.

Miss Nature Vietnam 2023 mong muốn góp phần tôn vinh người phụ nữ Việt Nam, đồng thời lựa chọn đại diện cho phái đẹp Việt Nam tham dự các cuộc thi hoa hậu khác của thế giới.

Bà Minh Anh - Phó Trưởng BTC - cho biết: "Thông qua chương trình, BTC muốn lan tỏa thông điệp nhằm "Nâng cao nhận thức của xã hội về việc bảo vệ môi trường - coi việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững là công việc của toàn dân, toàn xã hội, của các doanh nghiệp, của mọi ban ngành chứ không phải chỉ là công việc riêng của ngành môi trường.

Và từ đó sẽ có những hành động thiết thực hơn để lan tỏa những giá trị tích cực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, giúp kết nối các doanh nghiệp trong nước - quốc tế để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xanh và bền vững. Cuối cùng là góp phần thúc đẩy phát triển Việt Nam hùng cường, liên kết các thành phần trong xã hội để cùng hướng tới mục tiêu phát triển chung".

Vương miện Hoa hậu Thiên nhiên Việt Nam trị giá 2 tỷ đồng - 2

Bà Minh Anh - Phó Trưởng BTC cuộc thi Miss Nature Vietnam 2023 chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: Ban Tổ chức).

Tham gia cuộc thi, thí sinh sẽ được đào tạo toàn diện về các kỹ năng mềm, lẫn kiến thức bảo vệ môi trường, sống thân thiện với môi trường, chăm sóc sức khỏe sắc đẹp và chủ động bởi những chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế.

BTC mong muốn tìm được những thí sinh hội tụ đầy đủ các yếu tố cần thiết của người phụ nữ Việt Nam tỏa sáng: đẹp, tự tin, giàu lòng nhân ái, có tri thức và am hiểu các vấn đề xã hội, có trách nhiệm và đóng góp cho cộng đồng, hiểu biết tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, bảo tồn các di sản tự nhiên, có lối sống thân thiện hòa hợp với thiên nhiên để trao danh hiệu Hoa hậu và các danh hiệu người đẹp.

Vương miện Hoa hậu Thiên nhiên Việt Nam trị giá 2 tỷ đồng - 3

Hành trình cuộc thi còn có nhiều hoạt động đồng hành mang thông điệp bảo vệ môi trường, lối sống xanh… Cùng với đó là những hoạt động quảng bá văn hóa, tiềm năng vẻ đẹp, xúc tiến du lịch, thương mại của Việt Nam (Ảnh: Ban Tổ chức).

Ngoài các ngôi vị Hoa hậu, Á hậu, cuộc thi Miss Nature Vietnam 2023 sẽ trao nhiều giải thưởng khác như: Người đẹp truyền thông, Người đẹp nhân ái, Người đẹp tài năng, Người đẹp môi trường, Người đẹp Áo dài… Và các giải song hành như: Đại sứ Thảo dược - Nông sản - OCOP (Miss Herbal) và Đại sứ Năng Lượng (Miss Energy).

Chủ nhân của ngôi vị Hoa hậu sẽ được trao vương miện trị giá 2 tỷ đồng, 300 triệu tiền mặt và quyền tham dự cuộc thi Miss Nature World. Đêm chung kết cuộc thi Miss Nature Vietnam 2023 - Hoa hậu Thiên nhiên Việt Nam 2023 dự kiến diễn ra tại đảo ngọc Phú Quốc (Kiên Giang).