Trò chuyện cùng người đẹp đoạt giải nhất “Duyên dáng truyền hình 2007”

(Dân trí) - Với câu trả lời ứng xử hết sức tinh tế và tự nhiên, Trần Thu Hương (Hải Phòng) đã nhận được sự đồng tình của cả hội đồng ban giám khảo và khán giả và xứng đáng giành giải nhất cuộc thi “Duyên dáng truyền hình” năm 2007.

Chào Thu Hương! Rất nhiều người muốn biết thông tin về người đã đoạt giải nhất cuộc thi Duyên dáng truyền hình lần đầu tiên...

 

Hương năm nay 22 tuổi, hiện là phát thanh viên của Ban chương trình Đài truyền hình Hải Phòng. Hương phụ trách các chương trình giao lưu ca nhạc, các game show, thỉnh thoảng là chương trình thiếu nhi hay những chương trình dành cho người khuyết tật. Thường ngày thì mình vẫn phụ trách đọc các bản tin trong các chương trình thời sự.

 

Thu Hương có thể chia sẻ với độc giả con đường đến với nghề phát thanh viên?

 

Thực ra rất tình cờ, một lần xem thông tin tuyển phát thanh viên trên truyền hình thì cũng như bao bạn khác, Hương đăng ký tham gia thi tuyển với một tâm trạng rất háo hức và tò mò. Lúc thi thì không biết đã nói gì nhưng khi kết thúc thì được mọi người vỗ tay và mới biết mình đã thành công.

 

Hương đã tham gia làm phát thanh viên truyền hình 3 năm rồi, đối với Hương thì công việc là trên hết, vì mình muốn làm một chương trình nghiêm túc thì trước hết mình phải là một khán giả nghiêm túc, phải tôn trọng khán giả, phải chăm chút từng chi tiết nhỏ nhất.

 

Duyên cớ nào đã đưa bạn đến với cuộc thi “Duyên dáng truyền hình”, do bị “ ép đi thi” hay xuất phát từ sự tự nguyện?

 

Cuộc thi này lần đầu tiên được tổ chức nên thông tin về “Duyên dáng truyền hình” không nhiều vì thế nếu nói tự nguyện đi thi thì cũng không đúng, còn nói “bị ép” cũng không phải, mà đó là sự kết hợp từ sự đề cử của đài và một chút tò mò, háo hức về một cuộc khá mới mẻ và lần đầu tiên được tổ chức với một tên khá hấp dẫn.

 

Đến với cuộc thi “Duyên dáng truyền hình”, cốt yếu Hương muốn giao lưu học hỏi thêm chứ thật không nghĩ đến chuyện đoạt giải.

 

Điều gì làm bạn tâm đắc nhất về cuộc thi này?

 

Cũng là một cuộc thi dành cho phái yếu nhưng nó khác hoàn toàn so với các cuộc thi người đẹp, điều mà mọi người tâm đắc nhất chính là các thí sinh tụi mình có thể thoải mái thể hiện trên sân khấu những công việc hằng ngày ở đài tụi mình thường làm. Hương rất thích hai phần thi tự giới thiệu về mỗi cá nhân, về đài truyền hình mình đang công tác và giới thiệu về nơi mình đã sinh ra và lớn lên.

 

Từ những phát thanh viên, biên tập viên được hướng dẫn thành những diễn viên múa, những người mẫu và tụi mình đã vượt qua chính bản thân để khám phá thêm nhiều năng khiếu tiềm ẩn bên trong mỗi người.

 

Dường như bạn rất xúc động khi đăng quang giải nhất cuộc thi?

 

Thật tình Hương rất bất ngờ, mặc dù khi đi thi thì ai cũng mong muốn đoạt một cái giải gì đó. Hương là đại diện cho cả một tập thể mà bản thân Hương là một cá nhân rất nhỏ trong tập thể đó thôi, vì thế danh hiệu mà Hương đạt được là danh hiệu của cả Đài Truyền hình Hải Phòng. Lúc công bố giải thưởng, mình vô cùng bất ngờ và xúc động, đây sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ của Hương.

 

Cám ơn Thu Hương về cuộc trò chuyện này!

 

Trung Thành