Top 3 Hoa hậu Hàn Quốc 2022 gây tranh cãi vì giống nhau như đúc

Mi Vân

(Dân trí) - Chung kết cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 2022 diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc để tìm ra người chiến thắng. Tuy nhiên, ba cô gái đẹp nhất cuộc thi năm nay lại khiến fan tranh luận vì giống như đúc từ một khuôn.

Chung kết cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 2022 diễn ra vào ngày 27/10 để tìm đại diện cho Hàn Quốc tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2022, Hoa hậu Thế giới 2022. Người chiến thắng là người đẹp Lee Seung Hyeon (23 tuổi), sinh viên đại học ngành kinh tế tại Đại học Hàn Quốc. Cô đã vượt qua 30 cô gái giành vương miện Hoa hậu Hàn Quốc năm 2022.

Á hậu 1 thuộc về Yoo Si Eun (25 tuổi), sinh viên khoa Dịch vụ Hàng không Đại học Yeonsung. Người đẹp Kim Go Eun (22 tuổi) đến từ Khoa Hàng không và Kỹ thuật là Á hậu 2. Tuy nhiên, sau đêm chung kết, cộng đồng mạng xứ Hàn nảy ra tranh luận quanh nhan sắc của ba người đẹp nhất cuộc thi năm nay.

Top 3 Hoa hậu Hàn Quốc 2022 gây tranh cãi vì giống nhau như đúc - 1

Top 3 cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 2022 (Ảnh: Naver).

Phần lớn các ý kiến cho rằng, Top 3 của Hoa hậu Hàn Quốc 2022 có gương mặt giống hệt nhau, thậm chí, họ còn không thể phân biệt. Nhiều người cho rằng tất cả thí sinh như đúc cùng một khuôn và giống người ảo khi bức ảnh chụp Top 3 tại đêm chung kết được chia sẻ trên mạng.

"Họ nên chọn người đẹp tự nhiên cho ngôi vị cao nhất", "Tất cả đều giống nhau, không ai trong số họ đẹp tự nhiên", "Họ trông như người ảo vậy"… là một số ý kiến bình luận về nhan sắc của Top 3 cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 2022.

Điểm chung của các cô gái tham dự các cuộc thi nhan sắc hoặc hoạt động trong làng giải trí Hàn là làn da trắng, dáng mặt Vline, mắt hai mí, sống mũi cao. Nhiều năm nay, việc chỉnh sửa nhan sắc tại Hàn Quốc không còn hiếm. Đặc biệt, sau khi các cuộc thi nhan sắc quốc tế không còn ra lệnh cấm với việc chỉnh sửa ngoại hình thì việc những người đẹp giống nhau như đúc tại một cuộc thi nhan sắc trở nên không hiếm. 

Top 3 Hoa hậu Hàn Quốc 2022 gây tranh cãi vì giống nhau như đúc - 2

Vẻ đẹp dịu dàng và hài hòa của tân Hoa hậu Hàn Quốc - Lee Seung Hyun (Ảnh: Naver).

Tuy nhiên, việc này vẫn khiến một số khán giả tranh luận bởi họ cho rằng, các cuộc thi sắc đẹp nên tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên và việc chỉnh sửa nhan sắc sẽ tạo nên một sân chơi thiếu công bằng và ngày càng không thật.

Năm 2019, truyền thông khiến dư luận xôn xao khi đăng tải hình ảnh giống như hệt nhau của 31 thí sinh của cuộc thi Miss Queen Korea 2019. Tất cả đều sở hữu khuôn mặt Vlive thon gọn, sống mũi cao, thẳng tắp. Nhiều người cho rằng, các thí sinh đã can thiệp "dao kéo" nên vẻ ngoài của họ trở nên thiếu tự nhiên, giống nhau đến kinh ngạc.

Hoa hậu Hàn Quốc 2012 - Kim Yu Mi từng công khai việc chỉnh sửa nhan sắc và đưa ra lời giải thích: "Tôi không xinh đẹp từ bé mà nhờ phẫu thuật thẩm mỹ".

Top 3 Hoa hậu Hàn Quốc 2022 gây tranh cãi vì giống nhau như đúc - 3

Ngoại hình khó phân biệt của các thi sinh cuộc thi Miss Queen Korea 2019 từng gây xôn xao mạng xã hội (Ảnh: Naver).

Top 3 Hoa hậu Hàn Quốc 2022 gây tranh cãi vì giống nhau như đúc - 4

Hoa hậu Hàn Quốc 2012 - Kim Yu Mi từng công khai chỉnh sửa nhan sắc (Ảnh: Naver).

Ngoài việc Top 3 của Hoa hậu Hàn Quốc 2022 trông giống nhau, ngoại hình và lý lịch của tân Hoa hậu Lee Seung Hyeon cũng khiến fan quan tâm. Người đẹp tự giới thiệu bản thân là người đi đầu xu hướng và ước mơ của cô là trở thành giám đốc thương hiệu thời trang toàn cầu. Lee Seung Hyeon đang nỗ lực phát triển giá trị thương hiệu của riêng mình thông qua nhiều hoạt động khác nhau.

Thông điệp của cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc năm nay là "Green Healing Moment - The most beautiful heal started" với ý nghĩa mang lại sự chữa lành tốt đẹp cho những người tham gia cuộc thi. Được biết, toàn bộ hình ảnh đêm chung kết của cuộc thi sẽ được phát sóng trên truyền hình vào ngày 11/11 tới.

Top 3 Hoa hậu Hàn Quốc 2022 gây tranh cãi vì giống nhau như đúc - 5

Tân Hoa hậu Lee Seung Hyun có kinh nghiệm làm người mẫu lâu năm và đang là sinh viên đại học (Ảnh: Instagram).

Top 3 Hoa hậu Hàn Quốc 2022 gây tranh cãi vì giống nhau như đúc - 6

Tân Hoa hậu Lee Seung Hyun nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả tại Hàn Quốc (Ảnh: Naver).

Nữ sinh viên 23 tuổi có kinh nghiệm làm người mẫu từ năm lớp 12 và đang học thêm về diễn xuất. Cô được khán giả theo dõi cuộc thi ủng hộ vì gương mặt sáng, dáng vóc cao, thanh mảnh cùng đôi chân đẹp như người mẫu. Tân Hoa hậu Lee Seung Hyun sở hữu gương mặt đẹp dịu dàng, ngũ quan hài hòa và tươi tắn.

Lee Seung Hyun sẽ đại diện cho Hàn Quốc tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2022 diễn ra tại Mỹ vào tháng 1/2023. Cô sẽ là đối thủ của người đẹp Ngọc Châu đến từ Việt Nam tại sân chơi này. Thành tích cao nhất của Hàn Quốc tại đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ là Top 5 thuộc về người đẹp Honey Lee tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2007.

Theo Naver