Tình trạng khốn cùng của Lý Á Bằng khi công khai nợ nần

Mi Vân

(Dân trí) - Ngày 29/4, Lý Á Bằng chia sẻ bị mắc kẹt tại sân bay Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc. Nam diễn viên không thể lên máy bay vì đang bị tòa án cưỡng chế trả khoản nợ hơn 40 triệu NDT (hơn 135 tỷ đồng).

Trong video phát trực tiếp, Lý Á Bằng thừa nhận, anh buộc phải chuyển sang di chuyển bằng tàu để trở về Bắc Kinh (Trung Quốc) dù trước đó trợ lý đã mua vé máy bay cho anh.

"Tôi đã trao đổi với đối tác. Trên đời này, có nợ thì phải trả. Tôi xin họ cho tôi chút thời gian nhưng không ngờ sự việc lại tới mức này. Tòa án đã cưỡng chế tôi phải trả khoản nợ hơn 40 triệu NDT (hơn 135 tỷ đồng). Do vậy, hiện tại tôi đang bị hạn chế tiêu dùng", anh chia sẻ.

Tình trạng khốn cùng của Lý Á Bằng khi công khai nợ nần - 1

Lý Á Bằng rơi vào tình cảnh khó khăn sau khi công khai việc bị tòa án cưỡng chế thi hành án vì không thanh toán khoản nợ hơn 40 triệu NDT (135 tỷ đồng) (Ảnh: Sina).

Dù gặp tình huống khó khăn nhưng Lý Á Bằng vẫn tỏ ra lạc quan và khẳng định "vẫn phải sống mỗi ngày". Nam diễn viên cho biết, anh tới Quảng Tây để bán trà trong 8 giờ và gặp gỡ nhiều người hâm mộ. Lý Á Bằng có mặt tại địa điểm bán hàng và ký tặng người hâm mộ trên từng hộp trà. 

"Đêm qua tôi đã tăng ca và mất ngủ để hoàn thành công việc. Tôi sẽ tiếp tục làm việc vào ban ngày và chỉ ngủ 2 tiếng. Giờ tôi bắt chuyến bay về Bắc Kinh nhưng lại có trải nghiệm cay đắng", Lý Á Bằng chia sẻ thêm. 

Trước đó, thông tin Lý Á Bằng và anh trai nằm trong danh sách bị cưỡng chế thi hành án vì không thực hiện yêu cầu trả nợ cho đối tác được công khai. Tòa yêu cầu họ nhanh chóng trả nợ, nếu không sẽ có biện pháp mạnh. Trên trang cá nhân, Lý Á Bằng giải thích, việc bị tòa án cưỡng chế nằm trong quy trình vụ kiện với công ty đầu tư Thái Hòa Hữu Liên.

Tháng 7/2022, Lý Á Bằng và anh trai bị xử thua kiện hơn 40 triệu NDT (hơn 135 tỷ đồng) cho phía công ty đầu tư Thái Hòa Hữu Liên. Vụ lùm xùm nổ ra từ năm 2015 và trải qua 6 phiên xét xử. Công ty Thái Hòa Hữu Liên tố cáo công ty của 2 anh em Lý Á Bằng vi phạm hợp đồng, có hành vi gian dối, bất hợp tác.  

Tình trạng khốn cùng của Lý Á Bằng khi công khai nợ nần - 2

Dù tình hình tài chính khó khăn nhưng Lý Á Bằng dặn bản thân phải cố gắng, làm việc chăm chỉ để khắc phục hậu quả (Ảnh: Sina).

Trước đó, tháng 8/2021, cơ quan chức năng phong tỏa số tài sản 72,9 triệu NDT (hơn 247 tỷ đồng) của Lý Á Bằng, đề nghị anh thi hành án. Tuy nhiên, nam diễn viên không hợp tác.

Lý Á Bằng thừa nhận, số nợ của hai anh em anh hiện vượt quá con số 40 triệu NDT do phát sinh tiền lãi. Những năm qua, công ty bất động sản của anh và anh trai làm ăn thua lỗ, không có lợi nhuận. Năm ngoái, Lý Á Bằng phải cắt giảm 200 nhân sự và vẫn còn nợ tiền nhân viên cũ.

"Đây là giai đoạn đen tối nhất trong đời nhưng tôi vẫn phải cảm ơn mọi người đã luôn bên cạnh. Nhờ có mọi người, tôi mới vực dậy được tinh thần thời gian này", nam diễn viên bộc bạch.

Hiện, Lý Á Bằng chuyển sang làm video về cuộc sống nông thôn, livestream bán hàng để tăng độ phủ sóng hình ảnh và kiếm thu nhập. Tuy nhiên, danh tiếng giảm sút khiến công việc này của nam diễn viên cũng không thuận lợi. Từ đầu năm 2023, anh và vợ - Hải Hà Kim Hỷ đã rời xa thành phố, chuyển về nông thôn sống.

Tình trạng khốn cùng của Lý Á Bằng khi công khai nợ nần - 3

Lý Á Bằng giờ tăng thu nhập bằng công việc livestream bán hàng, thực hiện vlog (Ảnh: Sina).

"Tôi đã mắc nhiều sai lầm trong quá khứ và phải trả giá đắt. Tôi sẽ khiêm tốn chấp nhận mỗi khó khăn, sự thất vọng, những lời chỉ trích, sự nhạo báng của mọi người. Các bạn thấy tôi đang nợ 40 triệu NDT nhưng đó chỉ là bề mặt. Thực tế, tôi còn nợ nhiều hơn thế. Mấy năm nay, tôi kinh doanh không kiếm được đồng nào", anh thừa nhận.

Lý Á Bằng theo đuổi kinh doanh từ năm 2001 khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp diễn xuất nhờ thành công của phim Tiếu ngạo giang hồ. Thời điểm này, Lý Á Bằng vẫn duy trì cả hai công việc kinh doanh và làm nghệ thuật. Công việc kinh doanh không thuận lợi nhưng Lý Á Bằng vẫn kiên định với lý tưởng làm doanh nhân vì anh vẫn có khoản thu nhập từ hoạt động nghệ thuật bù lại.

Từ năm 2014, nam diễn viên chính thức tuyên bố rời làng giải trí Hoa ngữ để theo đuổi một hướng đi mới trong cuộc sống. Dù quản lý, người thân khuyên nhủ nhưng Lý Á Bằng vẫn quyết tâm trở thành một doanh nhân thực thụ. Do thiếu kinh nghiệm và năng lực kinh doanh hạn chế, Lý Á Bằng thường xuyên thua lỗ và không dưới 5 lần tuyên bố phá sản.

Tình trạng khốn cùng của Lý Á Bằng khi công khai nợ nần - 4

Nhiều khán giả tiếc nuối khi Lý Á Bằng từ bỏ nghệ thuật để theo đuổi ước mơ làm doanh nhân (Ảnh: Sohu).

Nam diễn viên làm giám đốc của 5 công ty, nắm giữ cổ phần ở 3 công ty khác, kinh doanh các lĩnh vực bất động sản, công nghệ, truyền thông. Trong đó, anh dồn nhiều vốn nhất cho công ty Lệ Giang Tuyết Sơn. Nhưng từ năm ngoái, cổ phiếu của Lý Á Bằng ở Lệ Giang Tuyết Sơn bị đóng băng do vụ kiện với công ty Thái Hòa Hữu Liên. 

Sau khi kinh doanh thất bại, anh vẫn nỗ lực kiếm tiền, cố gắng sửa chữa sai lầm. Tuy nhiên, tình hình tài chính khó khăn không có nhiều tiến triển. Theo Sohu, tổng số nợ mà Lý Á Bằng và anh trai phải thi hành án ước tính gần 450 triệu NDT (hơn 1.500 tỷ đồng).

Nguồn tin của Sohu tiết lộ, những năm gần đây, Lý Á Bằng không đủ thời gian, vật chất để vận hành quỹ từ thiện do anh và vợ cũ - Vương Phi sáng lập. Đây là quỹ từ thiện nhằm giúp đỡ những trẻ em nghèo bị dị tật bẩm sinh. Công việc ở quỹ hiện do người khác quản lý. Nam diễn viên cũng từ bỏ các chuyến thiện nguyện tới vùng núi, vùng sâu thăm và khám bệnh cho trẻ mắc dị tật.

Tình trạng khốn cùng của Lý Á Bằng khi công khai nợ nần - 5

Lý Á Bằng cùng vợ - Hải Hà Kim Hỷ và con gái chung của hai người (Ảnh: Weibo).

Lý Á Bằng, sinh năm 1971, nổi tiếng qua vai nam chính trong Anh hùng xạ điêu, Tiếu ngạo giang hồ, Thiên hạ đệ nhất. Năm 2005, anh kết hôn với ca sĩ Vương Phi, có con gái chung nhưng ly hôn vào năm 2013. Hậu ly hôn, Lý Á Bằng nuôi con gái chung duy nhất của hai người - Lý Yên.

Tháng 3/2022, anh thông báo kết hôn cùng người đẹp kém 19 tuổi - Hải Hà Kim Hỷ và xác nhận có con gái. Vợ hiện tại của Lý Á Bằng từng là người mẫu, tham gia cuộc thi nhan sắc và diễn viên trong một số bộ phim.

Từ khi kết hôn và sinh con, cô cũng không còn hoạt động nghệ thuật. Hiện, người đẹp Hải Hà Kim Hỷ duy trì công việc livestream bán hàng, chủ yếu là trà. Thi thoảng, cô và chồng được mời quảng cáo cho trường mầm non, thực phẩm.

Theo Sina/Sohu