Tình cũ của Rihanna bị buộc tội tông xe rồi bỏ chạy

(Dân trí) - Chris Brown, nam ca sĩ nổi tiếng với nhiều scandal đang phải đối mặt với những bất lợi từ những cáo buộc cho rằng mình đã gây ra tai nạn giao thông và bỏ chạy.

Theo đó, chàng ca sĩ R&B này bị buộc tội rằng cách đây khoảng 1 tháng, vào ngày 21 tháng 5, Chris Brown đã tông chiếc Range Rover của mình vào đuôi một chiếc xe Mercedes phía trước của một người phụ nữ lưu thông cùng trên đường, gây ra tai nạn và có hành vi bỏ chạy mà không dừng lại để giải quyết vụ việc, cùng với đó là việc lái xe với giấy tờ không hợp lệ.

“Điều quan trọng hơn nữa khi nam ca sĩ 24 tuổi này đang phải đối mặt với án tù giam ít nhất 6 tháng cho mỗi hành vi bị cáo buộc”, phát ngôn viên của văn phòng luật sư Los Angeles – ông Frank Mateljan cho biết. Ông cũng cho biết thêm, Chris Brown sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 15 tháng 7 tới đây.
Tình cũ của Rihanna bị buộc tội tông xe rồi bỏ chạy


Ngay sau thông tin này, Chris Brown đã lên trang cá nhân Twitter của mình than thở với fans và gọi vụ cáo buộc trên là một trò lố bịch. Anh cũng đã đăng bức ảnh chiếc xe hơi của người phụ nữ trong vụ tai nạn và nói rằng không có sự hư hỏng nào và đó chỉ là những vết bẩn trên xe.

 Chris giải thích thêm, “Đây chả phải là một vụ tông xe và bỏ chạy bởi vì tôi đã ra khỏi xe, chúng tôi nói chuyện với nhau và cả hai chiếc xe đều không bị hư hỏng gì cả. Rõ ràng là một trò lố bịch và vô lý nhất mà tôi từng vướng phải. Tôi hoàn toàn có giấy tờ xe hợp pháp và còn đưa cho cô ấy xem thông tin. Vì tôi không muốn chịu cảnh bắt nạt nên mới bỏ đi”.

Trước khi xảy ra sự việc này, Chris Brown cũng đã từng gặp rắc rối với pháp lý khi anh bị phạt 5 năm tù treo, 180 ngày lao động công ích và phải học lớp tâm lý bạo lực gia đình vì đã đánh bạn gái cũ Rihanna một cách không thương tiếc. Thực tế, đến giờ Chris vẫn còn chịu sự quản lý của cơ quan cảnh sát nhưng mới đây anh còn bị cáo buộc không thực hiện án phạt lao động công ích. Hiện vụ việc đang được xử lý bởi tòa án Los Angeles và Chris có nguy cơ ngồi tù nếu anh bị kết án vi phạm lệnh quản chế.

Ngoài các vụ tai tiếng trên, Chris Brown cũng từng phải hầu tòa khá nhiều lần với bản tính thích “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” của mình. Trong đó có vụ ẩu đả với tay rapper Drake trong một hộp đêm vào năm ngoái và đánh nhau với ca sĩ R&B Frank Ocean bên ngoài một phòng thu ở West Hollywood, California vào đầu năm nay.

Trí Hòa