“Tiểu Psy” thấy tổn thương vì lời bình luận về người mẹ gốc Việt

(Dân trí) - Cậu nhóc Hwang Min Woo, ngôi sao mới nổi của làng giải trí xứ Hàn và được báo giới gọi với nickname “tiểu Psy”, đã bày tỏ sự bực tức, yêu cầu cảnh sát điều tra về những lời nhận xét có tính phân biệt về người mẹ gốc Việt của em.

Hwang Min Woo bắt đầu được cả thế giới biết tới sau khi em góp mặt trong clip đình đám Gangnam Style của rapper người Hàn Quốc - Psy. Cậu bé được đánh giá rất cao về khả năng vũ đạo thiên bẩm. 
 
Cơn sốt Gangnam Style đã giúp Hwang Min Woo nổi tiếng, bước chân vào làng giải trí và có những sản phẩm âm nhạc riêng. Các phóng viên cũng bắt đầu tìm tới trò chuyện, phỏng vấn cậu bé này. Cậu nhóc chưa đầy 10 tuổi có cha ruột là người Hàn Quốc còn mẹ là người Việt Nam.
 
“Tiểu Psy” bất bình vì lời bình luận về người mẹ gốc Việt

 

Vào ngày 23/4 mới đây, một bộ phận khán giả đã đưa ra những lời bình luận không hay về thân thế của Hwang Min Woo, trong đó có những lời lẽ rất phân biệt dành cho một nửa dòng máu Việt của cậu bé nổi tiếng này. Trong đó có những câu như: “Mẹ nó không phải là người Philippines mà là người Việt Nam”, “Nó đúng là loại con lai thấp kém”…

 

Hwang Min Woo kể lại rằng, vào tháng 3 vừa rồi, khi đang trong xe ô tô trở về nhà, cậu bỗng nhiên òa khóc khi đọc những những dòng bình luận trên mạng. Cả ngày hôm đó, cậu bé chỉ im lặng và buồn bã. Bố của Min Woo cũng rất đau lòng khi thấy con trai khóc nức nở trên xe.

 

Hwang Min Woo cho biết, đây không phải là lần đầu tiên cậu nhận được những lời nhận xét ác ý này. Nhưng lần này, Hwang Woo Min và công ty quản lý quyết định ra tay ngăn chặn để tránh cho cậu bé 8 tuổi khỏi những tổn thương về tâm lý.
 
Hwang Min Woo bên bố mẹ ruột, mẹ cậu bé là người Việt Nam còn bố là người Hàn Quốc.
Hwang Min Woo bên bố mẹ ruột, mẹ cậu bé là người Việt Nam còn bố là người Hàn Quốc.
 

Bản thân cậu bé 8 tuổi cũng từng tâm sự trong một chương trình truyền hình rằng, cậu bị bạn bè trong lớp xa lánh vì mang một phần dòng máu Việt. Khi mới đi học, cậu bị bạn bè khinh miệt vì mẹ không phải là người Hàn Quốc. Cuối cùng, cậu bé buộc phải chuyển trường vì không chịu nổi những áp lực và sự miệt thị của bạn bè cùng lứa.

 

Ngày 2/5 vừa qua, công ty quản lý của Hwang Min Woo - Star Zone Entertainment đã yêu cầu cảnh sát tiến hành điều tra. “Chúng tôi đã yêu cầu điều tra tìm ra những cư dân mạng đã viết những lời độc ác dành cho Hwang Min Woo trên mạng cũng như trang web của công ty”, người đại diện của công ty quản lý “tiểu Psy” cho hay.

 

Cảnh sát Gangnam đã bắt tay điều tra vụ việc từ ngày 26/4 vừa rồi. Theo thông tin ban đầu do cảnh sát tiết lộ, khoảng 10 người tham gia vào vụ xúc phạm Hwang Min Woo bằng cách viết những bình luận ác ý về cậu bé và gây nghẽn trang mạng chính thức của công ty.
 
Bên cạnh đó, việc Hwang Min Woo bước chân vào làng giải trí khi còn nhỏ tuổi, phát hành những sản phẩm âm nhạc "người lớn" cũng bị cư dân mạng chỉ trích và phê phán.

 

Vy Vy

Theo News