Tiếc thương những ngôi sao đã vĩnh viễn lụi tắt trong năm 2015

(Dân trí) - Năm 2015 quả là một năm đáng buồn cho người hâm mộ khi phải chứng kiến hàng loạt ngôi sao nổi tiếng vĩnh viễn ra đi.

Dickie Moore

Tiếc thương những ngôi sao đã vĩnh viễn lụi tắt trong năm 2015 - 1
Dickie Moore từng tham gia hàng loạt các bộ phim nổi tiếng như “Blonde Venus”, “Million dollar legs”…và “Oliver Twist”. Trong thế chiến II, Moore là một cây bút năng nổ của tạp chí Stars and Stripes và vẫn luôn là một trong những ngôi sao Hollywood có ảnh hưởng tích cực tới công chúng.
Dickie Moore từng tham gia hàng loạt các bộ phim nổi tiếng như “Blonde Venus”, “Million dollar legs”…và “Oliver Twist”. Trong thế chiến II, Moore là một cây bút năng nổ của tạp chí Stars and Stripes và vẫn luôn là một trong những ngôi sao Hollywood có ảnh hưởng tích cực tới công chúng.

Wes Craven

Wes Craven là nam đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất và diễn viên điện ảnh nổi tiếng người Mỹ. Tên tuổi ông gắn liền với những bộ phim kinh dị, trong đó nổi bật nhất là loạt phim “Tiếng thét”. Cuối tháng 8 năm nay, Wes Craven đã qua đời ở tuổi 76 sau nhiều năm chiến đấu với căn bệnh u não.
Wes Craven là nam đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất và diễn viên điện ảnh nổi tiếng người Mỹ. Tên tuổi ông gắn liền với những bộ phim kinh dị, trong đó nổi bật nhất là loạt phim “Tiếng thét”. Cuối tháng 8 năm nay, Wes Craven đã qua đời ở tuổi 76 sau nhiều năm chiến đấu với căn bệnh u não.

Oliver Sacks

Là một nhà thần kinh học và tác gia nổi tiếng người Anh, rất nhiều cuốn sách của Oliver Sacks đã được chuyển thể thành phim và kịch. Đặc biệt là cuốn “Awakenings” được chuyển thể thành bộ phim cùng tên do Robin Williams và Robert De Niro thủ diễn, đã được đề cử giải Oscar vào năm 1990.
Là một nhà thần kinh học và tác gia nổi tiếng người Anh, rất nhiều cuốn sách của Oliver Sacks đã được chuyển thể thành phim và kịch. Đặc biệt là cuốn “Awakenings” được chuyển thể thành bộ phim cùng tên do Robin Williams và Robert De Niro thủ diễn, đã được đề cử giải Oscar vào năm 1990.

Yvonne Craig

Nữ người dơi nổi tiếng của màn bạc những năm 60 thế kỉ trước, Yvonne Craig đã qua đời ở tuổi 78 do căn bệnh ung thư vú. Yvonne Craig từng có cơ hội đóng cặp cùng “ông hoàng” Elvis Presley cũng như tham gia hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như “The man from UNCLE”, “Fantasy island”… và cả “Star trek”.
Nữ người dơi nổi tiếng của màn bạc những năm 60 thế kỉ trước, Yvonne Craig đã qua đời ở tuổi 78 do căn bệnh ung thư vú. Yvonne Craig từng có cơ hội đóng cặp cùng “ông hoàng” Elvis Presley cũng như tham gia hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như “The man from UNCLE”, “Fantasy island”… và cả “Star trek”.

Diana Douglas

Hồi hè này, Diana Douglas Webster, mẹ của nam tài tử Michael Douglas đã qua đời tại một trung tâm chăm sóc đặc biệt ở California, sau một thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư.
Hồi hè này, Diana Douglas Webster, mẹ của nam tài tử Michael Douglas đã qua đời tại một trung tâm chăm sóc đặc biệt ở California, sau một thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư.

Cynthia Lennon

Vợ cũ của John Lennon đã qua đời hồi tháng tư năm nay sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác.
Vợ cũ của John Lennon đã qua đời hồi tháng tư năm nay sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác.

Leonard Nimoy

Biểu tượng của loạt phim đình đám “Star Trek” đã qua đời hồi đầu năm nay do chứng bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính. Vai diễn Spock kinh điển của Leonard Nimoy trong loạt phim “Star Trek” từng giúp nam tài tử giành tới 3 đề cử Emmy danh giá. Ngoài ra, Leonard Nimoy còn là một nhà văn, một nhà thơ có tiếng.
Biểu tượng của loạt phim đình đám “Star Trek” đã qua đời hồi đầu năm nay do chứng bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính. Vai diễn Spock kinh điển của Leonard Nimoy trong loạt phim “Star Trek” từng giúp nam tài tử giành tới 3 đề cử Emmy danh giá. Ngoài ra, Leonard Nimoy còn là một nhà văn, một nhà thơ có tiếng.

Joe Franklin

Người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng Joe Franklin đã qua đời hồi đầu năm nay, hưởng thọ 88 tuổi. Từ những năm 50 của thế kỉ trước, Joe Franklin đã trở thành “chủ xị” của chương trình The Joe Franklin Show, đây cũng là talk show nắm giữ kỉ lục Guinness về chương trình có thời gian lên sóng liên tục dài nhất từ trước đến nay.
Người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng Joe Franklin đã qua đời hồi đầu năm nay, hưởng thọ 88 tuổi. Từ những năm 50 của thế kỉ trước, Joe Franklin đã trở thành “chủ xị” của chương trình The Joe Franklin Show, đây cũng là talk show nắm giữ kỉ lục Guinness về chương trình có thời gian lên sóng liên tục dài nhất từ trước đến nay.

Anita Ekberg

Người đẹp của bộ phim “La dolce vita” đã từ trần hồi đầu năm nay, hưởng thọ 83 tuổi. Dù bao năm tháng trôi qua, vẻ đẹp của cựu Hoa hậu Thụy Điển vẫn mãi in sâu trong tâm trí người hâm mộ nhờ vào màn trình diễn xuất sắc trong bộ phim “La dolce vita”. Tác phẩm tiêu biểu nhất sự nghiệp của Anita Ekberg đã giành giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes năm 1960, được đề cử 4 giải Oscar và được bình chọn đứng thứ 11 trong số 100 bộ phim hay nhất của điện ảnh thế giới.
Người đẹp của bộ phim “La dolce vita” đã từ trần hồi đầu năm nay, hưởng thọ 83 tuổi. Dù bao năm tháng trôi qua, vẻ đẹp của cựu Hoa hậu Thụy Điển vẫn mãi in sâu trong tâm trí người hâm mộ nhờ vào màn trình diễn xuất sắc trong bộ phim “La dolce vita”. Tác phẩm tiêu biểu nhất sự nghiệp của Anita Ekberg đã giành giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes năm 1960, được đề cử 4 giải Oscar và được bình chọn đứng thứ 11 trong số 100 bộ phim hay nhất của điện ảnh thế giới.

Dung Nhi

Theo Tg

Tiếc thương những ngôi sao đã vĩnh viễn lụi tắt trong năm 2015 - 11