Thu Phương “lạy” Noo Phước Thịnh, “trắng tay” tại Giọng hát Việt

(Dân trí) - Trong khi Noo Phước Thịnh bảo toàn được 3 thí sinh thì HLV Thu Phương lại hoàn toàn "trắng tay" khi học trò Thu Ngân bị loại trước thềm chung kết Giọng hát Việt 2018.

Noo Phước Thịnh dẫn đầu khi bảo toàn được 3 thí sinh

Tối ngày 26/8, vòng thi bán kết The Voice - Giọng hát Việt 2018 đã lên sóng VTV3. Top 7 thí sinh đã cùng nhau cống hiến cho khán giả những tiết mục được dàn dựng công phu và khoe cá tính âm nhạc của mình.

Noo Phước Thịnh là HLV duy nhất bảo toàn được quân số khi cả 3 học trò đều bước vào đêm chung kết.

 

Thu Phương “lạy” Noo Phước Thịnh, “trắng tay” tại Giọng hát Việt - Ảnh 1.

Noo Phước Thịnh bảo toàn được 3 học trò bước vào đêm chung kết.

 

Trần Ngọc Ánh mở màn đêm thi với ca khúc "Cả một trời thương nhớ" hit khủng của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Ca khúc nổi tiếng chất chứa nhiều cung bậc cảm xúc cũng được học trò Noo Phước Thịnh truyền tải không thua gì bản gốc, những câu phiêu, lên tông của Ngọc Ánh cũng khiến người nghe nổi da gà. Một màn trình diễn tuyệt vời trong lòng người xem.

HLV Tóc Tiên rất thích Ngọc Ánh ở màu sắc âm này vì đã thể hiện được giọng hát nội lực, cảm xúc rất dâng trào. Thu Phương tưởng như đang xem đêm chung kết vì quá đẹp, ca khúc cũng giúp Ngọc Ánh phát huy hết chất giọng thiên phú của mình.

Không riêng gì Ngọc Ánh, học trò khác của Noo Phước Thịnh- Minh Ngọc cũng có phần biểu diễn "lột xác" về ngoại hình, thể hiện vũ đạo cùng "nhóm nhảy ngàn cân" đốt nóng sân khấu khi thể hiện “Bóng mây qua thềm”.

Sau khi tiết mục kết thúc, HLV Thu Phương đã đứng lên "lạy" Noo Phước Thịnh vì màn dàn dựng quá độc đáo, cô cũng "choáng" hồn vẫn chưa về được không nghĩ ra được điều gì để nhận xét. HLV Tóc Tiên cho rằng đây là nước cờ rất hay của Noo Phước Thịnh và Minh Ngọc đã vượt qua một cách xuất sắc.

 

Thu Phương “lạy” Noo Phước Thịnh, “trắng tay” tại Giọng hát Việt - Ảnh 2.

Noo Phước Thịnh vui sướng trước các phần thi hấp dẫn của học trò.

 

Gia Nghi cô gái có máu nghệ sĩ cũng nhận cơn mưa lời khen khi hát rock "Thăng hoa". Không còn hình ảnh nữ tính, quyến rũ như những vòng trước, học trò của Noo đã "lột xác" mạnh mẽ trong ca khúc đậm chất rock. Giọng hát đặc biệt, cách xử lý tinh tế, hiện đại một lần nữa chinh phục hoàn toàn người nghe.

HLV Thu Phương cho rằng hát rock thì sẽ gây tranh cãi và không thể đòi hỏi gì nhiều và cảm thấy Gia Nghi rất chất trong tiết mục vừa rồi. Tóc Tiên chia sẻ trong Gia Nghi có máu nghệ sĩ và có màu sắc rất riêng biệt. Lam Trường nhận xét Gia Nghi hát rất bản năng và tạo được chất cho bài hát.

“Bản sao” Hương Tràm bị loại, Thu Phương trắng tay

Nếu như Noo Phước Thịnh bảo toàn được cả 3 học trò bước vào chung kết thì Thu Phương ngậm ngùi “ngồi chơi” vì học trò duy nhất, Thu Ngân bị loại.

 

Thu Phương “lạy” Noo Phước Thịnh, “trắng tay” tại Giọng hát Việt - Ảnh 3.

Học trò Thu Ngân phải dừng cuộc chơi....

 

Thu Phương “lạy” Noo Phước Thịnh, “trắng tay” tại Giọng hát Việt - Ảnh 4.

... khiến Thu Phương hụt hẫng.

 

Thu Ngân đã mang đến một không gian âm nhạc tươi vui, giọng hát nội lực, truyền cảm một lần nữa được Thu Ngân khiến người xem khó rời mắt khỏi màn hình khi thể hiện “Người kể chuyện giấc mơ”.

HLV Thu Phương chia sẻ ca khúc này viết riêng cho Ngân nên học trò đã thể hiện hết sức của mình HLV Tóc Tiên hơi ghen tỵ và các thí sinh đều có cho mình những bài hát riêng khi tham gia chương trình, Thu Ngân hát đúng chất một người kể chuyện và đã rất thăng hoa trên sân khấu.

Dù đã dồn hết vốn liếng, đưa ca khúc sáng tác riêng cho học trò “Người kể chuyện giấc mơ” nhưng lượng bình chọn của Thu Ngân vẫn không được như kỳ vọng.

 

Thu Phương “lạy” Noo Phước Thịnh, “trắng tay” tại Giọng hát Việt - Ảnh 5.

Thái Bình, học trò Tóc Tiên bước tiếp.

 

May mắn hơn Thu Phương, Tóc Tiên bị loại Lưu Hiền Trinh nhưng vẫn còn Thái Bình. Thái Bình thể hiện ca khúc "Xa anh" một sáng tác mới của nhạc sĩ Nam Trương - Sing My Song.

Noo Phước Thịnh thấy được hình ảnh của Tóc Tiên trong Thái Bình và cô gái đã chuẩn bị tiền đề rất tốt để bước ra ngoài thị trường. Thấy Thái Bình mang váy xẻ tà hơi cao khoe đôi chân dài thì Noo Phước Thịnh liền hỏi Thái Bình có lạnh không? Lam Trường khiến khán giả và Tóc Tiên bật cười khi hỏi Thái Bình có đem chăn mền theo không?

 

Thu Phương “lạy” Noo Phước Thịnh, “trắng tay” tại Giọng hát Việt - Ảnh 6.

Học trò Lam Trường, Dương Quốc Anh cũng đi tiếp vào chung kết.

 

Thí sinh cuối cùng bước vào đêm chung kết là Dương Quốc Anh (Alex Dương) học trò HLV Lam Trường thể hiện mashup "Em là bà nội của anh - They said".  Alex Dương đã làm sân khấu "bùng nổ" với âm nhạc sôi động và hóa thân thành "vua tha thính" với những bước nhảy điêu luyện, quyến rũ trên sân khấu.

Top 4 có lượt bình chọn cao nhất bước thẳng vào đêm Chung kết là Thái Bình với 26,84%, Minh Ngọc với 21.29%, Gia Nghi với 18.24%, Dương Quốc Anh (Alex Dương) với 11.75%.

Chương trình nói lời chia tay với Ngọc Ánh, Hiền Trinh, Thu Ngân. Tuy nhiên, thí sinh Ngọc Ánh là gương mặt có lượt bình chọn cao nhất từ khán giả và "hồi sinh" quay trở lại chương trình.

 

Thu Phương “lạy” Noo Phước Thịnh, “trắng tay” tại Giọng hát Việt - Ảnh 7.

7 thí sinh lắng nghe kết quả.

 

Đêm Chung kết sẽ chinh thức gọi tên Thái Bình team Tóc Tiên, Minh Ngọc, Gia Nghi, Ngọc Ánh team Noo Phước Thịnh và Alex Dương team Lam Trường. Như vậy, team Noo Phước Thịnh bảo toàn được 3 học trò của mình và HLV Thu Phương mất sạch thí sinh trước thềm Chung kết.

Nguyễn Hằng