Thí sinh Hoa hậu Thế giới Việt Nam thuyết trình lúng túng vẫn có giải

Phương Nhung

(Dân trí) - Phần ứng xử của thí sinh Nguyễn Thị Phương Linh trong phần thi phụ không thực sự thuyết phục khán giả, tuy nhiên cô lại giành giải Người đẹp Du lịch khiến cư dân mạng tranh cãi.

Tối qua (24/4), chương trình chung khảo toàn quốc Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 đã diễn ra tại Thái Nguyên nhằm tìm ra các ứng viên vào chung kết.

Điểm mới của vòng chung khảo năm nay là phần thi Người đẹp Du lịch với các hoạt động quảng bá cảnh đẹp, văn hóa Thái Nguyên. Trải qua phần thi sơ khảo và ghi hình thực tế, Ban Giám khảo đã chọn ra Top 5 Người đẹp Du lịch để tiếp tục phần thuyết trình trực tiếp trên sân khấu.

Thí sinh Hoa hậu Thế giới Việt Nam thuyết trình lúng túng vẫn có giải - 1

Top 5 Người đẹp Du lịch (Ảnh: Ban Tổ chức).

Top 5 Người đẹp Du lịch được gọi tên là: Phan Lê Hoàng An - số báo danh (SBD) 018, Nguyễn Thị Phương Linh SBD 104, Nguyễn Thùy Linh - SBD 182, Huỳnh Nguyễn Mai Phương - SBD 216, Cao Thị Phương Anh - SBD 295.

Câu hỏi mà Top 5 cùng phải trả lời là: "Nếu như có cơ hội giới thiệu về Việt Nam cho những du khách chưa từng đặt chân đến đây, bạn sẽ nói gì?".

Nguyễn Thị Phương Linh thuyết trình về Sa Pa bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Phần thi của Phương Linh được đông đảo cư dân mạng đánh giá là khá vấp, ấp úng trong cách diễn đạt. Cô phải ngừng lại nhiều lần để lấy bình tĩnh.

Phần thuyết trình của Nguyễn Thị Phương Linh (Video: VTV).

Mở đầu bài thuyết trình, Nguyễn Thị Phương Linh nói: "Hôm nay tôi sẽ dẫn các bạn đi một vòng tham quan một khu vực cực kì đặc biệt và nổi tiếng ở Việt Nam, đó chính là Sa Pa. Sa Pa - nơi gặp gỡ đất trời. Nói đến đây thì có thể các bạn cũng đã hình dung ra được Sa Pa là một huyện, một thị trấn", ngập ngừng một lúc, cô nói tiếp: "Nằm ở miền núi, ờ…".

Nói đến đây, cô run rẩy, mất bình tĩnh và phải nhờ đến sự cổ vũ, động viên của khán giả mới có thể trình bày tiếp. Tuy nhiên, người đẹp còn vấp, ngập ngừng nhiều lần mới kết thúc xong bài thuyết trình.

Trong khi một số khán giả cảm thông với Thùy Linh, cho rằng có thể cô bị một chút tâm lý, áp lực khi đứng trước nhiều người thì số khác bày tỏ, phần thuyết trình của cô đuối hơn một số thí sinh khác. 

Phần trả lời song ngữ tự tin của thí sinh Huỳnh Nguyễn Mai Phương được đánh giá là hoàn thiện hơn cả, tuy nhiên cô cũng bị thiếu thời gian dẫn đến không thể kết bài.

Kết quả chung cuộc, Nguyễn Thị Phương Linh giành ngôi vị Hoa khôi Du lịch khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng. "Phương Linh xinh, sáng sân khấu nhưng thuyết trình nhiều sạn", "Huỳnh Nguyễn Mai Phương và Phan Lê Hoàng An thuyết trình ấn tượng và hoàn thiện hơn", một số khán giả để lại bình luận.

Thí sinh Hoa hậu Thế giới Việt Nam thuyết trình lúng túng vẫn có giải - 2

Nguyễn Thị Phương Linh giành ngôi vị Hoa khôi Du lịch (Ảnh: Chụp màn hình).

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, kết quả được Ban Giám khảo đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau và là cả một quá trình, không xét riêng những gì thí sinh thể hiện trên sân khấu.

Thể lệ mới của đêm thi chung khảo toàn quốc năm nay là màn loại thí sinh dần qua từng phần thi làm tăng kịch tính.

Sau phần thi áo dài, Ban Giám khảo chọn ra 45 thí sinh tiếp tục bước vào phần thi áo tắm nóng bỏng.

Thí sinh Hoa hậu Thế giới Việt Nam thuyết trình lúng túng vẫn có giải - 3

Phần đồng diễn bikini của các thí sinh (Ảnh: Ban Tổ chức).

Trên nền ca khúc Mona Lisa qua giọng ca Văn Mai Hương, các thí sinh đã có màn đồng diễn bikini vô cùng nóng bỏng.

Trải qua gần một tháng tập luyện nghiêm túc cùng huấn luyện viên, từ những cô gái chưa có kinh nghiệm, các thí sinh đã trở nên dạn dĩ, tự tin hơn, thể hiện hết năng lượng trong phần thi của mình.

Thí sinh Hoa hậu Thế giới Việt Nam thuyết trình lúng túng vẫn có giải - 4

Nam Em trình diễn bikini (Ảnh: Ban Tổ chức).

Thí sinh Hoa hậu Thế giới Việt Nam thuyết trình lúng túng vẫn có giải - 5

Thí sinh Huỳnh Nguyễn Mai Phương (Ảnh: Ban Tổ chức).

Thí sinh Hoa hậu Thế giới Việt Nam thuyết trình lúng túng vẫn có giải - 6

Các cô gái đã trải qua gần một tháng tập luyện (Ảnh: Ban Tổ chức).

Thí sinh Hoa hậu Thế giới Việt Nam thuyết trình lúng túng vẫn có giải - 7

Từ những cô gái chưa có kinh nghiệm, các thí sinh đã trở nên dạn dĩ, tự tin (Ảnh: Ban Tổ chức).

Thí sinh Hoa hậu Thế giới Việt Nam thuyết trình lúng túng vẫn có giải - 8

Phần thi bikini bao giờ cũng hút khán giả hơn cả (Ảnh: Ban Tổ chức).

Thí sinh Hoa hậu Thế giới Việt Nam thuyết trình lúng túng vẫn có giải - 9

Năm nay, nhiều thí sinh sở hữu đôi chân dài hút mắt (Ảnh: Ban Tổ chức).

Tiếp đó, sau màn trình diễn dạ hội, 38 cái tên xuất sắc đã được công bố để đi tiếp vào vòng chung kết toàn quốc.

Bên cạnh việc chọn ra Top 38 thí sinh xuất sắc vào chung kết, đêm chung khảo còn công bố những giải thưởng thành phần.

Thí sinh Hoa hậu Thế giới Việt Nam thuyết trình lúng túng vẫn có giải - 10

Người đẹp Tài năng: Huỳnh Nguyễn Mai Phương (Ảnh: Ban Tổ chức).

Người đẹp Thời trang: Lê Nguyễn Bảo Ngọc - SBD 228.

Người đẹp Tài năng: Huỳnh Nguyễn Mai Phương - SBD 216.

Người đẹp Du lịch: Nguyễn Thị Phương Linh - SBD 104.

Người đẹp Truyền thông - vòng Chung khảo: Nguyễn Thị Lệ Nam Em - SBD 088.

Người đẹp Được yêu thích nhất - vòng Chung khảo: Vũ Như Quỳnh - SBD 499.

Thí sinh Hoa hậu Thế giới Việt Nam thuyết trình lúng túng vẫn có giải - 11

Nam Em giành giải Người đẹp Truyền thông - vòng Chung khảo (Ảnh: Ban Tổ chức).

Gây chú ý nhất trong số 38 thí sinh vào chung kết chính là Nam Em. Cô là cái tên gây nhiều tranh cãi bởi dù là gương mặt kì cựu từng đi thi quốc tế nhưng trong cuộc thi năm nay, Nam Em thể hiện có phần mờ nhạt, kĩ năng catwalk giảm phong độ, hình thể không săn chắc.

Tuy nhiên, Nam Em là cái tên hút truyền thông và khán giả. Nhiều người cho rằng, Nam Em cần nhanh chóng tăng tốc luyện tập, lấy lại đỉnh cao nhan sắc và vóc dáng, lột xác khẳng định phong độ để bước vào vòng chung kết một cách tự tin nhất.