Nhạc sĩ Huy Tuấn và vợ kém 14 tuổi: “Tôi thường vắng nhà, vợ rất cảm thông”

(Dân trí) - Trò chuyện với phóng viên Dân trí, nhạc sĩ Huy Tuấn hiếm hoi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với người vợ kém 14 tuổi. Anh cho biết sự cảm thông của gia đình là điểm tựa để anh toàn tâm với nghề.

Hiếm hoi nhắc về bà xã kém 14 tuổi

Ở tuổi 56, nhạc sĩ Huy Tuấn vẫn hăng say với công việc. Đằng sau sự bền bỉ ấy, gia đình đã tạo cho anh một điểm tựa thế nào để toàn tâm với nghề?

- Gia đình đóng vai trò cực kỳ quan trọng với tôi. Nếu không có một “hậu phương” cho mình sự an tâm, sự yên bình để làm nghề thì rất khó để tôi có thể thăng hoa. Nếu trong đầu còn quá nhiều nỗi lo lắng khác, tôi sẽ mất tập trung cho những việc mình đang theo đuổi, chẳng hạn như sự nghiệp.

Nhạc sĩ Huy Tuấn và vợ kém 14 tuổi: “Tôi thường vắng nhà, vợ rất cảm thông” - 1

Nhạc sĩ Huy Tuấn ở tuổi 56 vẫn dành nhiều thời gian cho âm nhạc (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Sự cảm thông của gia đình quan trọng thế nào với một người làm nghệ thuật như anh?

- Tôi cảm giác gia đình luôn cho mình những khoảng thời gian, không gian để sống trọn vẹn với âm nhạc. Các con luôn mang đến cho tôi những giây phút cực kỳ thư giãn khi trở về nhà. Còn vợ tôi luôn ủng hộ và cho tôi không gian để làm công việc nghệ thuật.

Rõ ràng, với công việc này, việc phải đi công tác dài ngày là điều khó tránh khỏi. Vì thế, sự cảm thông của những người ở nhà rất quan trọng. Với môi trường giải trí, nếu không có sự cảm thông đó thì thực sự rất khó để sống cùng một nghệ sĩ.

Bà xã không hoạt động nghệ thuật, điều gì giúp anh và vợ tìm thấy sự đồng điệu trong hôn nhân?

- Thực ra, vợ tôi là người khá hiện đại. Cô ấy xuất thân trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật nên phần nào hiểu được công việc và cuộc sống của tôi. Bây giờ, vợ tôi cũng tham gia nhiều công việc liên quan đến hệ sinh thái công việc của tôi, nên có thể hỗ trợ tôi khá nhiều.

Nhạc sĩ Huy Tuấn và vợ kém 14 tuổi: “Tôi thường vắng nhà, vợ rất cảm thông” - 2

Nhạc sĩ Huy Tuấn cho biết sự cảm thông của vợ và các con là điểm tựa để anh toàn tâm với công việc (Ảnh: Facebook nhân vật).

Các con đã bước vào độ tuổi thiếu niên, anh đồng hành cùng con thế nào?

- Tôi có hai con trai, một bạn 14 tuổi và một bạn 12 tuổi. Các con đang bước vào tuổi thiếu niên, nên đây là giai đoạn tôi càng cảm nhận rõ mình cần ở bên các con nhiều hơn.

Bây giờ, chỉ cần đi xa nhà một ngày thôi là tôi đã thấy tiếc thời gian ở bên các con. Trẻ con lớn nhanh lắm. Tôi có cảm giác nếu bây giờ mình không ở bên thì chỉ vài năm nữa, các con sẽ không còn cần mình như hiện tại.

Có lẽ tôi chỉ còn vài năm nữa để tận dụng từng ngày ở bên cạnh các con, lắng nghe chúng nhiều hơn trước khi các con bước vào tuổi tự lập. Có khi các con chỉ kể những chuyện rất vu vơ ở trường, những suy nghĩ rất lung tung, nhưng đó lại là những điều tôi muốn được nghe. Tôi muốn nhìn thấy và đồng hành với hành trình các con lớn lên.

Rời công việc và trở về nhà, anh là người bố như thế nào trong mắt các con?

- Tôi không nghĩ mình là người bố hoàn hảo. Tôi đi nhiều nên không phải lúc nào cũng có thể dành trọn thời gian cho các con. Nhưng tôi có nhiều năng lượng để đồng cảm với các con, chơi cùng các con, lắng nghe các con.

Vì thế, nguyên tắc của tôi là nếu các con được nghỉ thì mình phải tìm cách dừng những công việc khác để tập trung cho con trong những ngày đó. Với gia đình tôi, những kỳ nghỉ của các con rất quan trọng, cuối tuần cũng vậy. Tôi luôn cố gắng dành thời gian cho gia đình.

Nhạc sĩ Huy Tuấn và vợ kém 14 tuổi: “Tôi thường vắng nhà, vợ rất cảm thông” - 3

Nhạc sĩ Huy Tuấn cho biết anh luôn cố gắng dành thời gian bên hai con, dù công việc thường xuyên phải đi xa (Ảnh: Facebook nhân vật).

Tài năng trẻ là nguồn cảm hứng

Ở tuổi ngoài 50, điều gì vẫn tạo cho anh nguồn năng lượng để làm nghề?

- Làm việc với nhiều bạn trẻ mang đến cho tôi sự hào hứng. Tài năng, cách làm nghề và tư duy của các bạn khiến tôi có thêm nhiều cảm hứng.

Gần đây, tôi thực hiện một talkshow, chủ động gặp gỡ các nhà sản xuất trẻ. Ban đầu, tôi muốn tạo cơ hội để các bạn chia sẻ, nhưng trong quá trình đó, tôi nhận ra chính mình mới là người học được rất nhiều. Cách làm việc và tư duy nghề nghiệp của các bạn khác với thế hệ của tôi, cho tôi thêm nhiều điều để khám phá và tiếp tục học hỏi.

Hơn nữa, khi làm một công việc mình thực sự say mê, tôi không ngồi đong đếm được hay mất, thiệt hay hơn. Làm bằng sự hào hứng thì tôi không cảm thấy quá mệt mỏi. Tôi vẫn tìm được thời gian cho gia đình và bản thân. Tôi nghĩ mọi thứ vẫn khá ổn.

Nhạc sĩ Huy Tuấn và vợ kém 14 tuổi: “Tôi thường vắng nhà, vợ rất cảm thông” - 4

Nhạc sĩ Huy Tuấn nói anh luôn cởi mở trước những làn sóng mới của âm nhạc và thế hệ nghệ sĩ trẻ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Anh nhìn thấy gì ở thế hệ nghệ sĩ trẻ hôm nay?

- Tôi nhìn thấy ở thế hệ nghệ sĩ trẻ nguồn năng lượng mới, sự sáng tạo và phần nào diện mạo tương lai của ngành công nghiệp giải trí. Các bạn trẻ hiện nay có nhiều sân chơi hơn, nhưng sự cạnh tranh cũng lớn hơn. Tôi cho rằng đây là sự cạnh tranh tích cực, bởi nó đang góp phần nâng mặt bằng sản xuất, đào tạo và các nền tảng dành cho nghệ sĩ. 

Tôi cũng theo dõi các chương trình như “Anh trai say hi”, “Em xinh say hi” hay “Anh trai vượt ngàn chông gai” và khá thích. Nhiều bạn có những bài hát hay, sáng tác cũng tốt. Điều tôi thấy rõ ở thế hệ mới là các bạn đang trở thành một thế hệ nghệ sĩ đa năng, không chỉ hát mà còn sáng tác, phần lớn có xu hướng tự viết nhạc cho mình thay vì chờ nhạc sĩ sáng tác rồi mới chọn bài. Tôi thấy đó là điều rất hay và đáng mừng.

Một nhạc sĩ gần đây nói: “Đã làm nhạc hay, xin hãy sống tử tế”. Trong khi một số nghệ sĩ trẻ nổi tiếng chưa lâu đã vướng ồn ào đời tư, thái độ gây thất vọng. Là người đi trước, anh nhìn những va vấp ấy thế nào?

- Tôi nghĩ với những người trẻ, đặc biệt là khi họ có những thành công ban đầu quá sớm, chúng ta cần nhìn những va vấp của họ với một con mắt cởi mở hơn. Họ trẻ và họ được phép sai. Quan trọng là sau khi sai, họ có sửa mình hay không, có hướng đến những điều tốt đẹp hơn hay không.

Tôi nghĩ mình không nên biến lỗi lầm của người trẻ thành một cái án quá nặng nề. Ngày xưa tôi cũng từng sai nhiều thứ. Vì thế, với những người trẻ gặp phải lỗi lầm, tôi nghĩ chúng ta nên nhìn họ nhẹ nhàng hơn và cho họ thêm cơ hội để thay đổi.

Nhạc sĩ Huy Tuấn và vợ kém 14 tuổi: “Tôi thường vắng nhà, vợ rất cảm thông” - 5

Nhạc sĩ Huy Tuấn phong độ tuổi 56 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Từ Mỹ Linh, Hồ Ngọc Hà, Văn Mai Hương, Sơn Tùng M-TP… đến thế hệ nghệ sĩ trẻ hôm nay, anh đã đi qua nhiều giai đoạn của âm nhạc Việt. Sau chừng ấy năm, anh thấy mình khó tính hơn hay dễ tính hơn?

- Tôi không thay đổi. Những đòi hỏi và tiêu chuẩn của tôi vẫn như vậy. Nhưng tôi là người khá cởi mở, luôn muốn đón nhận những làn sóng mới và những nghệ sĩ mới.

Tôi nghĩ nghệ sĩ trẻ cần được xuất hiện và thử sức càng nhiều càng tốt. Nếu mình không cho các bạn cơ hội thể hiện thì rất khó tìm ra những nhân tố nổi bật. Sau quá trình đó, chính năng lực và chất lượng nghề nghiệp sẽ quyết định ai có thể đi đường dài.

Tôi cũng suy ra từ chính mình. Ngày trước, tôi từng là người trẻ và rất cần những cơ hội như vậy. Tôi may mắn được các thế hệ đi trước tạo điều kiện để làm nghề, nên đến lượt mình, tôi nghĩ đó cũng là trách nhiệm và phần việc mình nên làm cho thế hệ sau.

Gần đây, một số ca khúc bị đánh giá là “nhảm” vẫn có thể đạt hàng triệu, thậm chí hàng tỷ lượt xem và trở thành giai điệu “bắt trend” (xu hướng) trên mạng xã hội. Theo anh, hiện tượng này nói gì về thị hiếu của khán giả ngày nay?

- Thời nào cũng có những bài hát như vậy, nhưng tôi không nghĩ đó là bản chất của sự phát triển âm nhạc hiện nay. Những ca khúc đó chỉ là những hiện tượng đột biến. Mà đã là trào lưu thì bây giờ đến rất nhanh và cũng qua rất nhanh, có khi chỉ vài ngày.

Nhạc sĩ Huy Tuấn và vợ kém 14 tuổi: “Tôi thường vắng nhà, vợ rất cảm thông” - 6

Nhạc sĩ Huy Tuấn cùng vợ tham dự sự kiện (Ảnh: Facebook nhân vật).

Khán giả trẻ hiện nay có đang quá dễ dãi với âm nhạc?

- Tôi không nghĩ khán giả dễ dãi. Những gì chúng ta nhìn thấy trên mạng có thể tạo cảm giác một bài hát rất “hot”, nhưng khi khán giả cân nhắc bỏ tiền ra, tôi không nghĩ họ dễ dãi. Họ bỏ tiền cho những gì họ cho là xứng đáng. 

Thậm chí, khi đã trả tiền, khán giả còn đòi hỏi ban tổ chức nhiều hơn, từ việc sắp xếp chỗ ngồi, thời gian thần tượng xuất hiện cho đến ánh sáng trong tiết mục biểu diễn. Nếu không đúng mong muốn, họ có quyền phản hồi và lên tiếng.

Trước đây, có thể những chuyện như vậy ít xảy ra, nhưng bây giờ khán giả có quyền đòi hỏi bởi họ đã trả tiền. Việc của nghệ sĩ và nhà sản xuất là phải đáp ứng một cách trọn vẹn nhất những gì khán giả bỏ tiền ra để nhận lại.