Thanh Thúy: “Tôi chiến thắng vì không xem thường đối thủ”

(Dân trí)- Trước những ý kiến cho rằng, Thanh Thúy- Dương Triệu Vũ không xứng đáng đoạt giải nhất tại cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo 2013, Thanh Thúy chia sẻ, chiến thắng của cô cũng giống như chiến thắng của con Rùa trong truyện ngụ ngôn “Rùa và Thỏ”. Rùa thắng vì không kiêu ngạo.

Sau khi Thanh Thúy- Dương Triệu Vũ giành chiến thắng tại cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo 2013 (CĐHH) có ý kiến cho rằng, Thanh Thúy đã trình diễn một sự "nhàn nhạt", thiếu cá tính, thiếu bứt phá trong cả chặng đường Cặp đôi hoàn hảo. Thanh Thúy nghĩ sao về ý kiến này?

Tôi không phải là một giọng ca xuất sắc nhất trong 10 thí sinh tham gia CĐHH lần này, bởi vậy, việc tôi dành chiến thắng sẽ khiến một số khán giả không phục, điều đó là đúng thôi. Nhưng nhận xét như trên thì hơi khắt khe với tôi quá!

Tôi nghĩ chặng đường mình đi trong CĐHH giống như câu chuyện ngụ ngôn Rùa và Thỏ vậy. Biết mình chậm chạp, không nhanh nhẹn, không có sức bật như Thỏ nhưng Rùa luôn biết thân biết phận mình, không kiêu ngạo, không xem thường đối thủ, cứ cố gắng từng chút, từng chút một bằng hết sức lực mình có thể, cần cù, kiên nhẫn....

Vào khoảnh khắc trao giải, khi giải Đồng thuộc về cặp đôi Mỹ Lệ- Khương Ngọc, khán giả đã nhìn thấy sự ngạc nhiên, bất ngờ của Thanh Thúy. Nghĩa là, Thanh Thúy đã bất ngờ khi Mỹ Lệ- Khương Ngọc chỉ đoạt giải ba?

Đúng. Trước đây, tôi có nghĩ chị Lệ và Khương Ngọc sẽ có thể chiến thắng.
 
Thanh Thúy - Dương Triệu Vũ trong đêm chung kết Cặp đôi hoàn hảo

Thanh Thúy - Dương Triệu Vũ trong đêm chung kết Cặp đôi hoàn hảo

Khương Ngọc luôn được khen ngợi về giọng hát. Khương Ngọc có chất giọng hơn hẳn Thanh Thúy, Cát Phượng khi vào đến chung kết. Trong đêm chung kết, những tiết mục của Khương Ngọc- Mỹ Lệ cũng khá ấn tượng. Nhưng Khương Ngọc lại chỉ dừng lại ở giải 3. Đánh giá của Thanh Thúy về Khương Ngọc?

Ngọc là một trong những thí sinh có chất giọng tốt trong mùa giải năm nay.

Mỹ Lệ đã có những sóng gió dư luận trong quá trình tham gia cuộc thi. Cát Phượng- Phan Đinh Tùng nhiều chiêu trò, được yêu mến, nhưng giọng hát lại... quá tệ. Đó là lý do khiến giải nhất trở nên... “an toàn” với Thanh Thúy. Bạn có nghĩ như vậy?

Không, tôi không nghĩ như thế. Chẳng có một thành công nào mà không phải đổ mồ hôi, công sức.

Trở về với cuộc sống sau giải Nhất ở Cặp đôi hoàn hảo 2013, Thanh Thúy có được những gì?

Sự yêu mến của khán giả dành cho tôi nhiều hơn. Giải thưởng này chỉ là một giải thưởng gameshow giải trí, nhưng đối với tôi, nó có giá trị rất lớn về mặt tinh thần.Thời gian qua tôi và Dương Triệu Vũ không hề "giải trí" chút xíu nào mà đây là sự lao động, sáng tạo nghệ thuật hết sức nghiêm túc. Mỗi người phải tự rèn luyện để khắc phục những điểm yếu, để vượt qua chính bản thân mình.
 
Phút đăng quang của Cặp đôi hoàn hảo
Phút đăng quang của Cặp đôi hoàn hảo

Các thí sinh đều khẳng định đã nỗ lực hết mình với cuộc thi. Tuy nhiên, cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo 2013 lại không có được sức hút như mùa thi trước. Theo Thúy, lý do nằm ở việc các thí sinh không có sức hút, hay tại chương trình đã trở nên nhàm chán với khán giả?

Tôi lại cảm thấy chương trình năm nay nhiều màu sắc đó chứ! Đêm thi nào tôi cũng bị bạn bè, người thân và các fan "khủng bố" điện thoại liên tục vì muốn đi xem.

Sau khi tham gia các cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ, Cặp đôi hoàn hảo, Thanh Thúy có ý định tiếp tục tham gia một sân chơi truyền hình thực tế nào khác?

Tôi thấy giai đoạn tiếp theo là mình cần tập trung để phát triển công ty tổ chức sự kiện, quảng cáo của mình. Đặc biệt, bé Cà Phê đã bắt đầu nhận thức, hiểu biết nên tôi cũng ưu tiên việc sẽ dành thời gian để dạy bảo con nhiều hơn.

Hơn nữa, cũng có một ước mơ mà tôi và anh Thịnh (đạo diễn Đức Thịnh- PV) ấp ủ từ lâu đó là đạo diễn một bộ phim điện ảnh trong năm tới. Hy vọng mọi việc suôn sẻ để ước mơ đó sớm thành hiện thực!

 
Hiền Hương
Dòng sự kiện: Cặp đôi hoàn hảo 2013