Tại sao Park Yong Ha tìm tới cái chết?

(Dân trí) - Dù cảnh sát chưa có kết luận cuối cùng về nguyên nhân cái chết của nam diễn viên Park Yong Ha, nhưng theo một số thông tin thu được, có khả năng nam diễn viên của <i>Bản tình ca mùa đông</i> đã tự vẫn. Vậy nguyên nhân gì khiến anh tìm tới cái chết?

 
Tại sao Park Yong Ha tìm tới cái chết? - 1
Park Yong Ha tự tìm tới cái chết tại nhà riêng, hôm 30/6

 

Bạn bè của Park Yong Ha cho biết, trong mấy ngày gần đây trước khi anh tắt thở, Park Yong Ha vẫn cư xử bình thường và không có biểu hiện gì đặc biệt. Song, người thân của Park Yong Ha cho hay, nam diễn viên thường xuyên mất ngủ và phải tìm tới thuốc an thần.

 

Ngoài ra, tình trạng bệnh tật ngày một xấu đi của cha ruột Park Yong Ha cũng là điều khiến nam diễn viên xứ Hàn “đau đầu” trong suốt thời gian qua. Cha ruột của Park đã điều trị bệnh ung thư dạ dày từ gần một năm nay nhưng mới đây, các bác sĩ đã phải “bó tay” và đồng ý để ông chuyển về gia đình chăm sóc.

 

Một người bạn của Park Yong Ha cho hay: “Sau khi hay tin cha mắc bệnh ung thư, Park Yong Ha đã đón cha về nhà riêng và tự tay chăm sóc ông. Anh ấy luôn lo lắng cho sức khỏe của bố. Anh ấy nói với tôi rằng, anh ấy sẵn sàng hoãn công việc để dành thời gian tập trung chăm sóc ông”. Vào đêm 29/6, trước khi tắt thở, anh còn sang phòng gặp cha ruột, trò chuyện và massage cho ông và luôn miệng nói câu "Con xin lỗi".
 
Tại sao Park Yong Ha tìm tới cái chết? - 2
Bạn bè đau buồn và ngỡ ngàng trước sự ra đi của Park Yong Ha.

 

Theo tìm hiểu, tình trạng kinh doanh của Park Yong Ha trong thời gian gần đây cũng không mấy tốt đẹp và đây có thể là nguyên nhân khiến Park chán ghét cuộc sống hiện tại. Trước khi nhận lời tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình dài tập On Air (năm 2008), Park Yong Ha đã quyết định rời công ty quản lý cũ để đứng ra lập công ty quản lý riêng. Trong công ty riêng của mình, Park Yong Ha đã bổ nhiệm cha ruột của anh làm giám đốc công ty.

 

Một người thân của gia đình họ Park cho hay, trong vòng 2 năm qua, việc kinh doanh của công ty này không mấy suôn sẻ. Một người quản lý của công ty để mắc sai lầm về tài chính khiến cho công ty phải đối mặt với một loạt những khoản thất thu lớn cùng các khoản nợ. Đặc biệt, cha của Park Yong Ha đã để lại cho công ty một khoản nợ khổng lồ sau khi sai lầm ký kết hợp đồng với một công ty mắc nợ khác. Được biết, để giải quyết một số khoản nợ của công ty gia đình, gần đây Park Yong Ha đã phải nhờ một công ty buôn bán xe hơi bán giúp chiếc xe của anh.
 
Tại sao Park Yong Ha tìm tới cái chết? - 3
Bạn bè tin rằng, rắc rối tài chính của công ty, những lo lắng trong gia đình
và cả gánh nặng của việc làm một ngôi sao đã khiến Park Yong Ha yếu mềm.

 

Trong một bài phỏng vấn năm ngoái, nam diễn viên của Hoa tuyết cũng chân thành thừa nhận rằng, anh đã phải đối mặt với tình trạng mất ngủ suốt 14 năm qua vì bị trầm cảm. Trên trang Twitter của mình, Park Yong Ha thừa nhận, anh đã phải phụ thuộc vào thuốc ngủ trong một thời gian dài khiến các fan vô cùng lo lắng. Ngôi sao đoản mệnh cũng chia sẻ rằng, việc làm một ngôi sao nổi tiếng, làm tâm điểm của báo giới và đón nhận sự quan tâm của khán giả cũng khiến anh luôn cảm thấy nặng nề.

 

Người đại diện của bệnh viện và cơ quan cảnh sát cho biết, họ không tìm thấy di thư của nam diễn viên đoản mệnh tại hiện trường ở nhà riêng. Theo yêu cầu của gia đình Park Yong Ha, cơ quan chức năng sẽ không tiến hành giải phẫu tử thi và tang lễ của nam diễn viên này sẽ được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 2/7 tới.

 
Mi Vân

Theo Mydaily