Song Hye Kyo: Một năm kiếm 3 triệu USD, tiết lộ người quan trọng nhất

Mi Vân

(Dân trí) - Trong khi chồng cũ đã tìm được hạnh phúc mới, Song Hye Kyo hài lòng với cuộc sống độc thân. Trong cuộc trò chuyện mới đây, nữ diễn viên giàu có và nổi tiếng tiết lộ người quan trọng nhất đời.

Song Hye Kyo (SN 1981) ghi dấu với Trái tim mùa thu, Một cho tất cả, Ngôi nhà hạnh phúc, Ngọn gió đông năm ấy, Hậu duệ mặt trời... Gần đây, cô trở lại ấn tượng và có màn thể hiện lột xác trong dự án The Glory (Vinh quang trong thù hận). 

Ra mắt từ cuối năm 2022, The Glory nhanh chóng trở thành chương trình truyền hình ăn khách trên nền tảng Netflix, mang về cho Song Hye Kyo nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá. Bộ phim cũng đánh dấu bước chuyển trong việc lựa chọn kịch bản, diễn xuất của "chị đẹp" màn ảnh xứ Hàn. 

Song Hye Kyo: Một năm kiếm 3 triệu USD, tiết lộ người quan trọng nhất - 1

Song Hye Kyo hài lòng với cuộc sống hiện tại (Ảnh: Instagram).

Gần đây, trong một cuộc phỏng vấn, Song Hye Kyo tâm sự, mẹ cô rất thích vai diễn của cô và bộ phim The Glory. Cô nói: "Với tôi, không có gì quan trọng hơn là làm mẹ hạnh phúc. Bà rất thích xem The Glory. Sự tán thưởng của bà có ý nghĩa lớn với tôi, thậm chí hơn cả những lời khen ngợi của truyền thông.

Trước đây, tôi luôn lo lắng khán giả sẽ phản ứng thế nào với những bộ phim của mình. Nhưng giờ đây, tôi nhận ra rằng, quan điểm của mẹ mới quan trọng nhất". 

Cô cũng không quên cảm ơn đồng nghiệp, đặc biệt là ê-kíp cộng tác với cô trong dự án The Glory. Theo mỹ nhân 42 tuổi, sự thành công của bộ phim không xuất phát từ diễn viên chính mà cần có một kịch bản hay, đạo diễn giỏi và một đội ngũ diễn viên xuất sắc. 

Bên cạnh thành công trong sự nghiệp điện ảnh, Song Hye Kyo còn được xem là một trong những nữ hoàng quảng cáo của Hàn Quốc. Ở tuổi 42, người đẹp được nhận xét giữ vững phong độ nhan sắc, là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu danh tiếng, thường xuất hiện ở sự kiện của các nhà mốt xa xỉ.

Từ năm 2021, Song Hye Kyo đã trở thành đại sứ thương hiệu đầu tiên người Hàn Quốc của Fendi. Trước đó, người đẹp làm gương mặt đại diện cho nữ trang cao cấp Chaumet, Bottega Veneta. 

Song Hye Kyo: Một năm kiếm 3 triệu USD, tiết lộ người quan trọng nhất - 2

Song Hye Kyo là một trong những "nữ hoàng quảng cáo" của làng giải trí Hàn Quốc (Ảnh: News).

Sở hữu khối tài sản hàng chục triệu USD đáng nể 

Được biết, một hợp đồng quảng cáo của Song Hye Kyo có thể giúp cô bỏ túi 760 nghìn USD, một bài đăng giới thiệu sản phẩm trên mạng xã hội Instagram mang về cho người đẹp hơn 460 nghìn USD. 

Làm việc chăm chỉ và gặt hái nhiều thành công, Song Hye Kyo sở hữu khối tài sản đáng nể. Từ năm 2021, tờ SCMP đưa tin, nữ diễn viên xứ Hàn đã sở hữu khoảng 31 triệu USD. 

Tuy nhiên, theo nguồn tin của Celebrity Net Worth, tài sản hiện tại của mỹ nhân The Glory là trên 20 triệu USD. Nhờ thành công ngoài sức mong đợi của phần hai dự án The Glory, khối tài sản của ngọc nữ xứ Hàn được dự đoán còn tăng thêm. 

Song Hye Kyo: Một năm kiếm 3 triệu USD, tiết lộ người quan trọng nhất - 3

Song Hye Kyo sở hữu khối tài sản hàng chục triệu USD và góp mặt trong danh sách 40 nghệ sĩ quyền lực nhất làng giải trí xứ Hàn (Ảnh: Instagram).

Theo Korea Times, Song Hye Kyo hiện là một trong những diễn viên nhận cát-xê đóng phim truyền hình cao nhất tại Hàn Quốc cùng Lee Young-ae, Jun Ji-hyun, Hyun Bin và Kim Tae-hee. 

Từ năm 2017, cô đã đứng thứ 7 trong danh sách 40 ngôi sao quyền lực nhất Hàn Quốc do tạp chí Forbes (Hàn Quốc) bình chọn và leo lên vị trí thứ 6 trong năm 2018. 

Năm 2022, Song Hye Kyo tiếp tục góp mặt trong danh sách 40 ngôi sao quyền lực nhất Hàn Quốc của Forbes, nhưng chỉ xếp vị trí thứ 29. Dù tụt hạng nhưng tờ Prestige nhận định, thu nhập bình quân của mỹ nhân xứ Hàn không giảm sút. Tính tới năm 2023, nữ diễn viên kiếm trung bình khoảng 3 triệu USD/năm. 

Bên cạnh thu nhập từ hoạt động nghệ thuật và quảng cáo, Song Hye Kyo còn kiếm bộn tiền nhờ việc kinh doanh nhà đất. Theo tờ The Times of India, nữ diễn viên xứ Hàn sở hữu một tòa nhà 4 tầng trị giá gần 17,5 triệu USD tại khu đô thị sầm uất ở Seoul (Hàn Quốc) từ năm 2021. 

Song Hye Kyo: Một năm kiếm 3 triệu USD, tiết lộ người quan trọng nhất - 4

Song Hye Kyo mát tay trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản (Ảnh: News).

Cô còn nắm trong tay 2 bất động sản, trị giá 7,2 triệu USD và 2,5 triệu USD ở khu Gangnam, Seoul, Hàn Quốc. Ngoài ra, nữ diễn viên xinh đẹp còn có một căn hộ sang trọng trị giá 1,8 triệu USD ở New York (Mỹ).

Lựa chọn cuộc sống độc thân, tự do làm điều mình muốn 

Sau ly hôn tài tử Song Joong Ki vào năm 2019, Song Hye Kyo tập trung cho công việc, nghỉ ngơi, đi du lịch và làm mới bản thân. Nữ diễn viên xứ Hàn được nhận xét ngày càng xinh đẹp, trẻ trung và thời thượng. 

Khi được hỏi về chuyện tình cảm, Song Hye Kyo từ chối bình luận. 2 năm qua, nữ diễn viên cũng dính tin đồn tình cảm với các bạn diễn nhưng cô không xác nhận hay phủ nhận những thông tin này.

Nói về người quan trọng nhất với mình, ngọc nữ xứ Hàn khẳng định, đó chính là mẹ cô. Theo Song Hye Kyo, mẹ giống như một người bạn thân.

Khi nữ diễn viên quyết định ly hôn, người đầu tiên cô tìm để thông báo chính là mẹ. Trong thời gian khó khăn, đối mặt với áp lực truyền thông hậu ly hôn, mẹ cũng là người đồng hành thân thiết của ngọc nữ xứ Hàn. 

Song Hye Kyo: Một năm kiếm 3 triệu USD, tiết lộ người quan trọng nhất - 5

Trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, Song Hye Kyo nhận ra, mẹ là người quan trọng nhất trong đời (Ảnh: Instagram).

Mẹ của Song Hye Kyo làm mẹ đơn thân trong nhiều năm. Bố mẹ nữ diễn viên kết hôn khi họ còn trẻ. Cuộc sống hôn nhân khó khăn và nhiều áp lực đã khiến hai người sớm chia tay. Sau khi cha mẹ ly hôn, Song Hye Kyo sống với mẹ. 

Mẹ nữ diễn viên phải chật vật kiếm sống, nuôi dạy con gái. Trong nhiều năm, Song Hye Kyo không nhắc tới cha nhưng cô luôn tự hào khi kể về mẹ, biết ơn sự hy sinh của bà để cô có cuộc sống hiện tại. 

Để bảo vệ mẹ, Song Hye Kyo không muốn bà xuất hiện trên truyền thông và bày tỏ nếu có con gái, cô sẽ dạy con như cách mẹ nuôi dạy cô. Song Hye Kyo chia sẻ: "Mẹ giống như một người bạn lớn tuổi, giúp tôi có nhiều lời khuyên, vững vàng đối mặt với sóng gió cuộc đời".

Theo Prestige/Naver