Song Hye Kyo đẹp hoang dã lạ mắt

(Dân trí) - Nữ diễn viên sở hữu gương mặt "mộc" đẹp nhất xứ Hàn bất ngờ "lột xác" khi biến thành một cô nàng cá tính và hoang dã trong loạt ảnh mới đăng tải trên tạp chí W, số tháng 6/2016. Đồng thời, Song Hye Kyo cũng chia sẻ những dự định tương lai và sự trưởng thành của cô sau từng vai diễn...

Song Hye Kyo đẹp mơ màng trong loạt ảnh mới


Song Hye Kyo thực hiện bộ ảnh độc đáo cho tạp chí W (Hàn Quốc), số tháng 6/2016. Người đẹp mang đến một hình ảnh mới mẻ và cá tính với môi hồng, mắt xanh.

Song Hye Kyo thực hiện bộ ảnh độc đáo cho tạp chí W (Hàn Quốc), số tháng 6/2016. Người đẹp mang đến một hình ảnh mới mẻ và cá tính với môi hồng, mắt xanh.


Khác với vẻ dịu dàng thường thấy, Song Hye Kyo cá tính và hoang dã hơn nhiều. Làn da nâu và kiểu tóc ướt cũng khiến cô quyến rũ và gợi tình hơn.

Khác với vẻ dịu dàng thường thấy, Song Hye Kyo cá tính và hoang dã hơn nhiều. Làn da nâu và kiểu tóc ướt cũng khiến cô quyến rũ và gợi tình hơn.


Song Hye Kyo luôn được xem là một trong những ngôi sao hàng đầu của làng giải trí xứ Hàn nhờ vẻ ngoài tự nhiên, lối diễn xuất ngày một đa dạng và cuộc sống sạch sẽ. Ngoài một số tin đồn ồn ào về chuyện tình cảm, Song Hye Kyo luôn nỗ lực làm việc chăm chỉ và khẳng định mình mỗi ngày.

Song Hye Kyo luôn được xem là một trong những ngôi sao hàng đầu của làng giải trí xứ Hàn nhờ vẻ ngoài tự nhiên, lối diễn xuất ngày một đa dạng và cuộc sống "sạch sẽ". Ngoài một số tin đồn ồn ào về chuyện tình cảm, Song Hye Kyo luôn nỗ lực làm việc chăm chỉ và khẳng định mình mỗi ngày.


Năm 2014, cô ký hợp đồng làm việc với một công ty giải trí nước ngoài với mong muốn mở rộng thị trường làm việc. Cô cũng bắt đầu tham gia các bộ phim của Trung Quốc và tham vọng là tấn công thị trường quốc tế. Song Hye Kyo vẫn chỉ là cái tên nổi tại châu Á, còn trên thế giới, cô chỉ là một gương mặt lạ lẫm.

Năm 2014, cô ký hợp đồng làm việc với một công ty giải trí nước ngoài với mong muốn mở rộng thị trường làm việc. Cô cũng bắt đầu tham gia các bộ phim của Trung Quốc và tham vọng là tấn công thị trường quốc tế. Song Hye Kyo vẫn chỉ là cái tên nổi tại châu Á, còn trên thế giới, cô chỉ là một gương mặt lạ lẫm.


Sau thành công của bộ phim truyền hình Hậu duệ mặt trời gây sốt tại châu Á, Song Hye Kyo tạm nghỉ ngơi, lấy lại năng lượng. Người đẹp chia sẻ cô nhận được khá nhiều lời mời đóng phim nhưng vẫn đang cân nhắc chọn lựa.

Sau thành công của bộ phim truyền hình "Hậu duệ mặt trời" gây sốt tại châu Á, Song Hye Kyo tạm nghỉ ngơi, lấy lại năng lượng. Người đẹp chia sẻ cô nhận được khá nhiều lời mời đóng phim nhưng vẫn đang cân nhắc chọn lựa.


Khi được hỏi về dự án sắp tới, Song Hye Kyo trả lời: “Tôi chưa có ý định gì. Tôi đã nhận được nhiều lời mời đóng phim nhưng tôi vẫn chưa muốn đọc thêm bất kỳ kịch bản nào mới. Tôi không muốn lựa chọn một dự án truyền hình mà đang tìm kiếm một dự án điện ảnh. Với màn ảnh nhỏ, tôi đã khá thành công. Tôi đang chờ đợi một dự án khiến tôi phải đầu tư thật nhiều tâm huyết và cảm xúc”.

Khi được hỏi về dự án sắp tới, Song Hye Kyo trả lời: “Tôi chưa có ý định gì. Tôi đã nhận được nhiều lời mời đóng phim nhưng tôi vẫn chưa muốn đọc thêm bất kỳ kịch bản nào mới. Tôi không muốn lựa chọn một dự án truyền hình mà đang tìm kiếm một dự án điện ảnh. Với màn ảnh nhỏ, tôi đã khá thành công. Tôi đang chờ đợi một dự án khiến tôi phải đầu tư thật nhiều tâm huyết và cảm xúc”.

Song Hye Kyo đẹp hoang dã lạ mắt - 7

Song Hye Kyo đẹp hoang dã lạ mắt - 8


Trái với hình ảnh hoang dã và cá tính trên tạp chí W, trên tạp chí Elle (Hàn Quốc), Song Hye Kyo lại khoe vẻ đẹp dịu dàng và nữ tính thường thấy.

Trái với hình ảnh hoang dã và cá tính trên tạp chí W, trên tạp chí Elle (Hàn Quốc), Song Hye Kyo lại khoe vẻ đẹp dịu dàng và nữ tính thường thấy.


Nữ diễn viên nổi tiếng hiểu ‘cái giá’ của việc là một ngôi sao, một người của công chúng. Cô tâm sự, cảm giác khiến cô hạnh phúc và thoải mái nhất chính là khi không phải làm việc, được mặc bộ trang phục giản dị yêu thích tại nhà, tự thưởng thức các món ăn và đồ uống yêu thích ngay trong căn hộ của bản thân.

Nữ diễn viên nổi tiếng hiểu ‘cái giá’ của việc là một ngôi sao, một người của công chúng. Cô tâm sự, cảm giác khiến cô hạnh phúc và thoải mái nhất chính là khi không phải làm việc, được mặc bộ trang phục giản dị yêu thích tại nhà, tự thưởng thức các món ăn và đồ uống yêu thích ngay trong căn hộ của bản thân.


“Tôi không thích khi nhiều người nhận ra mình tại những nhà hàng. Nhưng đó là cái giá mà tôi phải nhận khi làm việc trong lĩnh vực giải trí. Có lẽ tôi sẽ buồn khổ thực sự nếu một ngày nào đó người khác không còn nhận ra tôi…”, Song Hye Kyo cười nói.

“Tôi không thích khi nhiều người nhận ra mình tại những nhà hàng. Nhưng đó là cái giá mà tôi phải nhận khi làm việc trong lĩnh vực giải trí. Có lẽ tôi sẽ buồn khổ thực sự nếu một ngày nào đó người khác không còn nhận ra tôi…”, Song Hye Kyo cười nói.


“Niềm hạnh phúc lớn nhất với tôi lúc này chính là nhận được khán giả đánh giá cao . Tôi giờ đây không còn cảm thấy quá hạnh phúc hay quá buồn gì một điều gì đó”, ngôi sao nổi tiếng tâm sự.

“Niềm hạnh phúc lớn nhất với tôi lúc này chính là nhận được khán giả đánh giá cao . Tôi giờ đây không còn cảm thấy quá hạnh phúc hay quá buồn gì một điều gì đó”, ngôi sao nổi tiếng tâm sự.


Bước vào hàng ngũ những phụ nữ U40, một trong những mỹ nhân của làng giải trí Hàn quốc cũng bắt đầu ý thức về việc gìn giữ nhan sắc. Cô bắt đầu tập thể dục, điều cô chưa bao giờ làm khi còn ở độ tuổi 20, lựa chọn những món ăn dinh dưỡng. “Tôi tập yoga chăm chỉ và không còn ăn đồ quá cay. Tôi cũng luôn cố gắng mỉm cười và lạc quan trong cuộc sống”, Song Hye Kyo bật mí.

Bước vào hàng ngũ những phụ nữ U40, một trong những mỹ nhân của làng giải trí Hàn quốc cũng bắt đầu ý thức về việc gìn giữ nhan sắc. Cô bắt đầu tập thể dục, điều cô chưa bao giờ làm khi còn ở độ tuổi 20, lựa chọn những món ăn dinh dưỡng. “Tôi tập yoga chăm chỉ và không còn ăn đồ quá cay. Tôi cũng luôn cố gắng mỉm cười và lạc quan trong cuộc sống”, Song Hye Kyo bật mí.

Mi Vân