Rộ tin ê kíp của Adele "chảnh chọe"

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Việc nữ ca sĩ đình đám Adele hủy bỏ nhiều buổi diễn ở Las Vegas, Mỹ vào phút chót dẫn tới hàng loạt tin đồn đang lan rộng xung quanh sự việc này.

Cách đây ít ngày, ca sĩ nổi tiếng Adele đã khiến hàng nghìn người hâm mộ thất vọng sau khi cô thông báo hủy một loạt các buổi biểu diễn ở Las Vegas, Mỹ chỉ ít giờ trước khi đêm diễn đầu tiên diễn ra. Adele thậm chí đã khóc khi báo tin buồn này với người hâm mộ trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ cho biết, cô hủy các buổi diễn vì khâu chuẩn bị chưa sẵn sàng và nhiều người trong ê kíp mắc Covid-19.

Sau khi Adele hủy bỏ loạt buổi diễn lớn, nhiều tin đồn đã lan truyền trong thời gian này. Mới đây,  các nguồn tin từ Las Vegas chia sẻ rằng, ê kíp của Adele là một cơn ác mộng khi họ làm việc và chuẩn bị cho 3 tháng Adele sẽ biểu diễn ở Las Vegas, Mỹ. Nguồn tin cũng nói thêm rằng hiện đang xảy ra xích mích giữa nữ ca sĩ 33 tuổi và đội ngũ quản lý của cô, điều này đang khiến gia tăng mức độ căng thẳng của vấn đề.

Adele dự giải Grammy (Video: Bandicam).

Các nguồn tin cho biết, Adele và ê kíp của mình nhất quyết thay thế hệ thống âm thanh hiện đại tại nhà hát Colosseum bằng hệ thống của riêng họ và cũng yêu cầu lắp đặt một hệ thống video hoàn toàn mới. Hệ thống hiện tại của nhà hát Colosseum luôn được cho là đủ tốt bởi nhiều nghệ sĩ trước đó như Madonna, Mariah Carey và Celine Dion đều đã sử dụng hệ thống âm thanh tại đây và không ai trong số các nghệ sĩ này là người dễ tính.

Nhà báo Scott Roeben chia sẻ: "Rõ ràng, Adele và ê kíp của cô ấy đã từ chối sử dụng thiết bị tại nhà hát Colosseum. Nhà hát có một màn hình video lớn, công nghệ rất cao nhưng nhóm của Adele đã nhấn mạnh vào một hệ thống hoàn toàn mới với một màn hình lớn hơn. Những yêu cầu như vậy không chỉ làm tăng chi phí sản xuất mà thời điểm hiện tại, nguồn cung bị gián đoạn, đó là nguyên nhân dẫn đến thảm họa - trong trường hợp này là sự chậm trễ hoặc hủy bỏ show diễn vào phút chót".

Rộ tin ê kíp của Adele chảnh chọe - 1

Ca sĩ Adele (Ảnh: Vogue).

"Tôi cũng nghe được từ một nguồn tin rằng nhà hát đã phải bỏ hệ thống âm thanh Meyer tiên tiến và thay thế nó bằng một hệ thống khác cho Adele. Những người làm việc tại đó chia sẻ rằng Caesars Palace đã hoàn toàn sẵn sàng cho buổi diễn của Adele nhưng lại có vấn đề khác xảy ra. Thật không may, có vẻ như một trong những yếu tố đó là sự chảnh chọe".

Adele và ê kíp của mình hiện đang thảo luận về việc sắp xếp lại thời gian cho các buổi diễn mặc dù nhiều người không hiểu vì sao Adele không thể đơn giản hóa sự vụ bằng việc trì hoãn một vài tuần để giải quyết vấn đề và sử dụng trang thiết bị tại Caesars Palace để bắt đầu biểu diễn trở lại.

Adele nổi tiếng là người cầu toàn và từng hủy nhiều buổi biểu diễn trực tiếp. Nữ ca sĩ giành 15 giải Grammy cũng từng tiết lộ cô là người dễ bị căng thẳng và sợ hãi khi đứng trên sân khấu hát trước đám đông khán giả. Một số người tin rằng, với tình hình hiện tại, có thể Adele sẽ không thể tiếp tục biểu diễn cho đến năm 2023 và tình hình này khiến người quản lý của Adele - Jonathan Dickins rất đau đầu.

Các nguồn tin của Daily Mail tiết lộ rằng nữ ca sĩ nổi tiếng còn bị lôi kéo vào cuộc tranh cãi với nhà thiết kế bối cảnh sân khấu nổi tiếng Esmeralda Devlin. Devlin trước đây đã làm việc với Adele trong một chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của cô nhưng hiện tại, một nguồn tin nói với The Sun rằng: "Mặc dù chi phí sân khấu là rất đắt đỏ nhưng Adele không hài lòng với kết quả và cô ấy đã nói rõ suy nghĩ của mình với Esmeralda. Adele đã rất lo lắng và cô ấy thậm chí hoảng loạn bởi cô ấy là người luôn mong muốn rằng mọi thứ phải hoàn hảo".

Adele thanh lịch trên thảm đỏ (Video: Getty Images).

Một nguồn tin khác cho biết: "Mọi người không hiểu cuối cùng Adele thực sự muốn làm gì cho chương trình của mình vì những thay đổi liên tục được đưa ra trong quá trình sản xuất. Có vẻ như trong khi Adele luôn thích một màn trình diễn lột xác và cô ấy đã phải chịu một số áp lực để có những tiết mục hoành tráng".

"Đã có những cuộc tranh cãi liên tục về việc chương trình phải diễn ra như thế nào. Hầu hết các chương trình đều có vấn đề trong khâu sản xuất nhưng đã có nhiều người cảm giác rằng chương trình này đang trở thành thảm họa. Ai cũng biết rằng Adele luôn rất lo lắng khi phải biểu diễn trực tiếp. Vì vậy thật khó để tưởng tượng Adele sẽ có thể tiếp tục biểu diễn nếu cô ấy không vui vẻ, thoải mái. Adele từng rất hào hứng với loạt buổi biểu diễn này nhưng mọi thứ đang đi xuống khi có quá nhiều sự do dự và xung đột trong thời gian qua".

Về phía nhà tổ chức, họ đã phát biểu vào tuần trước rằng: "Việc thực hiện một chương trình biểu diễn tầm cỡ như thế này là vô cùng phức tạp".

Theo www.dailymail.co.uk