Rhymastic hát live miễn phí trên phố, vợ con xuất hiện cổ vũ

Triết Lý

(Dân trí) - Lần đầu hát live các ca khúc mới, Rhymastic đã lựa chọn hình thức biểu diễn miễn phí cho khán giả trước Bưu điện trung tâm TPHCM.

Sáng 18/9, buổi diễn phục vụ cộng đồng của Rhymastic đã thu hút hàng trăm khán giả theo dõi. Đây là lần đầu tiên, nam rapper trình diễn 3 ca khúc mới của mình gồm: Ngổn ngang, Líu la líu loVẫn yêu.

Chương trình không bán vé. Ngoài người hâm mộ của Rhymastic, một số du khách hiếu kỳ cũng nán lại thưởng thức âm nhạc trong buổi sáng cuối tuần.

Rhymastic hát live miễn phí trên phố, vợ con xuất hiện cổ vũ - 1

Rhymastic biểu diễn miễn phí cho khán giả trước Bưu điện trung tâm TPHCM (Ban Tổ chức).

Rhymastic hát live miễn phí trên phố, vợ con xuất hiện cổ vũ - 2

Nam rapper mang đến 3 ca khúc mới của mình (Ảnh: Ban Tổ chức).

Đáng chú ý, vợ và nhóc tì Ma Bư - con trai của Rhymastic - cũng đứng ở khu vực khán giả, cổ vũ cho nam rapper. Ngoài ra còn có sự xuất hiện bất ngờ của các thành viên của nhóm SpaceSpeakers như Binz, SlimV, TINLE, Gonzo... 

Rhymastic hát live miễn phí trên phố, vợ con xuất hiện cổ vũ - 3

Vợ và con trai xuất hiện tại buổi biểu diễn của nam rapper (Ảnh: Ban Tổ chức).

Rhymastic hát live miễn phí trên phố, vợ con xuất hiện cổ vũ - 4

SlimV, Binz, Gonzo... cũng có mặt cổ vũ (Ảnh: Ban Tổ chức).

Cách đây vài ngày, Rhymastic đã cho ra mắt EP LOV6 với 6 ca khúc về tình yêu, do chính anh thực hiện hầu hết các công đoạn, từ sáng tác, sản xuất đến thể hiện. Giám khảo Rap Việt cho biết anh đã mất hơn 2 năm để hoàn thành dự án này. 

Vài năm gần đây, Rhymastic chủ yếu tập trung vào công việc sản xuất, ít xuất hiện trên các sân khấu. Chỉ vài tháng nay, khán giả mới thấy nam rapper đi diễn với tần suất dày đặc hơn. Buổi biểu diễn lần này không chỉ đánh dấu sự trở lại của nam Rhymastic trên đường đua âm nhạc, mà còn là món quà mà anh muốn gửi tặng người hâm mộ.

Đặc biệt, sự kiện trình diễn miễn phí phục vụ cộng đồng này còn góp phần kêu gọi quyên góp sách cho trẻ em và thanh thiếu niên vùng sâu vùng xa.